Trung sĩ cảnh sát tử nạn trên đại lộ Đông Tây

Một trung sĩ cảnh sát cứu hộ cứu nạn TP.HCM tự lao xe máy vào dải phân cách trên đại lộ Đông Tây. Hậu quả, viên trung sĩ tử vong, người bạn đi cùng xe nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h15 chiều 23/3, trên đường Mai Chí Thọ (đại lộ Đông Tây, phường Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, trung sĩ Cao Hữu Toàn (24 tuổi, thuộc Phòng Cảnh sát cứu nạn cứu hộ - Phòng 10, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM) cùng người bạn tên Đàm Mạnh Thiện (18 tuổi, ngụ quận 5) chở nhau bằng xe máy lưu thông trên đại lộ Đông Tây, hướng từ quận 2 về trung tâm thành phố.

Trung sĩ cảnh sát tử nạn trên đại lộ Đông Tây - 1

 Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Khi đến đầu cầu Kênh 1 (cách hầm vượt sông Sài Gòn khoảng vài trăm mét), chiếc xe gắn máy do anh Toàn điều khiển tông vào giải phân cách khiến anh Toàn và anh Thiện văng ra đường bất tỉnh.

Nghe tiếng động mạnh, CSGT quận 2 và nhân viên trực hầm Thủ Thiêm chạy đến hiện trường đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, anh Toàn đã tử vong. Anh Thiện được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị trong tình trạng rất nguy kịch.

Đến sáng 24/3, thi thể anh Toàn được gia đình đưa về nhà ở quận 12 mai táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN