Brazil loại World Cup: Neymar tồi tệ, khó lật Messi - Ronaldo, đừng mơ Bóng vàng!

Thứ Bảy, ngày 07/07/2018 16:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Vậy là hành trình của ĐT Brazil tại World Cup 2018 đã dừng lại ở vòng tứ kết. Và nó có thể cũng chấm dứt luôn tham vọng đoạt Quả bóng vàng của siêu sao Neymar Junior.

Video màn trình diễn của Neymar trước Bỉ (Bản quyền thuộc VTV)

Mặc cho thương vụ chuyển nhượng bom tấn 222 triệu euro, vị thế siêu sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá cũng chẳng giúp Neymar Junior chơi tốt hơn tại World Cup 2018. Khi Brazil lâm nguy, khi hơn 209 triệu người dân Nam Mỹ nơi quê nhà và hàng triệu fan “Selecao” trên toàn cầu chờ đợi, đáp lại Neymar chỉ biết gây thất vọng.

Brazil loại World Cup: Neymar tồi tệ, khó lật Messi - Ronaldo, đừng mơ Bóng vàng! - 1

Hình ảnh đáng thất vọng của Neymar

Trong trận chiến của các siêu sao, Neymar rõ ràng thua kém khi đặt lên bàn cân so sánh với những Hazard - De Bruyne của ĐT Bỉ. Trang thống kê thể thao uy tín Whoscored chấm điểm cho màn trình diễn của Neymar là 7,3. Nhưng nó còn kém rất xa so với Hazard (8,5 điểm) hay De Bruyne (8,1 điểm). Anh thậm chí còn không được đánh giá cao bằng người đồng đội Coutinho (7,5 điểm) - người có một pha kiến tạo siêu đẳng cho Renato Augusto rút ngắn tỷ số.

Neymar Junior đến Nga với hai tham vọng: Chấm dứt chuỗi 16 năm không vô địch thế giới cho Brazil, và tỏa sáng để lật đổ Messi - Ronaldo, giành Quả bóng vàng 2018. Với việc CR7 chói sáng tại Real Madrid cho cú hat-trick Champions League, muốn có Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp, Neymar phải thi đấu thật sự xuất sắc để giúp Brazil vô địch.

Nhưng những gì siêu sao 222 triệu euro này làm được còn kém rất xa so với những kỳ vọng. 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo là quá ít ỏi so với trọng trách của Neymar. Dấu ấn chuyên môn mờ nhạt, hình ảnh của Neymar cũng tệ đi rất nhiều.

Brazil loại World Cup: Neymar tồi tệ, khó lật Messi - Ronaldo, đừng mơ Bóng vàng! - 2

Sau 2 kỳ World Cup, Neymar vẫn không thể đưa Brazil đến ngai vàng thế giới

Thống kê trước trận tứ kết với Bỉ, một mình anh có 13 phút 50 giây nằm sân. Cái tên Neymar gắn liền với những pha ăn vạ, những phàn nàn với các quyết định của trọng tài, năm lần bảy lượt đòi penalty. Ví như trước người Bỉ, một mình Neymar có 2 pha bóng đòi penalty, nhưng các trọng tài đã mất hoàn toàn niềm tin với số 10 bên phía Brazil.

Và trong mắt người hâm mộ, Neymar Junior chỉ như một đứa trẻ chưa lớn, luôn luôn đòi hỏi trong khi bản thân lại chưa làm được gì nhiều. Kết thúc World Cup 2018, Neymar chắc chắn sẽ không thể cạnh tranh ở hai danh hiệu cá nhân quan trọng là Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Có chăng, Neymar chỉ cạnh tranh được với Suarez cho danh hiệu “Kịch sỹ của giải đấu” mà thôi.

Vì lẽ đó, khó lòng để Neymar có thể vượt mặt được bộ đôi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cho cuộc đua Quả bóng vàng 2018. Ngay cả danh hiệu Quả bóng vàng tìm thấy một chủ nhân mới, thì người đó cũng chắc chắn không phải Neymar Junior. Đó có thể là Harry Kane - người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2018, là Antoine Griezmann hay Eden Hazard... nhưng sẽ không phải là Neymar.

Brazil loại World Cup: Neymar tồi tệ, khó lật Messi - Ronaldo, đừng mơ Bóng vàng! - 3

Vẻ thất vọng của NHM Brazil khi chứng kiến Neymar và các đồng đội thi đấu

Và sau World Cup 2018, người Brazil cũng hiểu ra rằng: Neymar chưa và có lẽ là không bao giờ có đủ tài năng và đẳng cấp để trở thành Ronaldo de Lima mới, Ronaldinho mới, Romario mới hay thậm chí Pele mới - đưa Brazil đến với cúp vàng thế giới. Một gã thích vẽ vời nhưng thiếu hiệu quả sẽ không thể là Ronaldinho. Một tiền đạo chỉ ghi 2 bàn ở một kỳ World Cup cũng không thể là Ronaldo “béo”. Neymar chỉ là Neymar, một đứa trẻ chưa lớn mà thôi!

Bỉ hạ Brazil vào bán kết World Cup: Báo chí “xỉ vả” Neymar, Pháp e ngại Lukaku

Tờ Daily Mail của Anh châm biếm Neymar, với dòng nhan đề “Bye bye Brazil”.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN