Ronaldo “hung đồ” thoát thẻ đỏ: Báo thế giới phẫn nộ, fan giận sôi máu

Thứ Ba, ngày 26/06/2018 07:46 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng và báo chí thế giới đồng loạt lên án trọng tài chính người Paraguay – Enrique Caceres và công nghệ VAR khi bỏ qua một thẻ đỏ mà Cristiano Ronaldo lẽ ra phải nhận ở thời điểm then chốt trận Bồ Đào Nha – Iran đêm qua.

Tình huống Ronaldo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Iran (nguồn: VTV)


Ronaldo lại gặp may, thoát nạn thẻ đỏ: Cộng đồng mạng "dậy sóng", báo giới thi nhau chê bai

Phút 80 trận cầu “sinh tử” ở lượt trận cuối cùng bảng B World Cup 2018 trên sân Mordovia Arena (Saransk) khi Bồ Đào Nha gặp Iran, Cristiano Ronaldo đã có hành vi thúc khuỷu tay vào mặt của hậu vệ Morteza Pouraliganji.

Ronaldo “hung đồ” thoát thẻ đỏ: Báo thế giới phẫn nộ, fan giận sôi máu - 1

Báo Marca - thân Real Madrid và Ronaldo ở Tây Ban Nha nhấn mạnh Ronaldo đã trượt penalty nhưng vẫn may mắn thoát việc bị đuổi khỏi sân 

Trọng tài chính Enrique Caceres sau một hồi tham khảo VAR (công nghệ video trợ giúp trọng tài) tưởng chừng như sẽ rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của CR7 vì lỗi hành vi ác ý đó thì “vị vua sân cỏ” người Paraguay chỉ cho đội trưởng Bồ Đào Nha một tấm thẻ vàng. Chính vì lẽ đó mà Ronaldo đã tránh nguy cơ bị treo giò ở trận đấu vòng knock-out.

Nhưng cộng đồng mạng và báo chí khắp thế giới đã tỏ ra khá phẫn nộ với quyết định thiên vị Ronaldo vừa qua của trọng tài chính Enrique Caceres và cả các trợ lý trong tổ điều hành VAR trên sân Mordovia Arena.

Tài khoản SBS - The Wor… Ga… chia sẻ đoạn clip về hành vi xấu chơi của siêu sao mang áo số 7 của Bồ Đào Nha với Pouraliganji (Iran) kèm dòng bình luận mỉa mai trên Twitter: “Ronaldo chỉ nhận thẻ vàng vì hành vi này. Lẽ ra anh ta phải bị đuổi khỏi sân chứ nhỉ?”

Một CĐV trung lập khác có tên Rich… Ke… ghi dòng tweet bày tỏ sự tức giận: “Thế là quá đủ rồi. VAR đúng là một mớ hỗn độn. Lẽ ra phải là một tấm thẻ đỏ xứng đáng cho Ronaldo.”

Rất nhiều cư dân mạng cho rằng CR7 thoát khỏi việc bị đuổi khỏi sân là vì anh quá nổi tiếng và trọng tài cũng như FIFA không muốn siêu sao 33 tuổi người Bồ Đào Nha vắng mặt ở trận đấu vòng 1/8 quan trọng sắp tới.

Fan nam có tài khoản Twitter Se… Staff…-Bl… bình luận châm biếm: “Sự cố của Ronaldo đã là một chiếc thẻ đỏ nếu nó xảy ra với một cầu thủ ít nổi tiếng hơn.”

Chung quan điểm, nickname Stu Hold… : “OK, sử dụng VAR để xét xử Ronaldo quá tệ… Đó lẽ ra phải là thẻ đỏ. Uy quyền của ngôi sao lại chiến thắng.”

Ronaldo “hung đồ” thoát thẻ đỏ: Báo thế giới phẫn nộ, fan giận sôi máu - 2

Triệu fan đòi đuổi Ronaldo

Trong khi ấy, báo chí thế giới cũng cho rằng Ronaldo đã quá may mắn khi thoát việc bị truất quyền thi đấu ở cuối trận gặp Iran vừa qua sau khi sút hỏng một quả penalty không rõ ràng (cũng sau khi trọng tài tham khảo VAR) đầu hiệp 2.

Tờ Marca (báo Tây Ban Nha nổi tiếng thân Real Madrid – CLB chủ quản của Ronaldo) có bài viết: “Bỏ lỡ một quả phạt đền và suýt bị đuổi khỏi sân: Một đêm đáng quên của Cristiano”.

Trang Fox Sports cũng giật tít: “Cristiano Ronaldo đã quá may mắn khi tránh khỏi việc bị đuổi khi đấu Iran”.

Kênh thông tấn nổi tiếng AFP dẫn lời phát biểu đầy phẫn nộ của HLV Carlos Queiroz (ĐT Iran) với hành vi phạm lỗi của Ronaldo với học trò của mình nhưng chỉ bị thẻ vàng: “Thực tế khi bạn dừng trận đấu vì VAR, đó là một lỗi về việc thúc khuỷu tay. Về nguyên tắc, khi đánh nguội khuỷu tay đối thủ phải nhận thẻ đỏ. Nhưng quy tắc đó không được áp dụng nếu cầu thủ (phạm lỗi) đó là (Lionel) Messi hay Ronaldo…

Đó lẽ ra phải là một thẻ đỏ. Không phải tôi muốn chỉ trích trọng tài mà đó là về thái độ, sự dũng cảm khi đưa ra quyết định rõ ràng của cả một tổ điều hành. Vì vậy, theo ý kiến của tôi, ông (Gianni) Infantino (Chủ tịch FIFA) và FIFA, tất cả mọi người đều đồng ý rằng VAR không tốt như kỳ vọng. Trên thực tế, nó vấp phải quá nhiều khiếu nại.”

Ronaldo “hung đồ” thoát thẻ đỏ: Báo thế giới phẫn nộ, fan giận sôi máu - 3

HLV Carlos Queiroz cho rằng nếu Ronaldo hay Messi đánh khuỷu tay vào mặt cầu thủ đối phương, họ vẫn chẳng bị thẻ đỏ

Trang IRNA (cơ quan thông tấn của Iran) ngoài việc khẳng định đội tuyển nước này đã chơi rất đáng khen và thiếu may mắn khi đối đầu Bồ Đào Nha còn dẫn lời của Tổng thống Iran - Hassan Rouhani động viên thầy trò Queiroz. Theo ông Rouhani, ĐT Iran đã rất xuất sắc khi hòa 1-1 trước ĐKVĐ Euro và chiến đấu hết mình để thực hiện giấc mơ của một đất nước vĩ đại.

Ronaldo “hung đồ” thoát thẻ đỏ: Báo thế giới phẫn nộ, fan giận sôi máu - 4

Tổng thống Iran - Hassan Rouhani vẫn tự hào với ĐTQG nước này với những gì đã làm được khi đối đầu ĐT Bồ Đào Nha

Ronaldo chơi xấu vẫn "thoát nạn": Thầy cũ đòi phạt thẻ đỏ, chê VAR tả tơi

ĐT Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo đã có trận hòa đầy may mắn trước ĐT Iran ở lượt đấu cuối cùng bảng B World Cup 2018. Bên cạnh màn trình diễn mờ nhạt, siêu sao 33 tuổi còn để lại ấn tượng xấu khi pha phạm lỗi với hậu vệ Morteza Pouraliganji ở phút 80. Xem lại video quay chậm, dường như đương kim QBV đã thúc cùi chỏ vào mặt cầu thủ Iran, nhưng trọng tài chính Enrique Caceres chỉ phạt thẻ vàng.

Ronaldo “hung đồ” thoát thẻ đỏ: Báo thế giới phẫn nộ, fan giận sôi máu - 5

HLV Carlos Queiroz cho rằng thẻ vàng dành cho pha đánh nguội của Ronaldo là quá nhẹ

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Carlos Queiroz của Iran không tiếc lời chỉ trích quyết định này và thẳng thắn tuyên bố, cậu trò cũ từng gắn bó với ông ở MU lẫn ĐT Bồ Đào Nha xứng đáng nhận thẻ đỏ.

"Trận đấu buộc phải gián đoạn vì một pha phạm lỗi bằng cùi chỏ. Đó là tình huống xứng đáng nhận thẻ đỏ", trích lời chiến lược gia 65 tuổi.

Để đưa ra quyết định phạt thẻ vàng Ronaldo, trọng tài Enrique Caceres phải nhờ tới công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR). Trước đó, "vua áo đen" cũng thổi 2 quả phạt đền dựa trên công nghệ này, giúp World Cup 2018 xác lập kỉ lục về số lượng phạt đền xuất hiện (20 lần). Kỉ lục trước đó thuộc về World Cup 1990, 1998 và 2002 với 18 lần.

Theo HLV Carlos Queiroz, sự trợ giúp từ trang thiết bị hiện đại không giúp ích nhiều bởi quyết định của trọng tài còn xuất phát từ cảm tính cá nhân, đặc biệt trước một cầu thủ nổi tiếng như Ronaldo.

"VAR là một hệ thống khá mơ hồ. Tôi đã cố gắng xem lại tình huống đó trên TV sau trận đấu và không cảm thấy ổn với những gì xảy ra. Quyết định của trọng tài chắc chắn sẽ gây ra hiểu lầm bởi cầu thủ mà ông ta phạt là Ronaldo".

Trái ngược với đồng nghiệp, HLV Fernando Santos tuyên bố không bận tâm về tình huống gây tranh cãi này vì cho rằng, trọng tài và VAR đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: "Đó là chuyện bình thường trong các trận đấu, trọng tài chỉ làm những gì ông ấy phải làm, VAR cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy chúng ta phải chấp nhận mọi quyết định".

Bên cạnh đó, chiến lược gia 63 tuổi cũng bày tỏ sự cảm thông với Ronaldo khi cậu trò cưng sút hỏng phạt đền và thể hiện thái độ bực tức ra mặt sau trận đấu: "Tôi rất thông cảm với Ronaldo. Với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, việc không thể tận dụng cơ hội mười mươi để ghi bàn khiến họ tổn thương hơn bất kì ai khác. Họ luôn muốn chiến thắng, muốn trở thành số 1 và không chấp nhận thất bại".

Vua phá lưới World Cup 2018
Theo bạn ai sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018?

Ronaldo trượt 11m: Fan Messi mở tiệc, chê bai ”bắt chước” thần tượng

Fan Messi vô cùng hả hê khi Ronaldo cũng sút hỏng phạt đền như M10.

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh - Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN