Bán kết World Cup Anh - Croatia: Modric - Bi kịch của "kẻ phản bội" bị ghét bỏ

Thứ Tư, ngày 11/07/2018 13:58 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Luka Modric sẽ là linh hồn của Croatia trong trận bán kết với tuyển Anh tại World Cup nhưng lại là "kẻ thù" của chính quê hương mình.

Video diễn biến trận đấu giữa Nga và Croatia ở vòng tứ kết World Cup 2018 (Bản quyền clip thuộc VTV):

Đội tuyển Croatia chuẩn bị bước vào trận đấu bán kết World Cup 2018 với đội tuyển Anh. Đây mới chỉ là lần thứ hai đội bóng thuộc Nam Tư cũ tiến sâu như vậy sau France 1998. Linh hồn của "Vatreni" thời điểm hiện tại chính là là đội trưởng Luka Modric, cầu thủ nổi tiếng nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây của Croatia.

Bán kết World Cup Anh - Croatia: Modric - Bi kịch của "kẻ phản bội" bị ghét bỏ - 1

Luka Modric đang là thủ lĩnh và cũng là linh hồn của đội tuyển Croatia tại World Cup 2018

Tuy nhiên, có một điều có thể nhiều người không biết đó là người dân Croatia "ghét cay ghét đắng" Luka Modric, một điều tưởng như không tưởng mà lại có thật.

Croatia là một miền đất gắn liền với chiến tranh do vị trí địa lý đặc biệt của mình. Đất nước này nằm giữa biển Adriatic, Montenegro, Bosnia và Herzegovina, Serbia, Hungary và Slovenia và luôn là “điểm nóng” của những cuộc chiến giữa hai bên Đông và Tây Âu trong lịch sử.

Chính sự đau thương ấy khiến con người Croatia trở nên kiên cường và bảo thủ. Rất khó thay đổi đức tin của người Croatia điển hình như việc họ tôn thờ Hồng y Stepinac, người ủng hộ độc tài Ante Pavelic và chế độ phát xít Ustashe (1941-1945). Tuy nhiên, nếu như niềm tin “đã mất” thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều và Luka Modric là một ví dụ.

Bán kết World Cup Anh - Croatia: Modric - Bi kịch của "kẻ phản bội" bị ghét bỏ - 2

Luka Modric bảo vệ Zdravko Mamic trong vụ biển thủ công quỹ

Tiền vệ tài hoa này từng là thần tượng của mọi cậu bé tại Croatia nhưng sau vụ việc của CEO Dynamo Zagreb, Zdravko Mamic thì Luka Modric trở thành cái tên bị lên án vì sự lật lọng trong lời khai trước tòa.

Tiền vệ đang thi đấu cho Real Madrid đã thay đổi lời khai giúp Mamic hưởng lợi trong cáo buộc biển thủ hàng chục triệu tiền chuyển nhượng của CLB vào túi riêng. Modric gặp rắc rối với chính sự “bất nhất” của mình khi phải đối mặt với án phạt 5 năm tù.

Tuy nhiên, đó chưa phải sự trừng phạt nặng nhất đối với tiền vệ này. Toàn bộ người dân Croatia đã tức giận với lời khai vô trách nhiệm “tôi không nhớ” của Modric khi được hỏi về số tiền được nhận khi chuyển tới Tottenham, điểm mấu chốt để lật mặt Mamic.

Bán kết World Cup Anh - Croatia: Modric - Bi kịch của "kẻ phản bội" bị ghét bỏ - 3

Số 10 của Croatia mang tên "Tôi không nhớ" thay vì Luka Modric.

Cơn tức giận ấy chưa bao giờ nguôi. Một CĐV Croatia xuất hiện trên khán đài tại World Cup 2018 với chiếc áo số 10 của ĐTQG kèm theo dòng chữ “tôi không nhớ” thay vì tên của Luka Modric. Trước đó, CĐV Croatia từng làm loạn khán đài bằng pháo sáng trong trận đấu với CH Séc tại EURO 2016, thời điểm Modric "lật" lời khai.

Nhà báo Nick Miller của tờ EPSN trong bài viết mới đây đã tóm lược tình cảnh của Modric: “Nếu Anh vô địch thì Harry Kane sẽ được phong hiệp sĩ, nếu Pháp vô địch thì Mbappe sẽ là “cậu bé vàng” của nước Pháp, nếu Bỉ vô địch thì Eden Hazard sẽ là thượng khách của mọi gia đình Bỉ. Còn nếu Modric giúp Croatia vô địch World Cup 2018, anh sẽ nhận được tình yêu từ khắp nơi trên thế giới nhưng không phải là quê hương của mình".

Tháng 6 năm 2017, CĐV Croatia đã giận dữ đòi tước tấm băng đội trưởng tuyển quốc gia của tiền vệ Luka Modric sau khi anh công khai ủng hộ cựu chủ tịch CLB Dinamo Zagreb là Zdravko Mamic – người từng bị truy tố vì biển thủ hơn 17,5 triệu bảng tiền công quỹ.

Mamic được xem như kẻ thủ số 1 của bóng đá Croatia vì những hành vi thao túng, lộng quyền của nhân vật này. Mamic là người đã thường xuyên dùng ảnh hưởng của mình để ép các HLV ĐT Croatia phải triệu tập những cầu thủ đang thi đấu tại CLB, giúp họ tăng giá và bán kiếm lời.

Bản thân Modric cũng từng là "nạn nhân" của Mamic. Ngôi sao của Real ngay từ khi chuyển từ Dinamo Zagreb tới Tottenham vào năm 2008 đã từng phải chia đôi số tiền anh nhận được trong thương vụ này cho gia đình Mamic, đồng thời, trong thời gian 5 năm khoác áo đội chủ sân White Hart Lane, Modric cũng đã phải trích một phần lương của mình để chia cho Mamic.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Bán kết World Cup, fan Anh sướng rơn: Harry Kane gặp lại “quả tạ” Liverpool

Trận bán kết Anh - Croatia sẽ là dịp để Harry Kane lại "tra tấn" Dejan Lovren.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN