Italia - Hà Lan: Đại gia sa cơ, cơn thèm World Cup

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 10:37 AM (GMT+7)
Chia sẻ

(Nhận định bóng đá Italia - Hà Lan, 1h45, 5/6, giao hữu quốc tế) Italia và Hà Lan, hai ông lớn của bóng đá thế giới sẽ vắng mặt ở Nga hè này nhưng vẫn tích cực giao hữu.

Video trận Italia thua Pháp mới đây

Bóng đá Italia và Hà Lan từng khuynh đảo thế giới, nay rơi vào thời kỳ suy thoái. Họ "dắt tay nhau" đi xuống, khủng hoảng cả về con người và lối chơi. Việc cả hai nền bóng đá này cùng vắng mặt tại World Cup 2018 đủ nói lên hình ảnh tệ hại của họ ra sao.

HLV Conte rời đi sau chút thành công ở EURO 2016 để lại một Italia rách nát. Cái bản sắc - thứ bóng đá phòng ngự phản công, mất đi. LĐBĐ Italia bổ nhiệm HLV Roberto Mancini với hi vọng khôi phục lối chơi truyền thống trứ danh ấy. Tuy nhiên con đường vẫn đang gập ghềnh với đội bóng màu áo Thiên Thanh.

Italia - Hà Lan: Đại gia sa cơ, cơn thèm World Cup - 1

Hai đội trong giai đoạn sa sút

Trận thua Pháp 1-3 vừa qua lột tả mọi vấn đề của Italia, công yếu còn thủ lỏng. Bonucci, người đã 31 tuổi phải gồng mình gánh hàng thủ trong khi hàng công lại đặt niềm tin vào Balotelli, người tưởng chừng đã lùi vào dĩ vãng suốt thời gian qua khi lưu lạc sang Ligue 1 thi đấu.

Thực ra bóng đá Italia chưa phải hết nhân tài. Jorginho, Belotti, Insigne hay Florenzi là những gương mặt chất lượng, có người còn được cả châu Âu săn đón. Nhưng muốn ĐT Italia trở thành một tập thể gắn kết, HLV Mancini cần thêm nhiều thời gian nữa, có thể lên tới cả năm ròng.

ĐT Hà Lan thậm chí còn lao dốc hơn Italia rất nhiều. Sau hạng 3 World Cup 2014, "Cơn lốc màu da cam" chỉ còn là cơn gió thoảng. Trước nỗi đau không được dự World Cup năm nay, Hà Lan cũng vắng bóng ở EURO 2016, một thực trạng đáng buồn.

Khoảng trống của lứa Persie, Robben quá lớn và các đời HLV Hà Lan chẳng thể nào bù đắp nổi. Họ phải trông cậy vào một Memphis Depay không có đất sống ở MU, phiêu dạt sang Pháp. Vậy thì thử hỏi bao giờ Hà Lan mới nở mày nở mặt trở lại?

Những cái tên van Dijk và Wijnaldum của Liverpool hay Strootman (Roma) chưa thể coi là đẳng cấp. Nguyên liệu trong tay HLV Ronald Koeman quá hạn hẹp để mơ về lối chơi tấn công tổng lực ngày nào. Có lẽ ông nên tìm một lối chơi theo kiểu rình rập, mạnh về tuyến giữa như thời dẫn dắt Everton.

Italia và Hà Lan tìm đến nhau đấu giao hữu nhằm khỏa nỗi buồn ở được tới Nga. Và họ sẽ phải chơi sao cho CĐV nhà thấy hài lòng, ít nhất về tinh thần.

Dự đoán: Italia 2-2 Hà Lan

Đội hình dự kiến:

Italia: 1 Salvatore Sirigu 3 Danilo D'Ambrosio 19 Leonardo Bonucci 5 Mattia Caldara 2 Mattia De Sciglio 16 Lorenzo Pellegrini 14 Jorginho 27 Rolando Mandragora 18 Domenico Berardi 9 Mario Balotelli 25 Federico Chiesa

Hà Lan: 1 Jeroen Zoet 2 Daryl Janmaat 14 Virgil van Dijk 4 Stefan de Vrij 5 Daley Blind 11 Patrick van Aanholt 7 Donny van de Beek 20 Georginio Wijnaldum 8 Kevin Strootman 10 Memphis Depay 9 Quincy Promes

Lực lượng:

Hai đội có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Phong độ - Đối đầu

- Italia chỉ thắng 1/4 trận giao hữu gần nhất.

- Hà Lan chỉ thua 1/4 trận giao hữu gần nhất.

- Trong 6 lần gặp nhau gân nhất, Italia thắng 3, hòa 2 và thua 1.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Pháp - Italia: Sức mạnh khủng khiếp, thị uy ấn tượng

2 ông lớn của bóng đá thế giới đã có một trận đấu cống hiến tưng bừng.

Chia sẻ
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
sự kiện Đội tuyển Ý
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN