DANH MỤC

Clip: Toàn cảnh dự án 340 tỉ đồng giải quyết ùn tắc cho cửa ngõ phía Nam sau 6 tháng thi công

Hai cây cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm (một trong những hồ nước đẹp nhất Hà Nội) có mức vốn đầu tư hơn 340 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 15 tỉ đồng, chi phí xây dựng hơn 258 tỉ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2020, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trong đó, cây cầu này có tổng chiều dài trên 500m, trong đó, cầu bên trái dài gần 260m, cầu bên phải có chiều dài 282m. Chiều rộng mỗi cầu 13 m. Kết cấu phần trên, sử dụng hệ dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, bản mặt cầu bê tông cốt thép, mặt cầu bằng bê tông nhựa chặt.

Trao đổi với PV, ông Phạm Hoàng Tuấn – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội cho biết, hiện tại, nhà thầu đang gấp rút, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trước ngày 10/10.

Theo ông Tuấn, hiện nay, đường vành đai 3 dưới thấp bị gián đoạn qua hồ Linh Đàm nên xe đi từ khu vực đường Nguyễn Xiển phía tây hồ Linh Đàm ra đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Pháp Vân, cầu Thanh Trì hay cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nằm ở phía đông hồ Linh Đàm đều phải đi đường trên cao hoặc đường Nguyễn Hữu Thọ hoặc đi vòng qua bán đảo Linh Đàm nên thường ùn tắc vào dịp cao điểm.

Khi cầu nối đường vành đai 3 dưới thấp qua hồ Linh Đàm hoàn thành, các phương tiện chạy thông suốt trên đường vành đai 3 dưới thấp sẽ giảm áp lực cho đường Nguyễn Hữu Thọ, đường vành đai 3 trên cao qua ở cửa ngõ phía nam Hà Nội.

Toàn cảnh cầu hàng trăm tỷ vượt qua hồ nước đẹp bậc nhất Hà Nội - 2
 

Ảnh: Như Hoàn

Video: Phan Hoàng

Trình bày: Nãm Trung Nguyên

Chủ Nhật, ngày 07/06/2020 00:30 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Như Hoàn - Quỳnh An - Trung Nam ([Tên nguồn])