Biệt thự triệu đô chỉ để... trồng rau
Những căn biệt thự có giá 2-3 triệu USD nhưng chỉ được sử dụng để trồng rau. Một nghịch lý đang xảy ra khá nhiều tại thủ đô Hà Nội.
Có một nghịch lý "dở khóc dở cười" đang xảy ra ngay ở thủ đô Hà Nội: trong khi hàng triệu người đang thiếu nhà ở hoặc phải sống trong những căn nhà tạm bợ thì lại có rất nhiều căn nhà triệu đô xây xong chỉ để... trồng rau.
Hà Nội đang có hàng trăm ngôi biệt thư bỏ hoang
Giá trị tới cả 1-2 triệu đô nhưng biệt thự tại Làng Việt Kiều châu Âu chỉ dùng để trồng rau
Do bị bỏ hoang lâu ngày, nên người dân vùng lân cận đã đến đây tranh thủ trồng rau
Người phụ nữ này đã trồng rau tại khu biệt thự bỏ hoang được 2 năm nhưng không hề bị chủ biệt thự hay chủ dự án đến dẹp
Họ trồng rau vừa để phục vụ bữa ăn hàng ngày của gia đình, vừa đem đi bán để kiếm thêm thu nhập
Diện tích trống của biệt thự bỏ hoang được tận dụng triệt để
Hành lang biến thành luống rau, hàng rào biệt thự biến thành giàn đậu
Trồng rau trên khu biệt thự triệu đô, giúp người phụ nữ này kiếm thêm đôi ba triệu một năm
Ngoài việc trở thành những vườn rau bất đắc dĩ, nhiều biệt thự bỏ hoang tại Khu đô thị Mỹ Đình (Từ Liêm) còn được trưng dụng để mở cửa hàng buôn bán...
...hoặc làm nhà ở tạm
Theo rà soát của Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) và Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến 30/6/2012, trên địa bàn Hà Nội có 655 căn biệt thự và 574 căn nhà liền kề đã hoàn thiện phần thô hoặc hoàn thiện mặt ngoài chưa có người sử dụng. Riêng tại chung cư, trong 14.300 căn hộ đã hoàn thành có 178 căn chưa sử dụng, chiếm khoảng 1%. Từ cuối năm 2011, Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp xử lý quyết liệt đối với biệt thự bỏ hoang. UBND TP Hà Nội cũng xây dựng chế tài xử lý nghiêm các vi phạm, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, nhất là các dự án đầu tư nhà ở, đồng thời xóa bỏ hình thức chia lô, bán nền, bán nhà xây thô, bàn giao nhà hoàn thiện; kiến nghị Chính phủ áp dụng thu thuế cao lũy tiến đối với người mua nhà từ ngôi nhà thứ hai trở lên. Ngoài ra, Hà Nội cam kết sẽ phối hợp với Bộ Tài chính cân nhắc, kiến nghị các phương án đánh thuế hoặc xử phạt theo tỉ lệ phần trăm giá trị hợp đồng theo các thời hạn 3 tháng, 6 tháng và 1 năm đối với chủ bỏ hoang biệt thự. |