Khai mạc World Cup và món ‘đặc sản’ Nga

Thứ Năm, ngày 14/06/2018 13:50 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Nếu “đặc sản” World Cup Nam Phi 2010 là những vũ điệu hoang dại của lục địa đen và món kèn vuvuzela inh ỏi...

Sự kiện: World Cup 2026

“Đặc sản” Brazil 2014 là vũ điệu samba đầy màu sắc thì “đặc sản” đêm khai mạc tại Nga (bắt đầu lúc 20 giờ) là 500 vũ công, những VĐV thể hình, VĐV nhào lộn tham gia biểu diễn một tiết mục hoành tráng, mô tả tất cả những gì thuộc về nước Nga.

Khai mạc World Cup và món ‘đặc sản’ Nga - 1

Buổi lễ này cũng được xem là một phần thu nhỏ nhưng hiện đại hơn mà thế giới từng chứng kiến một Olympic Moscow hoành tráng. Buổi lễ sẽ khép lại với màn pháo hoa rực rỡ đúng chất Nga.

Ngoài ra, người xem sẽ được thưởng thức những giọng ca nổi tiếng. Ca sĩ nhạc thính phòng người Nga Aida Garifullina sẽ song ca với nam ca sĩ Robbie Williams và có thêm sự góp mặt của “người ngoài hành tinh” Ronaldo (phần vai diễn của Ronaldo vẫn được giữ bí mật).

Ngoài ra, phía chủ nhà còn có các danh cầm Denis Matsuev cùng các ca sĩ opera nổi tiếng như Anna Netrebko, Yusif Eivazov, Ildar Abdrazakov và Albina Shagimuratova tham gia biểu diễn.

Bài hát chính thức của World Cup 2018 Live It Up sẽ được thể hiện bởi Will Smith, Nicky Jam và ca sĩ người Albania Era Istrefi.

Trực tiếp khai mạc World Cup 2018: Cậu bé Việt Nam tự hào dự trận chung kết

Giờ G đã điểm, cả thế giới nhìn về nước Nga để chờ đợi lễ khai mạc World Cup 2018.

Chia sẻ
Theo Đ.TR ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN