Nhật Bản bùng nổ World Cup: Báo thế giới ngợi ca người hùng châu Á

Thứ Hai, ngày 25/06/2018 03:20 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Trận đấu đáng nhớ với kết quả hòa 2-2 giữa Nhật Bản và Senegal đã mang đến nhiều cảm hứng cho các fan của họ và cả báo chí thế giới. Một viễn cảnh tươi sáng với những suất dự vòng 1/8 World Cup 2018 cũng đã được vẽ ra dành cho cả “Chiến binh Samurai” lẫn “Sư tử Teranga”.

Video trận đấu hấp dẫn giữa Nhật Bản và Senegal ở bảng H World Cup 2018 (Bản quyền clip thuộc VTV):

Trận đấu trên sân Ekaterinburg Arena tối 24/6 đã diễn ra rất hấp dẫn khi Sadio Mane và Moussa Wague 2 lần đưa Senegal vượt lên dẫn trước nhưng Takashi Inui và Keisuke Honda đã lần lượt gỡ hòa 1-1 rồi 2-2 để giúp Nhật Bản có 1 điểm quý giá.

Nhật Bản bùng nổ World Cup: Báo thế giới ngợi ca người hùng châu Á - 1

Senegal (áo trắng) 2 lần dẫn trước nhưng đều bị Nhật Bản gỡ hòa

Bất chấp kết quả giữa Ba Lan và Colombia tại Kazan ra sao, Nhật Bản và Senegal vẫn cùng chia sẻ ngôi dẫn đầu bảng H khi có cùng 4 điểm và chung hiệu số bàn thắng – thua (+1) sau 2 lượt trận đã qua ở World Cup 2018.

Màn trình diễn của Nhật Bản đã gây ấn tượng mạnh cho báo chí nước này và cả các phương tiện truyền thông quốc tế. Tờ The Japan News tôn vinh người hùng vào sân từ ghế dự bị Keisuke Honda khi giật tít: “Bàn thắng của Honda mang về trận hòa 2-2 quý giá cho Nhật Bản trước Senegal ở World Cup”.

Nhật Bản bùng nổ World Cup: Báo thế giới ngợi ca người hùng châu Á - 2

The Japan News ca ngợi Keisuke Honda khi anh vào sân từ ghế dự bị thay Shinja Kagawa phút 72 và đến phút 78 đã ghi bàn quý giá cho Nhật Bản gỡ hòa 2-2 trước Senegal

Trong khi ấy, tờ Goal có bài viết với nhan đề: “Honda làm nên lịch sử với bàn thắng thứ tư tại World Cup cho Nhật Bản.” Bài báo nhấn mạnh chi tiết pha làm bàn giúp Nhật Bản ấn định kết quả hòa 2-2 trước Senegal đã đưa “lão tướng” 32 tuổi Honda trở thành chân sút châu Á ghi bàn tốt nhất trong lịch sử World Cup với 4 pha lập công cho “Samurai xanh” trong 9 trận xuất hiện ở các VCK cúp thế giới.

Nhật Bản bùng nổ World Cup: Báo thế giới ngợi ca người hùng châu Á - 3

Tờ Goal ca ngợi Honda khi anh trở thành chân sút châu Á tốt nhất lịch sử World Cup 2018

Một tờ báo điện tử khác là Yomiuri Online (Nhật Bản) cũng rất vui mừng với việc đội bóng quê hương dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Nishino vẫn bất bại ở World Cup năm nay khi giật tít rất ngắn gọn và súc tích: “Đoàn quân của Nishino đã hòa Senegal 2-2 và giành tới 4 điểm”.

Nhật Bản bùng nổ World Cup: Báo thế giới ngợi ca người hùng châu Á - 4

Báo chí xứ sở mặt trời mọc rất tự hào về các "Chiến binh Samurai xanh" vẫn bất bại ở World Cup 2018

Nhật báo New York Times (Mỹ) nhận định Senegal và Nhật Bản đã có trận hòa tốt để tự kiểm soát số phận của mình trước trận đấu then chốt ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2018 vào ngày 28/6 khi Senegal gặp Colombia, còn Nhật Bản đối đầu Ba Lan.

Tờ AS (Tây Ban Nha) lại rất ấn tượng với Takashi Inui khi cho rằng tiền vệ người Nhật Bản đang thuộc biên chế Real Betis đã 2 lần cứu ĐTQG khỏi ranh giới thất bại khi đóng góp 1 bàn thắng đẹp và 1 đường kiến tạo cho Keisuke Honda lập công vào lưới Senegal.

Nhật báo Le Quotidien (Senegal) lại có bài báo tôn vinh Honda – người đã khiến “Sư tử Teranga” mất 2 điểm với bài viết: “Honda, tiền vệ của Nhật Bản: Chúng tôi đã biết lợi dụng điểm yếu của Senegal.”

Nhật Bản bùng nổ World Cup: Báo thế giới ngợi ca người hùng châu Á - 5

Tờ Le Quotidien (Senegal) cũng phải dành lời khen cho Honda và tuyển Nhật Bản

Rõ ràng, với những gì đã thể hiện, Senegal và Nhật Bản đang nắm lợi thế không nhỏ trong cuộc đua giành 2 vé tại bảng H dự vòng 1/8 World Cup năm nay.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Nhật Bản - Senegal: Rượt đuổi nghẹt thở, bản lĩnh phi phàm (World Cup)

(Bảng H World Cup) "Bầy sư tử Teranga" gặp không ít khó khăn khi đối đầu "Chiến binh Samurai".

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN