Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn

Sự kiện: Thời sự

Đồ sinh hoạt thường dùng như bát, đĩa, bộ trà, nghiên mực đến đồ thờ cúng… đều được làm bằng vàng, bạc, ngọc, san hô... cho thấy sự xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn.

Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn - 1

Bên cạnh việc xây hàng loạt công trình nghi lễ như đàn Nam Giao, điện Phụng Tiên, Thái Miếu, Thế Miếu, Hưng Miếu… nhà Nguyễn còn cho chế tác rất nhiều đồ nghi lễ, đồ dùng văn phòng bằng những vật liệu quý hiếm. Hiện một số bảo vật nhà Nguyễn được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội).

Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn - 2

Ngọc hồng và đôi hộp bằng ngọc xanh xám thời nhà Nguyễn (thế kỷ 19)- Đồ dùng trong cung đình

Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn - 3

Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn - 4

Bộ ấm chén khắc chữ “Thiên Trị niên tạo” bằng ngọc trắng bịt vàng, niên hiệu Thiên Trị (1841 – 1874)

Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn - 5

Bát bằng ngọc trắng bịt vàng - Đồ dùng trong cung đình

Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn - 6

Một số vật dụng thuộc bộ văn phòng tứ bảo từng sử dụng trong hoàng cung triều Nguyễn. Các vật dụng này được chế tác với kỹ thuật tinh xảo bằng chất liệu quý hiếm. Bút, nghiên, thủy chú (lọ đựng mài mực), hộp son, gác bút, ống bút, chặn giấy… được làm bằng vàng, bạc, ngọc, ngà

Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn - 7

Quản bút bằng ngọc trắng và thủy trì bằng ngọc trắng xanh (đồ vật đựng nước, mài mực hay để rửa bút long mỗi khi viết xong).

Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn - 8

Nghiên mực bằng ngọc xám và nâu - Đồ văn phòng dùng trong cung đình

Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn - 9

Ống bút bằng ngọc đen và trắng

Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn - 10

Những đài thờ, mâm bồng, đỉnh trầm, chân nến, khay chén… của nhà Nguyễn đều được chế tạo với những chất liệu như vàng, bạc, đá quý, san hô

Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn - 11

Đỉnh bằng bạc, niên hiệu Khải Định năm thứ nhất (1916)

Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn - 12

Bộ ấm chén bằng bạc được chế tác tinh xảo

Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn - 13

Cận cảnh đồ dùng, đồ thờ xa hoa trong hoàng cung nhà Nguyễn - 14

Bộ bát, đĩa, khay, đài thờ… bằng gốm với hoa văn sặc sỡ, tinh xảo trong hoàng cung triều Nguyễn.

Qua đêm ở 'nhà' các vua triều Nguyễn

Tôi đã đến Huế vài lần. Một lần vào mùa mưa. Rền rã trời rải nước. Sông Hương mờ mờ những con thuyền làm tủi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN