World Cup có 1 không 2: Anh - Bỉ tranh vua bảng G, kịch bản không tưởng

Thứ Hai, ngày 25/06/2018 09:27 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Trong trường hợp Anh và Bỉ hòa nhau trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2018, một kịch bản cực kỳ hy hữu sẽ xảy ra.

Diễn biến trận đấu Bỉ - Tunisia (Bản quyền VTV)

Sau hai lượt tranh tài, cục diện bảng G World Cup 2018 đã gần như ngã ngũ. Anh và Bỉ đều giành trọn vẹn 6 điểm trong khi Panama và Tunisia vẫn chưa có được điểm nào. Điều này đồng nghĩa với việc hai đại diện tới từ châu Âu đã giành vé đi tiếp trong khi hai đội bóng còn lại của bảng đấu đã bị loại.

World Cup có 1 không 2: Anh - Bỉ tranh vua bảng G, kịch bản không tưởng - 1

Đội tuyển Anh của Harry Kane sẽ tranh đấu ngôi đầu với đội tuyển Bỉ của Eden Hazard

Tuy nhiên, lượt đấu cuối vẫn hứa hẹn nhiều hấp dẫn bởi Anh và Bỉ sẽ đụng độ nhau để tìm ra ai là “Vua” của bảng đấu. Với việc được chơi trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng, “Tam sư” và “Quỷ đỏ” chắc chắn muốn tránh những ông lớn trên con đường chinh phục cúp vàng và ngôi đầu là một lợi thế không hề nhỏ.

Nếu trận đấu kết thúc với tỉ số có chênh lệch tức là có đội thắng, đội thua thì sẽ không còn gì để nói. Tuy nhiên, trong trường hợp Anh và Bỉ chia điểm thì điều thú vị sẽ xảy ra bởi hai đội đang sở hữu những con số giống hệt nhau.

Hiện tại, cả hai đội đều đang sở hữu 6 điểm, ghi được 8 bàn và thủng lưới 2 bàn. Bởi vậy, nếu “Tam sư”  và “Quỷ đỏ” chia điểm đồng nghĩa với họ sẽ có chung 4 tiêu chí đầu tiên khi xét ngôi đầu bảng.

Đó là tổng số điểm, hiệu số bàn thắng thua, tổng số bàn thắng, thành tích đối đầu (cũng xét điểm, hiệu số, số bàn thắng). Như vậy, FIFA sẽ cần dùng tới tiêu chí thứ 5 là điểm fair-play. Đội nào bị trừ ít điểm hơn sẽ là đội chiến thắng.

Loại thẻ phạt Số điểm bị trừ
Thẻ vàng -1
Thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) -3
Thẻ đỏ trực tiếp -4
Thẻ vàng + thẻ đỏ trực tiếp -5

Cách tính điểm fair-play của FIFA tại World Cup 2018

Điểm fair-play được tính dựa trên số thẻ vàng và thẻ đỏ đội bóng phải nhận trong vòng bảng. Hiện tại, cả hai đội chưa có cầu thủ phải nhận thẻ đỏ nhưng Bỉ (3) đang nhiều hơn Anh (2) một thẻ vàng. Điều này đồng nghĩa với việc Anh chỉ cần hòa và nhận ít thẻ phạt hơn Bỉ trong trận đấu cuối thì ngôi nhất bảng sẽ thuộc về họ.

Tuy nhiên, trong trường hợp “Tam sư” cân bằng số thẻ vàng/đỏ với “Quỷ đỏ” trong lượt đấu cuối cùng thì FIFA sẽ chẳng còn cách nào khác và hai đội sẽ phải bốc thăm tranh nhất nhì. Đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, ngôi đầu bảng đấu phải quyết định bằng sự may rủi.

Tình hình bảng G World Cup 2018 sau 2 lượt đấu đầu tiên:

World Cup có 1 không 2: Anh - Bỉ tranh vua bảng G, kịch bản không tưởng - 2

Harry Kane hat-trick cực ”đỏ”: Ronaldo & Lukaku run sợ, huyền thoại cúi đầu

Harry Kane dễ dàng vượt qua thành tích ghi bàn của Ronaldo, Lukaku ở World Cup.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN