Brazil lập kỷ lục: Xứng danh vua knock-out World Cup, bại tướng chúc vô địch

Thứ Năm, ngày 28/06/2018 08:13 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Brazil đã điền tên vào vòng 1/8 World Cup năm nay và vừa tạo nên một chiến tích đáng tự hào vô tiền khoáng hậu. “Selecao” còn được chính đối thủ mà họ vừa đánh bại tại Moscow chúc sẽ đăng quang cúp vàng trên đất Nga năm nay.

Video trận đấu giữa ĐT Brazil và ĐT Serbia ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2018 (Bản quyền clip thuộc VTV):

Trên sân Otkrytiye (Moscow, Nga) rạng sáng nay, ĐT Brazil đã thắng ĐT Serbia 2-0 nhờ công của Paulinho và Thiago Silva để tiến vào vòng 1/8 World Cup năm nay – nơi “Selecao” với ngôi nhất bảng E sẽ gặp Mexico (nhì bảng F) vào ngày 2/7.

Brazil lập kỷ lục: Xứng danh vua knock-out World Cup, bại tướng chúc vô địch - 1

Brazil xuất sắc hạ Serbia 2-0 để lọt vào vòng 1/8 World Cup năm nay với ngôi nhất bảng E

Với kết quả đó, Brazil đã đi vào lịch sử với kỷ lục vượt qua vòng bảng để lọt vào vòng knock-out World Cup lần thứ 13 liên tiếp kể từ năm 1970 khi giải đấu này tổ chức ở Mexico. 

Chia sẻ sau thắng lợi quan trọng trước Serbia rạng sáng nay tại thủ đô nước Nga, HLV Tite (Brazil) khá khiêm tốn về thành tích của đội bóng do mình dẫn dắt. Thậm chí, nhà cầm quân 57 tuổi còn hài hước nói rằng mình sẽ tự thưởng cho bản thân một món quà bất ngờ là một ly cocktail sau trận đấu vừa qua cùng đội bóng xứ sở Samba:

“Chúng tôi (ĐT Brazil) không sống với những mơ mộng viển vông mà sống rất thực tế. Chúng tôi có thể là một đội bóng đang phát triển mạnh mẽ với sức mạnh tinh thần, giải tỏa sức ép bằng màn trình diễn tốt trên sân. Nhưng trong bóng đá, bạn phải có được sự cân bằng. Tôi vẫn thỉnh thoảng mất ngủ với những tính toán về sự cân bằng trong đội hình đội bóng của mình.

Tối nay, tôi vẫn sẽ phải uống một ly caipirinha (một loại cocktail của Brazil được làm từ rượu rum cachaca, chanh và đường). Tôi cho phép bản thân mình như vậy. Về đội bóng của mình, tôi thấy chúng tôi vẫn cần cố gắng nhiều hơn để phát triển nhưng nhìn chung Brazil đã chơi tốt dần lên qua 3 trận đấu đã qua ở vòng bảng.”

Brazil lập kỷ lục: Xứng danh vua knock-out World Cup, bại tướng chúc vô địch - 2

HLV Tite (Brazil) hứa tự thưởng cho riêng mình một ly cocktail caipirinha sau chiến tích vừa có cùng các học trò

Trong khi ấy, HLV Mladen Krstajic (ĐT Serbia) dù vừa cùng đội bóng của mình thất bại trong cuộc chiến giành vé vào vòng 1/8 World Cup năm nay khi đối đầu Brazil nhưng ông vẫn cầu chúc cho đối thủ sẽ giành cúp vàng trên đất Nga:

“Bạn sẽ luôn phải giữ sự tỉnh táo để tồn tại trong 90 phút, nếu không bạn sẽ bị trừng phạt. Rất khó để chơi một trận đấu với thế trận cởi mở đôi công với một cỗ máy bóng đá như Brazil. Chúng tôi vẫn cần phải rút kinh nghiệm từ trận đấu này để nâng tầm đẳng cấp của mình, phát triển điểm mạnh và loại bỏ điểm yếu.

Không chỉ bây giờ mà từ trước khi World Cup năm nay khởi tranh, Brazil vẫn là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Bóng đá là thế, Đức (ĐKVĐ World Cup) đã bị loại và Brazil chắc chắn là một trong những ứng viên vô địch lớn nhất lúc này.”

Brazil lập kỷ lục: Xứng danh vua knock-out World Cup, bại tướng chúc vô địch - 3

HLV Mladen Krstajic (ĐT Serbia) dự đoán ĐT Brazil có thể vô địch World Cup năm nay khi Đức đã bị loại

ĐT Brazil ở World Cup 2018
Theo bạn, ĐT Brazil sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018?

Brazil hùng dũng qua vòng bảng World Cup: Báo Anh lo sớm gặp “Tam Sư”

Brazil vào vòng 1/8 World Cup khiến báo Anh run sợ, trong khi báo Tây Ban Nha thở phào.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ fifa.com) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN