Quốc vương Malaysia không chọn được Thủ tướng, chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Sự kiện: Tin tức Malaysia

Sau khi chỉ định ông Mahahir làm Thủ tướng tạm quyền, Quốc vương Malaysia đã mất nhiều ngày cân nhắc chọn tân Thủ tướng nhưng không thể đưa ra quyết định.

Ông Mahathir hiện đang là Thủ tướng tạm quyền của Malaysia.

Ông Mahathir hiện đang là Thủ tướng tạm quyền của Malaysia.

Theo SCMP, Malaysia đang rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị sau khi Thủ tướng Mahathir Mohammad, 94 tuổi, bất ngờ từ chức. Giới quan sát cho rằng đây là chiến thuật để ông Mahathir không phải thực hiện cam kết cầm quyền trong 2 năm và sau đó chuyển giao lại cho đồng minh Anwar Ibrahim.

Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah chỉ định ông Mahathir làm Thủ tướng tạm quyền, trong khi giành 2 ngày gặp gỡ các nghị sĩ để lựa chọn tân Thủ tướng.

Tuy nhiên, quốc vương không thể chọn ông Mahathir hay Anwar Ibrahim làm Thủ tướng, nên 221 thành viên Hạ viện Malaysia trong tuần tới sẽ phải quyết định. Người chiến thắng là người nhận được sự ủng hộ của ít nhất 112 Hạ nghị sĩ.

“Nhà vua nói Hạ viện nên quyết định và tuần thứ hai của tháng tới các nghị sĩ sẽ bầu xem ai được số đông ủng hộ để làm Thủ tướng”, ông Mahathir nói với các phóng viên. “Nếu Hạ viện không chọn được người chiếm đa số ủng hộ thì chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử nhanh”.

Ông Mahathir khẳng định sẵn sàng chấp nhận bất cứ ai ngồi vào ghế Thủ tướng, miễn là người đó được đa số ủng hộ. Ông Mahathir bày tỏ mong muốn tân Thủ tướng có quyền tự do lựa chọn nội các, không bị giới hạn trong bất cứ  đảng phái hay liên minh nào.

Hiện tại, không có thế lực nào đủ ảnh hưởng để nắm chắc đa số ghế ủng hộ trong Hạ viện Malaysia.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Malaysia 94 tuổi vừa từ chức, vài giờ sau lại trở thành Thủ tướng

Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Mahathir Mohamad và chỉ định ông Mahathir...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN