Đức triển khai lữ đoàn đồn trú thường trực ở nước ngoài, lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ II

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đức triển khai lữ đoàn đồn trú thường trực bên ngoài nước này, lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ II, một phần trong nỗ lực của châu Âu trước sức ép từ Tổng thống Trump nhằm buộc các đồng minh đầu tư nhiều hơn vào an ninh của chính họ.

Ngày 23-5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự lễ thành lập một lữ đoàn Đức tại Lithuania có nhiệm vụ giúp bảo vệ sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và tuyên bố rằng "an ninh của các đồng minh Baltic cũng là an ninh của chúng tôi", theo đài CNN.

Việc đồn trú tại Lithuania đánh dấu lần đầu tiên Đức triển khai lữ đoàn đồn trú thường trực ở nước ngoài kể từ Thế chiến II.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (thứ ba hàng đầu tiên từ trái sang) tại lễ thành lập một lữ đoàn Đức tại Lithuania hôm 23-5. Ảnh: EPA

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (thứ ba hàng đầu tiên từ trái sang) tại lễ thành lập một lữ đoàn Đức tại Lithuania hôm 23-5. Ảnh: EPA

Phát biểu tại buổi lễ ở thủ đô Vilnius (Lithuania), ông Merz cho biết việc Berlin tăng cường quân đội là một tín hiệu gửi đến các đồng minh để đầu tư vào an ninh.

Ông Merz cho hay, ngoài lữ đoàn mới, “Đức đang đầu tư rất nhiều vào lực lượng vũ trang của mình”.

“Với điều này, chúng tôi cũng muốn gửi một tín hiệu đến các đồng minh của mình: hãy để chúng ta đầu tư với quyết tâm vào an ninh của chính mình” - thủ tướng Đức phát biểu.

Trong khi đó, Tổng thống Lithuania - ông Gitanas Nausėda gọi việc Đức triển khai lữ đoàn đồn trú thường trực ở nước ngoài là “một ngày lịch sử và là ngày của sự tin tưởng, trách nhiệm và hành động".

Đức đã triển khai quân đội ở Lithuania — giáp ranh với vùng đất Kaliningrad của Nga và Belarus — kể từ năm 2017, như một phần trong nỗ lực bảo vệ rìa phía đông của NATO.

Kể từ năm 2017, Đức đã chỉ huy một nhóm tác chiến đa quốc gia ở Lithuania - một trong bốn đơn vị tác chiến như vậy được NATO thành lập tại các quốc gia Baltic và Ba Lan để củng cố sườn phía đông sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Tuy nhiên, lữ đoàn mới này sẽ làm sâu sắc thêm sự tham gia của nước Đức một cách đáng kể.

Một nhóm tiền trạm đã bắt đầu công việc thành lập lữ đoàn này cách đây hơn một năm và mở rộng thành "đội ngũ kích hoạt" gồm khoảng 250 người vào mùa thu năm ngoái.

Lữ đoàn mới này dự kiến ​​sẽ đạt đến quân số đầy đủ là khoảng 5.000 người vào cuối năm 2027, với quân đồn trú tại Rukla và Rudninkai.

Theo hãng tin Reuters, lữ đoàn mới của Đức tại Lithuania là một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của khu vực và đối phó với sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm buộc các đồng minh đầu tư nhiều hơn vào an ninh của chính họ.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào Nga vào ngày 20/5, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin không gặp Tổng thống Ukraine...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo THẾ VINH ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN