Croatia hạ Anh vào chung kết World Cup: "Tam sư" trả giá vì khinh thường đối thủ

Thứ Năm, ngày 12/07/2018 04:44 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Modric chỉ ra nguyên nhân khiến tuyển Anh thất bại trước Croatia và về nước.

Nhìn lại bàn thắng của Mandzukic kết liễu ĐT Anh (Bản quyền VTV):

Modric: “ĐT Anh trả giá vì truyền thông khinh thường chúng tôi”

Tiền vệ Luka Modric của ĐT Croatia sau trận đấu giữa Croatia và Anh ở bán kết World Cup đã nói rằng anh và các đồng đội có động lực thi đấu rất cao do sự đánh giá thấp thực lực của họ bởi truyền thông Anh quốc. Croatia đã phải vượt qua 2 loạt luân lưu trước Đan Mạch và Nga để vào bán kết và báo giới Anh nhận định họ sẽ không đủ sức để đấu với tuyển Anh được đánh giá thể lực tốt hơn.

Trả lời phỏng vấn cho kênh truyền hình ITV (một kênh của Anh), Modric không cần phải ý tứ gì trong phát biểu của mình. “Các người, các nhà báo Anh, các bình luận viên truyền hình đã đánh giá quá thấp chúng tôi tối nay. Chúng tôi nghe thấy hết tất cả những gì họ nói, đọc hết những gì họ viết, và chúng tôi nói, ‘được thôi, hãy xem hôm nay bên nào sẽ đuối sức trước’. Lần sau họ nên biết điều mà tỏ ra khiêm tốn và tôn trọng đối thủ hơn”.

Trong khi đó, hậu vệ Sime Vrsaljko thì chê bai lối chơi của ĐT Anh khi cho rằng “Tam Sư” vẫn không thoát ra được lối chơi dùng bóng dài và chạy nhiều. “Nhiều người nói ĐT Anh mới đã thay đổi lối chơi dùng bóng dài đưa lên tuyến trên, nhưng thực tế là khi chúng tôi áp sát họ, thói quen cũ vẫn là thói quen cũ”, hậu vệ của Atletico bình luận.

Báo Anh chỉ mặt “tội đồ”

Trong một thất bại, chuyện thường tình là sẽ phải có những cầu thủ bị gán mác tội đồ. Giới truyền thông Anh đã nhanh chóng chỉ mặt điểm tên những gương mặt hay nhất và dở nhất của “Tam sư” thông qua màn chấm điểm sau trận.

Croatia hạ Anh vào chung kết World Cup: "Tam sư" trả giá vì khinh thường đối thủ - 1

Báo Anh chấm điểm đội nhà

Theo đó, điểm chung có thể nhận thấy một số cái tên sau bị chấm thấp nhất gồm: hậu vệ Kyle Walker, Ashley Young, Henderson, Alli, Lingard và Harry Kane.

BBC đưa ra cái nhìn khá khắt khe khi chỉ cho Young, Alli, Lingard, Kane 5 điểm. Trong khi đó Sky Sport chấm các cầu thủ thấp điểm nhất (cùng 6 điểm) là Walker, Stones, Young, Alli, Kane.

Ngoài ra các cầu thủ vào sân thay người như Rose, Rashford, Dier Vardy cũng không được đánh giá cao với những phút có mặt trên sân. BBC không cho cầu thủ nào trong nhóm dự bị trên quá 6 điểm.

Tuy không đánh giá cao một số màn trình diễn nhưng nhìn chung truyền thông Anh có khá ít những lời chỉ trích nhắm vào thầy trò Southgate. Đa số những bài viết đều thể hiện cái nhìn tích cực với thành tích vào bán kết World Cup của “Tam sư”.

Croatia hạ Anh vào chung kết World Cup: "Tam sư" trả giá vì khinh thường đối thủ - 2

Croatia hạ Anh vào chung kết World Cup: "Tam sư" trả giá vì khinh thường đối thủ - 3

Croatia hạ Anh vào chung kết World Cup: "Tam sư" trả giá vì khinh thường đối thủ - 4

Báo chí Anh chia buồn cùng đội nhà

Báo Anh hận đối thủ “đá bẩn”

Sau thất bại của tuyển Anh trước Croatia và phải nói lời tạm biệt World Cup ở vòng bán kết, trên tờ Dailymail đăng tải bài viết đáng chú ý của cựu trọng tài Graham Poll.

Croatia hạ Anh vào chung kết World Cup: "Tam sư" trả giá vì khinh thường đối thủ - 5

Bài viết chỉ trích lối đá của các cầu thủ Croatia

Tiêu đề bài viết nhắm thẳng sự chỉ trích vào các cầu thủ Croatia: “Một khi các cầu thủ được phép phạm lỗi mà không bị trừng phạt, hiển nhiên đội bóng đá bẩn sẽ thành công.”

Trong đó ông Poll hướng sự chú ý về phía trọng tài Cakir, người bắt chính trận Anh – Croatia và cho rằng vị vua áo đen này đã điều khiển trận đấu quá… lành:  “Lovren và Rebic đã liên tục phạm lỗi, cắt vụn trận đấu và gây tổn hại cho các cầu thủ Anh bằng những lỗi rất mạnh.”

Tuy nhiên ông Graham Poll cũng phải thừa nhận trọng tài Cakir đã có quyết định đúng đắn trong bàn thắng của Perisic khi có những tranh cãi cho rằng tiền đạo Croatia đã chơi cao chân.

Về những trang báo khác như The Guardian, Mirror, Telegraph… nhìn chung là những bài viết bày tỏ sự tiếc nuối và cảm ơn những nỗ lực của thầy trò Southgate.

Croatia hạ Anh vào chung kết World Cup: "Tam sư" trả giá vì khinh thường đối thủ - 6

Croatia hạ Anh vào chung kết World Cup: "Tam sư" trả giá vì khinh thường đối thủ - 7

Croatia hạ Anh vào chung kết World Cup: "Tam sư" trả giá vì khinh thường đối thủ - 8

Tâm trạng tiếc nuối của truyền thông Anh

Báo chí bùng nổ, lịch sử sang trang

Bị dẫn trước từ sớm sau siêu phẩm đá phạt của Tripper bên phía “Tam sư”, Croatia vẫn chơi đầy tự tin và có được 2 bàn thắng nhờ công Perisic và Mandzukic để thực hiện cuộc lội ngược dòng sau 120 phút, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết với tỷ số 2-1.

Croatia hạ Anh vào chung kết World Cup: "Tam sư" trả giá vì khinh thường đối thủ - 9

Mandzukic kết liễu giấc mơ của ĐT Anh

Với chiến thắng này, ĐT Croatia đã tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên có mặt ở một trận chung kết World Cup. Ngay sau trận đấu, báo chí Croatia lập tức tung hô chiến công vang dội của thầy trò Zlatko Dalić trên đất Nga.

Tạp chí nổi tiếng Sportske giật tít hoành tráng. “Chúng ta sẽ có mặt ở trận đấu cuối cùng. Lịch sử bóng đá Croatia đã sang trang”.

Tờ Croatiaweek thì cho biết đã có 10.000 hâm mộ Croatia đến Moscow để chứng kiến thời khắc huy hoàng của bóng đá nước nhà khi vượt qua ĐT Anh để vào chung kết.

Trong khi đó, nhật báo Aljazeera cũng làm đậm màn ngược dòng khó tin của Croatia, qua đó kết liễu giấc mơ của ĐT Anh tại World Cup 2018. Nguồn tin này cũng ngợi ca hết lời bàn thắng quyết định của Mario Mandzukic ở phút 109 để ấn định chiến thắng 2-1, đồng thời hẹn Pháp trong trận đấu cuối cùng vào ngày chủ nhật.

Croatia hạ Anh vào chung kết World Cup: "Tam sư" trả giá vì khinh thường đối thủ - 10

Báo chí Croatia ngây ngất với chiến công lịch sử

Trái ngược với cảm xúc thăng hoa của Croatia, người Anh tỏ ra hết sức thất vọng với kết quả sau trận đấu. Cây viết Martin Samuel của Daily Mail dẫn lời từ SVĐ Luzhniki thừa nhận Croatia đã chơi tốt hơn. “Croatia đã làm tốt hơn trong hiệp 2 và cả trong thời gian đá hiệp phụ.

Một lần bóng đã chạm cột dọc ĐT Anh và Pickford đã có một pha cứu thua xuất sắc. Nhưng ĐT Anh cũng không may mắn, bàn thắng của Mario Mandzukic đã kết liễu những nỗ lực cuối cùng.”

Tờ Mirror cũng san sẻ với nỗi đau của ĐT Anh khi cho rằng: “Mandzukic là những người kết liễu giấc mơ Tam sư. Tuy nhiên, các cầu thủ Anh sẽ trở về nhà như những người hùng sau màn trình diễn tại giải đấu năm nay.”

Croatia hạ Anh vào chung kết World Cup: "Tam sư" trả giá vì khinh thường đối thủ - 11

Tờ Mirror an ủi những người hùng "Tam sư"

Theo thống kê từ Opta, Croatia bất ngờ có khả năng sáng cửa vô địch hơn cả ĐT Pháp tại giải đấu. Bởi lẽ, trong 2 đội vào chung kết, Croatia đang là đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ vô địch Champions League nhất là Modric, Rakitic, Mandzukic và Kovacic. Ngược về 3 kỳ World Cup gần nhất, đội tuyển nào sở hữu nhiều cầu thủ vô địch C1 hơn mới là đội giành chiến thắng (Ý –2006, Tây Ban Nha –2010 và Đức –2014).

Trận chung kết giữa ĐT Croatia và Pháp sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 15/7 (giờ Việt Nam).

Găng tay Vàng World Cup 2018
Theo bạn, ai sẽ giành danh hiệu Găng tay Vàng World Cup 2018?

Người hùng Croatia, Perisic quá hay: Mourinho phát cuồng đưa về MU

Croatia ngược dòng đánh bại Anh 2-1 nhờ màn trình diễn xuất sắc của Perisic.

Chia sẻ
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN