Brazil bị loại: Neymar chỉ là SAO hạng hai, Hazard xứng với Real hơn

Thứ Bảy, ngày 07/07/2018 13:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Trong một trận đấu được cả thế giới chứng kiến, Eden Hazard đã chơi như một siêu sao thực thụ trong khi Neymar rời World Cup với hình ảnh của một gã hề.

Màn trình diễn của Neymar và Eden Hazard, tứ kết World Cup 2018 (bản quyền VTV)

Kể từ World Cup 1966 đến nay, các con số thống kê đã bắt đầu được thu thập nhiều hơn nhờ sự tiến bộ của công nghệ truyền hình. Mới đây OPTA Sports công bố các dữ liệu của trận đấu Brazil – Bỉ ở tứ kết World Cup 2018, và Eden Hazard với 10 pha qua người thành công đã trở thành cầu thủ đầu tiên có tỷ lệ 100% chiến thắng trong các pha đi bóng đột phá.

Brazil bị loại: Neymar chỉ là SAO hạng hai, Hazard xứng với Real hơn - 1

Neymar & Hazard có cơ hội trình diễn trong lúc Messi & Ronaldo đã rời World Cup

Trong bối cảnh Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã bật bãi khỏi World Cup từ vòng 1/8, đấu trường World Cup trở thành sân khấu cho những Neymar & Eden Hazard tỏa sáng và họ có dịp trực tiếp đối đầu nhau trong trận tứ kết vừa qua. Không quá lời khi nói rằng Neymar đã thất bại thảm hại trong khi Hazard thi đấu như một siêu sao thực thụ.

Mặc dù không ghi bàn, nhưng Hazard thực sự có tầm ảnh hưởng quyết định lên trận đấu này. Trong bối cảnh Bỉ phải đá phòng thủ để giữ cách biệt 2 bàn đã tạo được ở hiệp 1, Hazard trở thành điểm tìm đến của trái bóng mỗi lần Bỉ cắt các đợt tấn công của Brazil. Mỗi lần như vậy hàng thủ Bỉ sẽ có khoảng 40 giây để thở, bởi Hazard sẽ dùng thân mình để che bóng khéo léo trước khi đổi tốc độ vượt qua các cầu thủ Brazil rồi bị phạm lỗi.

Bất cứ đội bóng nào chơi lùi và phản công nhanh đều sẽ thèm muốn một cầu thủ như Hazard, một người rất quyết tâm giữ bóng, có đôi chân khéo léo lẫn tốc độ để qua người và châm ngòi cho những pha phản công nhanh. Sự nguy hiểm của Hazard khiến hậu vệ phải Fagner của Brazil không dám lên cao tấn công, làm cho mặt trận tấn công của Brazil chỉ tập trung bên cánh trái cho tới khi HLV Tite tung Douglas Costa vào sân ở hiệp 2.

Brazil bị loại: Neymar chỉ là SAO hạng hai, Hazard xứng với Real hơn - 2

Hazard thành công trong 100% số pha đi bóng đột phá của mình trước Brazil

Và ngay cả khi đó mỗi lần Hazard có bóng là anh lại giảm tải sức ép cho hàng thủ bằng những pha giữ bóng và đột phá khiến cầu thủ Brazil liên tục phạm lỗi và ăn thẻ vàng. Ở 10-15 phút cuối Hazard đã có thể nằm sân thật lâu để kéo dài thời gian, nhưng thay vào đó anh vẫn tiếp tục đá bình thường đến hết trận.

Màn trình diễn của Hazard so với Neymar, có thể nói đó là hai bức tranh hết sức tương phản. Neymar không thắng được đồng đội cấp CLB Thomas Meunier lẫn các hậu vệ Bỉ khác trong rất nhiều tình huống 1-chọi-1, và khi những màn đi bóng vẽ vời không có hiệu quả thì lại tìm cách ngã ăn vạ kiếm penalty.

Có điều sau những pha lăn lộn quá lố ở trận Mexico, Neymar đã không còn dễ dàng kiếm được cái nhìn thiện cảm từ các trọng tài, họ bắt đầu soi xét kỹ từng pha bóng của anh. Khi Neymar bị Meunier chọc tay vào mắt trong vòng cấm Bỉ ở cuối trận, đó là một tình huống có thể bắt penalty nhưng các trọng tài vẫn không cho Neymar được như ý.

Brazil bị loại: Neymar chỉ là SAO hạng hai, Hazard xứng với Real hơn - 3

Những pha ăn vạ rẻ tiền của Neymar khiến các trọng tài không còn muốn cho Brazil được penalty

Cả giải đấu này Neymar dường như mắc chứng thích làm người hùng và do đó đã thi đấu quá cá nhân ở nhiều thời điểm, có lẽ là hậu quả của sức ép đè nặng lên vai một ngôi sao được cả Brazil trông ngóng. Cộng thêm thói quen “vấp cỏ” để kiếm 11m và có thể nói Neymar rời World Cup với hình ảnh của một gã hề hơn là một siêu sao hàng đầu.

Bỉ vẫn còn một trận đấu lớn gặp Pháp ở bán kết nhưng có thể nói giá trị của Hazard đã một lần nữa được khẳng định. Màn trình diễn tại World Cup cho thấy anh chẳng thua gì những ngôi sao hào hoa của Brazil ngày trước, và nếu Real Madrid coi Neymar là ngôi sao sẽ kế thừa Ronaldo sắp sang Juventus, họ có lẽ nên thay đổi ý muốn của mình sau khi xem Hazard tỏa sáng.

”Kịch sĩ” Neymar - Brazil kêu gào đòi penalty: VAR lên tiếng, Bỉ thót tim

2 lần trong trận đấu trọng tài nhờ công nghệ VAR hỗ trợ để từ chối 2 quả 11m.

Chia sẻ
Theo Q.D ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN