24 điểm liệu đăng ký ngành Kế toán của ĐH Kinh tế quốc dân có mạo hiểm?
Nếu đạt 24 điểm, thí sinh có cơ hội trúng tuyển nhiều ngành tại ĐH Kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, theo thống kê điểm chuẩn 5 năm trở lại đây, ngành Kế toán của trường lấy thấp nhất 24 điểm nhưng có năm tăng lên tới 26 điểm.
Top các trường Đại học đang “hút” thí sinh nhất
Top 13 trường đại học có số nguyện vọng đăng ký xét tuyển cao nhất cả nước tính đến ngày 16/4.
Tiết lộ mới về đề thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM
Quan trọng nhất là học sinh chọn trường đúng sức học của mình chứ không phải là học ôn/luyện thi quá tải.
Tuyển sinh ĐH-CĐ 2017: Số lượng nguyện vọng tăng vọt
Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là kết thúc thời gian đăng ký thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, mới chỉ được hơn 60% số thí sinh đăng ký. Đáng chú ý, năm nay, số lượng nguyện vọng tăng vọt, thậm chí có trường bán công lọt top 10 trường có nguyện vọng cao nhất.
Bị "điểm liệt" vẫn được đăng ký xét tuyển vào đại học
Theo quy định, thí sinh có thể dùng kết quả của các môn thành phần có kết quả trên 1,0 điểm để đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đại học ngoài công lập: Đòi bình đẳng với trường công
Các trường đại học ngoài công lập (ĐH NCL) trên cả nước đang phải đóng thuế hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Trong khi các trường này phải “tự bơi” thì trường công được hỗ trợ đủ thứ từ đất đai đến tài chính… Đó là những ý kiến đòi đối xử bình đẳng tại Hội nghị trường ĐH NCL với sự tham dự của 60 trường ĐH NCL, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hiệp hội các trường ĐH-CĐ… đư
Điểm chuẩn Ngành kế toán: Chỗ cao ngất ngưởng, nơi thấp lè tè
Nếu như trước đây, Kế toán - Kiểm toán hút nhân lực với thu nhập cao, thì hiện nay, đây là một trong ngành dư thừa lao động. Thí sinh nên cân nhắc kỹ để tránh những ngành học đang thừa nhân lực.
Ngày cuối đăng ký dự thi có nghẽn mạng?
Sau hơn 2 tuần đăng ký dự thi, hiện tượng “lạ” là thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội nhiều hơn khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 1/3 thí sinh đăng ký dự thi.
Không thi tốt nghiệp THPT sau 2020?
Sau năm 2020, khi chương trình mới triển khai đến hết cấp THPT, học sinh nào tích lũy đủ kiến thức thì được xét tốt nghiệp, không nhất thiết phải thi. Đó là khẳng định của GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình (CT) - SGK mới, tại buổi họp báo giới thiệu dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 12/4 tại Hà Nội.
Sở GD&ĐT TP. HCM khuyến cáo thí sinh xem thông tin tuyển sinh 2017
Hiện nay có rất nhiều kênh thông tin về thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm 2017 được gửi tới thí sinh, nhưng thông tin trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (thituyensinh.vn) là chính thống và đảm bảo tính chính xác nhất.
Giáo dục - du học
60 địa phương công bố lịch, môn thi vào lớp 10
Tính đến ngày 26/4, ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm...
Cách cha mẹ giúp con kiểm soát áp lực trường học
“25 năm trước, khi bạn hỏi một đứa trẻ nguồn cơn lớn nhất gây ra stress cho chúng là gì? Câu...
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý
Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành...
'Not nice' và 'not being nice' khác gì nhau?
"Not nice" và "not being nice" được dùng cho các tình huống khác nhau, cho thấy sự quan trọng...
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội
Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây...
Học phí ngành Báo chí, Truyền thông tăng cao nhất hơn 6 triệu đồng
Hà Nội - Học phí dự kiến ngành Báo chí và Truyền thông ở các trường khoảng 12-55 triệu đồng một...
9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình
Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.