Mỹ: Phà đâm vào cầu tàu, 85 người bị thương

Ít nhất 85 người bị thương, trong đó có người nguy kịch khi một chiếc phà chở đầy khách vào giờ cao điểm đâm vào cầu tàu New York ngày hôm qua (9/1).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng (giờ Mỹ) tại cầu tàu số 11 trên sông Đông, hạ Manhattan, cách không xa phố Wall. Chiếc phà xuất phát từ New Jersey.

"Báo cáo mới nhất cho biết có ít nhất 85 người bị thương, trong đó 2 người nguy kịch" - phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Charles Rowe nói. Lúc tai nạn xảy ra trên phà có 326 người. Hai người trong tịch trang nguy kịch đều bị chấn thương ở đầu.

Các nhân chứng cho hay chiếc phà Seastreak Wall Street đã đi quá nhanh khi đến gần cầu tàu. "Nó không hề giảm tốc độ nên đâm sầm vào bến tàu" - hành khách có tên Sean Boyle nói.

Rất nhiều hành khách khác đang xếp hàng chờ lên và xuống phà khi tai nạn xảy ra. "Tôi đang đứng trên phà và điều tiếp theo tôi biết là tôi bị hất tung lên không trung gần 2m" - hành khách Ashley Furman nói. Nhiều người vô cùng hoảng sợ.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng đưa những người bị thương ra khỏi hiện trường. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Thời tiết lúc đó khá tốt, tầm nhìn rõ và hầu như không có gió.

Hàng chục chuyến phà chở hàng nghìn hành khách từ New Jersey hoặc Brooklyn sang Manhattan hàng ngày và rất hiếm khi tai nạn xảy ra. Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 10/2003, trong đó 11 người thiệt mạng và 70 người bị thương khi chiếc phà Staten Island đâm vào cầu tàu với tốc độ cao.

Ban An toàn giao thông quốc gia đã giao nhiệm vụ cho 12 nhà điều tra tiến hành xem xét vụ tai nạn nói trên. Các nhân viên trên phà đã được kiểm tra độ tỉnh táo, kết quả ban đầu cho thấy tất cả đều bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Minh (Lao Động/AFP, CNN)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN