Bắt nghi phạm giết cô gái mang bầu trước ngày cưới

Chiều ngày 18/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45)-Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã bắt được hung thủ gây ra vụ án kinh hoàng tại nhà trọ khiến một phụ nữ mang thai 3 tháng chết tại chỗ và một thanh niên trọng thương.

Theo đó, sau 24h truy tìm, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phan Văn Sơn (28 tuổi, thôn Trung Vĩnh, xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), đồng thời di lý từ Quảng Nam về Đà Nẵng để phục vụ điều tra về hành vi Giết người.

Như tin đã đưa trước đó, chiều ngày 17/6, một thanh niên lạ mặt đã xông vào dãy nhà trọ H49/16 - K256 Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đâm một nhát chí mạng vào tim chị Trần Thị Thơm (24 tuổi, quê xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) khiến nạn nhân gục ngã và chết tại chỗ. Người này còn đâm anh Bùi Đăng Toàn (24 tuổi, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) 2 nhát vào hông và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hiện anh Toàn vẫn đang mê man, bất tỉnh.

Sau khi gây án, đối tượng lạ mặt đã bỏ lại xe máy và chạy ra khỏi khu nhà trọ. Nhiều người dân phát hiện vụ việc cố giữ người này lại, nhưng đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Liên Chiểu, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, gần 24 tiếng đồng hồ gây án, Công an TP.Đà Nẵng đã xác định Phan Văn Sơn chính là hung thủ gây ra cái chết cho chị Thơm.

Đến chiều ngày 18/6, xác định Sơn đang lẩn trốn tại quê nhà, các lực lượng phối hợp đã mai phục và bắt giữ khi đối tượng đang có ý định bỏ trốn vào Nam.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã di lý đối tượng Phan Văn Sơn về Cơ quan điều tra Công an thành phố.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hung thủ khai do thiếu tiền nên xông vào dãy trọ cướp của nhưng bất thành.

Gặp sự phản kháng của chị Thơm và anh Toàn nên đối tượng đã rút dao đâm cả 2 người.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN