Bán cà phê ế, chủ quán kiêm bán dâm

Để tạo thêm nguồn thu nhập cho cá nhân và tiếp viên, chủ quán Võ Lý Hiền sẵn sàng đi khách, bán dâm với giá cao gấp 2 lần tiếp viên.

Trưa 14-5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết quyết định tạm giữ Võ Lý Hiền (SN 1986, quê xã Tân Thành, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Bán cà phê ế, chủ quán kiêm bán dâm - 1

Không chỉ môi giới bán dâm, chủ quán cà phê này cũng không ngại đi khách

Từ miền Tây lên khu vực ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa làm ăn, Hiền mở quán bán cà phê. Do mới đến, không có khách như một số quán ven đường gần đó, Hiền thu nạp 4 tiếp viên trẻ, ăn mặc khêu gợi và sẵn sàng đi khách tại quán khi khách có nhu cầu với giá 150.000 đồng (Hiền lấy 50.000 đồng).

Không chỉ môi giới cho tiếp viên, Hiền cũng tranh thủ “kiếm thêm” nhưng giá cao gấp đôi.

Phát hiện 2 tiếp viên đang đi khách trong quán, khoảng 13 giờ ngày 10-5, lực lượng phòng, chống tệ nạn xã hội Long An tổ chức bắt quả tang tại trận. Chủ quán khai nhận mới hoạt động 5 tháng thì bị bắt.

Sau khi làm rõ vai trò của chủ quán, sáng 14-5, lực lượng phòng chống tệ nạn tỉnh Long An chuyển giao hồ sơ, đối tượng cho Công an huyện Đức Hòa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN