Úc: Kiện casino vì... thua bạc liên tiếp

Một người đàn ông Úc ham mê đỏ đen đang kiện Sòng bạc Melbourne Crown sau khi “nướng” gần 1,5 tỷ USD trong vòng 14 tháng.

Nhân viên kinh doanh bất động sản Harry Kakavas kiếm được nhiều tiền từ việc bán nhà ở khu vực Bờ biển Vàng. Những tưởng vận đỏ vẫn theo mình, Kakavas đánh bạc tại Crown (thành phố Melbourne, bang Victoria) hòng nhanh chóng gia tăng khối tài sản của mình.

Sau khi “cháy túi” gần 1,5 tỷ USD, Kakavas kiện casino với lý do sòng bài biết khách hàng có vấn đề nghiêm trọng, nhưng vẫn lôi kéo anh trở lại với các trò may rủi, lợi dụng “việc khuyết tật đặc biệt” về khả năng đánh bạc của anh để kiếm tiền.

Trong một lần đánh bạc hồi tháng 5/2006, Kakavas thua tới 164 triệu USD sau năm tiếng rưỡi, có ván baccarat, anh đánh cược tới 300.000 USD.

Úc: Kiện casino vì... thua bạc liên tiếp - 1

Sòng bạc Crown ở thành phố Melbourne

Có lần hứng chí Kakavas bay tới thánh địa bài bạc Ma Cao, và thua tới 4 triệu USD chỉ trong một ngày. Con bạc khát nước này cũng thường xuyên tới Las Vegas (Mỹ) để tìm vận may trong các casino.

Tòa Dân sự Tối cao đang thụ lý đơn kiện của Kakavas, trong đó có đơn trình bày nói rằng, anh nghiện bài bạc đến mức có lần bị kết án vì trộm cắp 286.000 USD và vay hàng triệu USD từ các ngân hàng, bạn bè và người thân để đánh bạc.

Trước đó, tòa án ở bang Victoria xử Kakavas thua kiện, sau khi anh kiện sòng bạc Melbourne Crown làm anh mất trắng 20,5 triệu USD.

Đội ngũ cố vấn pháp lý của Kakavas đang yêu cầu Tòa tối cao xem xét việc Melbourne Crown lợi dụng sự nghiện bài bạc của khách sộp để kiếm tiền bất chính. “Kakavas không thể kiểm soát ham muốn đánh bạc và không có năng lực quyết định hợp lý khi đánh bạc, và Crown biết điều đó”, luật sư của Kakavas nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Vũ (theo Canberra Times, Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN