Bắt vụ buôn lậu iPhone lớn nhất Hà Nội

Ước chừng khoảng 500 chiếc iPhone 4 nhập "lậu" đã bị công an bắt quả tang khi đang định "cập bến" Mỹ Đình (Hà Nội).

Sáng nay (28/3), Đội chống buôn lậu hàng cấm (Đội 7) thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 - Công an TP. Hà Nội) đã bắt quả tang vụ buôn lậu điện thoại iPhone lớn nhất từ trước đến nay.

Theo đó, khoảng 6h sáng nay, trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), tổ công tác đã chặn kiểm tra chiếc xe khách mang BKS 14V - 000.32 chạy tuyến Quảng Ninh - Hà Nội.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe hàng trăm chiếc điện thoại iPhone và rất nhiều linh kiện điện thoại. Ước lượng ban đầu có khoảng 500 chiếc iPhone 4.

Bắt vụ buôn lậu iPhone lớn nhất Hà Nội - 1

Gần 500 chiếc iPhone 4 lậu đã bị bắt giữ

Bước đầu xác định, lái xe là Nguyễn Văn Sơn (SN 1972), phụ xe là Dương Văn Huy (SN 1975) đều quê ở xã Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương. Lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ điện thoại iPhone này. 

Số hàng này được chủ giấu trong các hốc, cốp tự tạo ngay dưới sàn xe sau đó bắt vít rất chặt nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Do vậy, lực lượng làm nhiệm vụ đã phải khá vất vả sau khoảng 3 tiếng đồng hồ mới cạy được hết số hàng lên.

Đây được coi là vụ vận chuyển, buôn bán điện thoại iPhone "lậu" lớn nhất từ trước tới nay bị cơ quan chức năng bắt giữ tại Hà Nội.

Bắt vụ buôn lậu iPhone lớn nhất Hà Nội - 2

Lô hàng iPhone cực lớn được giấu dưới sàn xe khách tuyến Móng Cái - Mỹ Đình

Bắt vụ buôn lậu iPhone lớn nhất Hà Nội - 3

Những chiếc điện thoại iPhone được gói trong các bọc giấy

Bắt vụ buôn lậu iPhone lớn nhất Hà Nội - 4

Xe khách này được tạo những hốc dưới sàn đề chứa iPhone rồi đậy nắp phía trên, đóng lại bằng ốc vít.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN