Nhân tố Man City thảm họa World Cup: Bái phục Pep biến sắt thành vàng

Chủ Nhật, ngày 08/07/2018 19:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Trái ngược với các cầu thủ MU, dù là nhà vô địch Premier League nhưng phần đông nhân tố Man City lại chơi nhạt nhòa ở World Cup 2018.

Video màn trình diễn của Sterling trước Thụy Điển (Bản quyền thuộc VTV)

Man City vừa trải qua một mùa giải thăng hoa với chức vô địch Premier League và tiến vào bán kết Champions League. HLV Guardiola có trong tay đội hình siêu mạnh với rất nhiều nhân tố ở độ chín của sự nghiệp.

Chính vì thế, không ngạc nhiên khi Man City có đông quân số nhất tham dự World Cup 2018. Nhà vô địch nước Anh đóng góp 16 cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia. Đội bóng 3 lần vô địch Champions League Real Madrid “chỉ” có 15 người, Barcelona 14 trong khi các đội bóng khác tại Anh là Chelsea (12), Tottenham (12) hay MU (11) đều thua kém.

Nhân tố Man City thảm họa World Cup: Bái phục Pep biến sắt thành vàng - 1

Tình huống Jesus và Fernandinho khiến Brazil thủng lưới

Thế nhưng phần đông các nhân tố Man City thi đấu tại World Cup 2018 đều chơi dưới khả năng. Gundogan của đội tuyển Đức không vượt qua vòng bảng. Otamendi, Aguero ở Argentina; Bernando Silva ở Bồ Đào Nha, David Silva ở Tây Ban Nha dùng bước vòng 1/8.

Gabriel Jesus được kỳ vọng nhiều nhất khi HLV Tite của Brazil thường xuyên lựa chọn đá cắm (thay vì Firmino giàu kinh nghiệm). Tuy nhiên, tiền đạo trẻ Man City trở thành thảm họa. Anh được đá chính 5 trận tại World Cup 2018 nhưng không thể ghi nổi một bàn thắng nào.

Một người khác ở đội tuyển Brazil là Fernandinho còn là tội đồ với bàn phản lưới trước Bỉ trong trận được thi đấu thay Casemiro. Ederson được Man City biến thành thủ môn hay nhất thế giới nhưng phải dự bị cho Alisson và không được vào sân phút nào.

Man City cũng đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển Anh nhưng chỉ có Walker và Stones tròn vai. Trong khi đó Sterling là thảm họa còn Delph vướng chuyện gia đình khi vợ sinh con.

Như vậy trong dàn sao 16 người của Man City đổ bộ đến World Cup 2018 chỉ có Kevin de Bruyne thực sự ấn tượng. Anh vẫn giữ được phong độ và là nhạc trưởng đội tuyển Bỉ kết hợp cùng Hazard và Lukaku tạo thành bộ ba tấn công vô cùng nguy hiểm.

Nhân tố Man City thảm họa World Cup: Bái phục Pep biến sắt thành vàng - 2

Chiếc áo số 9 của đội tuyển Brazil quá rộng với Jesus

Chứng kiến màn trình diễn thảm hại của phần đông các nhân tố Man City tại World Cup 2018 mới thấy được sự khác biệt trong cách cầm quân giữa Guardiola và những huấn luyện viên khác. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã xây dựng phong cách chơi riêng biệt và uốn nắn cầu thủ để trở nên phù hợp nhất.

Minh chứng rõ nét hơn là trường hợp của Leroy Sane. Tiền vệ chạy cánh này được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League 2017/18 nhưng không được HLV Joachim Low lựa chọn đến Nga. Lý do duy nhất Low đưa ra là không phù hợp với chiến thuật của nhà cựu vô địch thế giới.

Trong tay HLV Guardiola, Sterling là quân bài quan trọng trên hàng công với khả năng đi bóng lắt léo, Jesus là “sát thủ” vòng cấm, Aguero là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất đội mùa giải trước, Fernandinho là hòn đá tảng giữa sân còn Otamendi là một trong những trung vệ ghi bàn hiệu quả nhất Premier League.

Vì thế, cho dù các ngôi sao Man City không thực sự rực rỡ tại World Cup 2018 nhưng khi họ tập hợp lại cùng nhau ở Etihad dưới sự chỉ đạo của Guardiola vẫn sẽ tạo ra một đội bóng khủng khiếp hàng đầu thế giới.

ĐT Anh ở World Cup 2018
Theo bạn, ĐT Anh sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018

Bỉ hạ Brazil vào bán kết World Cup: Thành bại tại Ngoại hạng Anh, “tam tấu” hủy diệt

Chiến thắng của Bỉ trước Brazil in dấu ấn của bộ ba Ngoại hạng Anh ở hàng công.

Chia sẻ
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN