Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ 9 nước phương Tây

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/2 đã triệu đại sứ 9 nước phương Tây, bao gồm Mỹ và Thụy Điển để chỉ trích việc các nước này tạm thời đóng cửa các lãnh sự quán, cũng như cảnh báo rủi ro an ninh sau một loạt vụ đốt kinh Koran ở châu Âu.

Nhà hoạt động Rasmus Paludan là người đã đốt bản sao kinh Koran bên ngoài đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Thụy Điển vào tháng trước.

Nhà hoạt động Rasmus Paludan là người đã đốt bản sao kinh Koran bên ngoài đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Thụy Điển vào tháng trước.

9 đại sứ và đại diện cấp cao của Bỉ, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ và Thụy Điển đã bị triệu tập, nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói trên Reuters.

Trong hai tuần qua, một loạt những vụ đốt bản sao kinh Koran xảy ra ở Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan. Động thái này khiến Thổ Nhĩ Kỳ tức giận và tuyên bố ngừng đàm phán xem xét để Thụy Điển gia nhập NATO.

Nhiều nước châu Âu lên án việc đốt kinh Koran nhưng nói rằng không thể ngăn chặn vì quyền tự do ngôn luận.

Trong tuần qua, Pháp, Đức, Italia và Mỹ đã cảnh báo công dân về nguy cơ rủi ro gia tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ, có nguy cơ các vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán hoặc các nhà thờ không theo đạo Hồi.

Đức, Pháp và Hà Lan nằm trong số 7 nước đã tạm thời đóng cửa lãnh sự quán ở Thổ Nhĩ Kỳ vì lo ngại vấn đề an ninh. Một số nước phương Tây nói khu vực trung tâm Istanbul có rủi ro an ninh cao.

"Hành động của nhiều nước phương Tây như vậy không phải là một cách tiếp cận tương xứng và hợp lý", nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Nguồn tin nói thêm rằng an ninh của tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài được đảm bảo theo các công ước quốc tế và "các đồng minh nên hợp tác với" Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Suleyman Soylu cho rằng các nước phương Tây trên đang "tiến hành chiến tranh tâm lý chống lại Thổ Nhĩ Kỳ".

Hôm 2/2, cảnh sát Na Uy - quốc gia thành viên NATO, thông báo cấm các cuộc biểu tình đốt kinh Koran, nêu lý do an ninh. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đại sứ Na Uy để bày tỏ mối quan ngại. Mỹ xác nhận đại sứ Jeffry Flake đã tham dự cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/2.

Nguồn: [Link nguồn]

Nước thành viên NATO bênh vực Thổ Nhĩ Kỳ, nói Thụy Điển ”dại dột”

Hungary cho cho rằng, Thụy Điển đã hành động “dại dột” trong khi cần Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn xin gia nhập khối quân sự NATO.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN