Độc đáo cầu kính dài 100m uốn lượn giữa trời mây tại Trung Quốc

Cây cầu kính Như Ý ở khu thắng cảnh Thần Tiên Cư (thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng xứ Trung bởi thiết kế vô cùng độc đáo, tưởng chừng chỉ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Cây cầu kính Như Ý ở khu thắng cảnh Thần Tiên Cư (thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng xứ Trung bởi thiết kế vô cùng độc đáo, tưởng chừng chỉ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Được biết, cầu Như Ý có tổng chiều dài 100m và cao 140m so với mặt đất, bắc qua thung lũng Thần Tiên Cư. Toàn bộ công trình này được tạo thành từ 3 mặt cầu lượn sóng đan xen, trông như 3 con sóng giao nhau trên hẻm núi.

Được biết, cầu Như Ý có tổng chiều dài 100m và cao 140m so với mặt đất, bắc qua thung lũng Thần Tiên Cư. Toàn bộ công trình này được tạo thành từ 3 mặt cầu lượn sóng đan xen, trông như 3 con sóng giao nhau trên hẻm núi.

Phần lớn mặt cầu được thiết kế bằng kính chịu lực trong suốt, nhờ đó khách tham quan có thể ngắm trọn quang cảnh thung lũng Thần Tiên Cư và tạo cảm giác như đang đi giữa cầu vồng trên bầu trời.

Phần lớn mặt cầu được thiết kế bằng kính chịu lực trong suốt, nhờ đó khách tham quan có thể ngắm trọn quang cảnh thung lũng Thần Tiên Cư và tạo cảm giác như đang đi giữa cầu vồng trên bầu trời.

Cầu kính Như Ý được mô tả như sau: “Hình dáng cứng cáp và mềm mại hòa hợp  hoàn hảo với cảnh sắc thiên nhiên. Tựa như ngọc Ruyi trên trời, tựa như tiên nữ dệt lụa. Bức tranh tựa như bức bình phong, nhìn từ xa là núi non trùng điệp, đầy uyển chuyển. Cây cầu mang vẻ đẹp và điềm lành”.

Cầu kính Như Ý được mô tả như sau: “Hình dáng cứng cáp và mềm mại hòa hợp  hoàn hảo với cảnh sắc thiên nhiên. Tựa như ngọc Ruyi trên trời, tựa như tiên nữ dệt lụa. Bức tranh tựa như bức bình phong, nhìn từ xa là núi non trùng điệp, đầy uyển chuyển. Cây cầu mang vẻ đẹp và điềm lành”.

Cây cầu được khánh thành vào năm 2017 và mở cửa cho người dân địa phương vào năm 2020. Với kiến trúc kỳ lạ, cầu Như Ý trở nên vô cùng nổ tiếng và thu hút khách tham quan.

Cây cầu được khánh thành vào năm 2017 và mở cửa cho người dân địa phương vào năm 2020. Với kiến trúc kỳ lạ, cầu Như Ý trở nên vô cùng nổ tiếng và thu hút khách tham quan.

Khi đứng trên cầu Như Ý, du khách có thể nhìn thấy những ngọn núi hùng vĩ, mây mù bao phủ, cây cối xanh tươi, thực sự có cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh. Nếu nhìn xuống dưới chân, du khách sẽ thấy vách đá dựng đứng, như vực sâu không đáy, tạo sự hưng phấn cho những ai thích cảm giác mạnh.

Khi đứng trên cầu Như Ý, du khách có thể nhìn thấy những ngọn núi hùng vĩ, mây mù bao phủ, cây cối xanh tươi, thực sự có cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh. Nếu nhìn xuống dưới chân, du khách sẽ thấy vách đá dựng đứng, như vực sâu không đáy, tạo sự hưng phấn cho những ai thích cảm giác mạnh.

Cây cầu được lấy cảm hứng từ ngọc Ruyi - biểu tượng cho quyền lực và vận may trong văn hóa dân gian Trung Quốc. He Yunchang - nhà thiết kế cầu Như Ý chính là một chuyên gia về kết cấu thép, từng tham gia vào quá trình thiết kế sân vận động Tổ chim - sân vận động chính của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Cây cầu được lấy cảm hứng từ ngọc Ruyi - biểu tượng cho quyền lực và vận may trong văn hóa dân gian Trung Quốc. He Yunchang - nhà thiết kế cầu Như Ý chính là một chuyên gia về kết cấu thép, từng tham gia vào quá trình thiết kế sân vận động Tổ chim - sân vận động chính của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Quá trình thi công cây cầu này gặp không ít khó khăn do địa hình cùng điều kiện thời tiết trong khu vực. Đội ngũ xây dựng đã phải đương đầu với gió mạnh, mưa lớn và sạt lở đất nhưng họ đã vượt qua những khó khăn này, hoàn thành cây cầu đúng thời hạn.

Quá trình thi công cây cầu này gặp không ít khó khăn do địa hình cùng điều kiện thời tiết trong khu vực. Đội ngũ xây dựng đã phải đương đầu với gió mạnh, mưa lớn và sạt lở đất nhưng họ đã vượt qua những khó khăn này, hoàn thành cây cầu đúng thời hạn.

Nguồn: [Link nguồn]

Cây cầu vòm gỗ 900 tuổi tồn tại từ thời nhà Tống ở huyện Bình Nam, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc bị lửa thiêu rụi hoàn toàn vào tối ngày 6/8, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) - Ảnh: iFeng ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN