Bị “lừa tình” trên mạng, binh sĩ Ấn Độ tiết lộ bí mật an ninh quốc gia

Lực lượng vũ trang Ấn Độ đang lo sợ các thông tin mật bị rò rỉ sang phía Pakistan. Cụ thể, binh lính nước này thường xuyên bị các tài khoản giả mạo có nguồn gốc từ Pakistan dụ dỗ tình cảm, trao đổi tin tức nội bộ

Bị “lừa tình” trên mạng, binh sĩ Ấn Độ tiết lộ bí mật an ninh quốc gia - 1

 Các binh sĩ Ấn Độ cưỡi lạc đà tập dượt cho buổi lễ diễu hành mừng ngày Độc lập sắp tới. Người đứng đầu quân đội nước này cho hay các binh lính đã nhận được nhiều cảnh báo về việc các tài khoản giả mạo trên mạng cố tình lôi kéo binh sĩ vào các mối quan hệ tình cảm.

Sombir Singh, 22 tuổi, là một binh sĩ thuộc quân đội Ấn Độ. Trong thời gian đang đóng quân ở khu vực biên giới Ấn Độ - Pakistan, Sombir làm quen và bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một cô gái trên mạng xã hội Facebook. Người mà Sombir tin là sĩ quan quân y nước mình thực chất là một phụ nữ Pakistan, giả mạo tài khoản Facebook để moi móc các thông tin quân sự mật.

Trong suốt 1 năm duy trì mối quan hệ trên mạng, Sombir đã nhiều lần tiết lộ cho “bạn gái” các thông tin mật về lực lượng mình, bao gồm các kế hoạch di chuyển, hành quân của binh lính và xe tăng quân đội.

“Binh sĩ Sombir đã bị lừa tình trên Facebook bởi một người phụ nữ Pakistan” – Umesh Mishra – giám đốc phụ trách tình báo của lực lượng cảnh sát bang Rajasthan nói với tờ CNN. Ấn Độ và nước láng giềng Pakistan vốn có mối quan hệ thù địch lâu năm, vùng biên giới 2 nước thường xuyên xảy ra tình trạng căng thẳng quân sự.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, cặp đôi đã chia sẻ cho nhau nhiều tin nhắn có nội dung thân mật cùng với các bức ảnh nhạy cảm trong suốt thời gian duy trì quan hệ. Ngoài ra, binh sĩ Ấn Độ này còn nhận được một khoản tiền chuyển từ “người yêu” giả mạo thông qua tài khoản của anh trai.

Sombir đã bị bắt giữ vào ngày thứ 6 tuần trước và nếu bị xét xử có tội, người đàn ông này sẽ phải đối mặt với mức án 3 năm tù giam theo đạo luật bảo vệ bí mật quốc gia của Ấn Độ.

Hiện tại, tài khoản giả mạo được đặt dưới tên Anika Chopra vẫn đang trong trạng thái hoạt động với ảnh đại diện là một phụ nữ mang váy sari màu xanh – trang phục truyền thống của Ấn Độ.

Bị “lừa tình” trên mạng, binh sĩ Ấn Độ tiết lộ bí mật an ninh quốc gia - 2

 ​​​​​​​Tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ Bipin Rawat phát biểu trước truyền thông nước này vào ngày Quân đội Ấn Độ, diễn ra vào ngày 15.1 hàng năm.

Trả lời về vụ việc, tướng lĩnh chỉ huy Ấn Độ Bipin Rawat lên tiếng cảnh báo quân đội Ấn Độ đang đối mặt với nhiều vụ tiếp cận tình cảm trực tuyến từ phía Pakistan để khai thác thông tin mật.

Tướng Rawat cho hay ngày càng có nhiều sĩ quan trong quân đội trở thành nạn nhân của các vụ lừa tình trên mạng. Các trang cá nhân có dấu hiệu đáng ngờ đã được cảnh báo tới binh lính.

“Với những ai không báo cáo lên cấp trên các vụ việc tương tự, hoặc chúng tôi phát hiện họ bỏ qua các quy tắc khi sử dụng mạng xã hội, hình phạt đưa ra sẽ rất nghiêm khắc” – ông Rawat phát biểu hôm 10.1.

“Chúng tôi nhìn nhận vấn đề này rất nghiêm trọng, không thể để an ninh quốc gia bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội” – vị tướng này khẳng định.

Cũng theo người chỉ huy này, các tài khoản giả mạo “từ phía bên kia biên giới” thường sử dụng tên của các nữ diễn viên Bollywood để dụ dỗ các binh lính Ấn Độ bắt đầu các mối quan hệ tình cảm trên mạng.

“Tôi nói với các chàng trai của mình rằng liệu các nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng có muốn làm quen và tỏ ra thân thiện với mình hay không. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không cảnh giác và lao vào mối quan hệ không có thực. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo binh lính phải thật cẩn thận, đừng rơi vào những cái bẫy hiển nhiên như vậy” – ông Rawat nhấn mạnh.

Giám đốc phụ trách tình báo Mishra cho biết quân đội Ấn Độ có tham gia vào việc kiểm soát các hoạt động trực tuyến của binh lính nước này, chính nhờ vậy mà vụ việc của binh sĩ Sombir mới phát giác.

“Chúng tôi đã tịch thu điện thoại của binh sĩ Sombir và các dấu vết thông tin trên mạng của anh ta đang được điều tra” – ông Mishra cho hay.

Quan TQ mê gái đẹp vô độ, ”lừa tình” để làm đến Bộ trưởng

Thật hiếm có quan tham Trung Quốc nào như Lưu Chí Quân, chỉ dùng “võ miệng” lừa tình chị em mà leo được lên tới chức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lê - CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN