Bán kết World Cup 2018: Châu Âu độc bá, Ngoại hạng Anh là số 1

Thứ Hai, ngày 09/07/2018 10:01 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Bán kết World Cup 2018 đã biến thành "EURO thu nhỏ" và Ngoại hạng Anh tỏ ra vượt trội khi chiếm tới gần một nửa số VĐV tham dự.

Top 5 bàn thắng đẹp nhất tại tứ kết World Cup 2018 (Nguồn: VTV)

Như vậy là sau bốn trận tứ kết, vòng chung kết World Cup 2018 chính thức biến thành “EURO thu nhỏ" khi cả bốn đội đi tiếp đều tới từ lục địa già. Đây là một kết quả không quá bất ngờ bởi có tới 11 đội bóng châu Âu vượt qua được vòng bảng trong khi đó châu Mỹ có 4 đại diện còn Nhật Bản là niềm hy vọng duy nhất của châu Á.

Bán kết World Cup 2018: Châu Âu độc bá, Ngoại hạng Anh là số 1 - 1

Vòng bán kết World Cup 2018 là cuộc chiến nội bộ của châu Âu

Dù có tới 4 cặp đấu toàn châu Âu tại vòng 1/8 nhưng tứ kết vẫn có sự hiện diện của 6 đại diện tới từ lục địa già. Tại đây, hai ông lớn Uruguay và Brazil đã không vượt chướng ngại vật thành công và chấp nhận dừng lại ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Sự trỗi dậy của lục địa già là điều được dự báo trước khi họ sở hữu cả 5 giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh và hai trong số đó tiến vào vòng bán kết (Anh và Pháp). Theo thống kê từ FIFA, 79/92 cầu thủ dự bán kết World Cup 2018 tới từ 5 giải đấu Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia (chiếm tỉ lệ 85,86%).

Giải đấu Cầu thủ
Ngoại hạng Anh 41
La Liga, Ligue 1 12
Serie A, Bundesliga 7
Giải VĐQG Bỉ, Croatia, Trung Quốc  2
Giải VĐQG Nga, Scotland, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, CNTD 1

Thống kê các cầu thủ thi đấu tại bán kết World Cup 2018 tính theo giải VĐQG

Trong đó, Ngoại hạng Anh chiếm đại đa số với 41 cầu thủ (45,5%), Ligue 1 và La Liga cùng có 12 đại diện trong khi Bundesliga và Serie A góp mặt 7 cầu thủ. Dù chiếm ưu thế nhờ 22/23 tuyển thủ “Tam sư” đang thi đấu trong nước nhưng không thể phủ nhận Ngoại hạng Anh đã chứng minh được sức hấp dẫn của mình.

Trụ cột của cả ba đội bóng còn lại đều có những cầu thủ đang chơi tại hạng đấu cao nhất của nước Anh như Pogba, Giroud (Pháp), De Bruyne, Lukaku, Hazard (Bỉ) hay Lovren (Croatia).

Nếu xét theo CLB, Real Madrid, Barcelona, MU hay Chelsea đều không phải là đội có nhiều cầu thủ thi đấu tại bán kết nhất mà là Tottenham. “Gà trống” còn tới 9 đại diện góp mặt trong các đội tuyển Anh, Pháp và Bỉ.

Trong khi đó, vị trí thứ hai thuộc về ba đội khác của Ngoại hạng Anh là MU, Man City, Chelsea (7 cầu thủ). Dù là đội bóng có nhiều cầu thủ dự World Cup 2018 nhất nhưng Real Madrid chỉ còn 3 đại diện ở vòng 4 đội mạnh nhất, thua cả đại kình địch Barcelona (4 cầu thủ).

Một số thống kê thú vị khác về bán kết World Cup 2018

- Milan Badelj (Croatia) là cầu thủ duy nhất tại bán kết đang thuộc diện chuyển nhượng tự do.

- Bayern Munich chỉ còn duy nhất 1 thành viên tại bán kết (Tolisso, Pháp)

- Bảy cầu thủ của Bundesliga tại bán kết World Cup tới từ 7 đội khác nhau

- Các cầu thủ Croatia tới từ 18 CLB khác nhau và từ 11 giải VĐQG kèm theo 1 cầu thủ thuộc diện CNTD.

- Jack Butland là thành viên duy nhất của Anh không thi đấu tại Ngoại hạng Anh (Stoke đã xuống hạng hai ở cuối mùa trước).

- Tính theo CLB thì có 11 đội bóng Anh, 7 đội bóng Đức, 6 đội bóng Tây Ban Nha, 5 đội từ Pháp và Ý góp mặt tại bán kết World Cup 2018.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Bán kết World Cup, Pháp - Bỉ: Henry hóa Judas, ”Gà trống” sợ ”tắt tiếng”

Đại chiến giữa Pháp và Bỉ tại World Cup 2018 vô tình biến Henry thành "Judas".

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN