Kỷ lục gia Trần Tấn Sơn – Chinh phục phương pháp học lịch sử hiệu quả cho học sinh

Thấu hiểu được những mong muốn của bậc phụ huynh trong việc học lịch sử của con, KLG Trần Tấn Sơn đã nỗ lực tìm ra phương pháp Mã hoá số thông qua kỹ thuật “Ký tự chữ cái, chữ số song ngữ” (Anh – Việt) thành hình ảnh Flashcard để hỗ trợ ghi nhớ 300 bài học Lịch sử từ Lớp 4 đến Lớp 12 trong Sách giáo khoa dành cho học sinh.

Với sự đóng góp không ngừng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, thầy Trần Tấn Sơn đã tạo dấu ấn đáng kể bằng hành trình truyền cảm hứng giáo dục của mình. Mặc dù quyết định từ bỏ công việc Kiến trúc sư để theo đuổi sự nghiệp giáo dục là một lựa chọn mạo hiểm, thế nhưng thành công hiện tại chính là bằng chứng sống cho nghị lực và quyết tâm của thầy.

Kỷ lục gia Trần Tấn Sơn - Người sáng tạo phương pháp học lịch sử độc đáo giúp học sinh nắm vững kiến thức

Kỷ lục gia Trần Tấn Sơn - Người sáng tạo phương pháp học lịch sử độc đáo giúp học sinh nắm vững kiến thức

Khi bước vào nghề giáo, thầy Trần Tấn Sơn luôn quan tâm đến phương pháp giảng dạy để đạt được hiệu quả cao trong quá trình học tập của học trò. Đặc biệt, môn học lịch sử đang được coi là một trong những môn khó khăn đối với học sinh. Thầy luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc học lịch sử đối với thế hệ trẻ, giúp họ hiểu về sự gìn giữ và xây dựng đất nước của thế hệ cha ông. Việc xây dựng lòng yêu nước trong thế hệ Gen Z là mục tiêu mà thầy Trần Tấn Sơn luôn hướng đến.

Bên cạnh đó, thầy Trần Tấn Sơn cũng hiểu rõ những mong muốn của cha mẹ trong quá trình học tập, trưởng thành và thành công của con cái. Vì vậy, thầy đã tìm tòi và nghiên cứu ra nhiều phương pháp học tập hiệu quả khác nhau. Trước đó, thầy là người đã tiên phong trong việc áp dụng sơ đồ tư duy Mindmap vào quá trình giảng dạy, nhằm giúp học sinh tiếp thu nhanh chóng, tạo sự hứng thú trong học tập, giảm áp lực và tăng hiệu quả, được Trưởng ban trọng tài Mindmap quốc tế - Hoàng tử Ba Lan Ngài Marek Kasperski trao huy chương hoàng gia cao quý.

Kỷ lục gia Trần Tấn Sơn là gương mặt truyền cảm hứng cho thế hệ học sinh yêu thích lịch sử theo phương pháp Siêu trí nhớ

Kỷ lục gia Trần Tấn Sơn là gương mặt truyền cảm hứng cho thế hệ học sinh yêu thích lịch sử theo phương pháp Siêu trí nhớ

Tiếp nối những thành tích đó, Kỷ Lục Gia Trần Tấn Sơn đã nỗ lực tìm ra một phương pháp học lịch sử hiệu quả cho học sinh bằng cách sử dụng phương pháp mã hoá số thông qua kỹ thuật "Ký tự chữ cái, chữ số song ngữ" (Anh-Việt) và biến chúng thành hình ảnh Flashcard để hỗ trợ việc ghi nhớ 300 bài học về Lịch sử trong Sách giáo khoa cho học sinh từ lớp 4 đến Lớp 12. Điều này giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng và hấp thụ thông tin một cách tốt hơn.

Với châm ngôn sống "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", thầy Trần Tấn Sơn luôn dành hết tâm huyết vào công việc giảng dạy. Sự khác biệt trong phong cách giảng dạy của thầy Sơn chính là cách tiếp cận hướng dẫn học sinh theo phương pháp chủ động tìm kiếm kiến thức, khuyến khích học sinh phát huy khả năng sáng tạo và chia sẻ kiến thức một cách chủ động.

Thầy Trần Tấn Sơn cùng học viên Lê Nguyễn Phước Vinh (môn Lịch sử)  và Phạm Ngọc Tài ( môn Địa Lý) của Học Viện cùng đạt danh hiệu Kỉ lục gia 

Thầy Trần Tấn Sơn cùng học viên Lê Nguyễn Phước Vinh (môn Lịch sử)  và Phạm Ngọc Tài ( môn Địa Lý) của Học Viện cùng đạt danh hiệu Kỉ lục gia 

Được biết, thầy Trần Tấn Sơn hiện tại đang là một giáo viên dạy IELTS tại Đắk Nông và thành lập Trung tâm Anh ngữ quốc tế AMA và AMAs Đắk  Nông. Trung tâm này đã đào tạo nhiều học sinh ở mọi lứa tuổi về ngoại ngữ. Điều đặc biệt ở Trung tâm AMA là việc áp dụng các phương pháp học tập và giảng dạy đa dạng, tiên tiến từ thầy Trần Tấn Sơn giúp học sinh giảm áp lực học tập và đạt kết quả tốt nhất.

Ngoài ra, thầy Sơn còn là CEO của Học viện đào tạo Châu Á ATA. Thầy thường xuyên tổ chức nhiều khóa học trực tuyến - trực tiếp sử dụng phương pháp Mindmap, phương pháp mã hoá số để giúp học sinh học nhanh, nhớ lâu, phát triển tư duy, giảm căng thẳng và tăng sự hứng thú trong quá trình học tập. Ngoài việc giảng dạy, thầy Trần Tấn Sơn còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện với mong muốn động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Thầy Trần Tấn Sơn luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp và thành quả đạt được

Thầy Trần Tấn Sơn luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp và thành quả đạt được

Và ngày 20/5/2023 - Thầy Trần Tấn Sơn được trao Bằng chứng nhận Kỉ lục gia tại Hội ngộ kỉ lục gia Việt Nam lần thứ 52 cho những sự nỗ lực, đóng góp không ngừng nghỉ  20 năm trong sự nghiệp giáo dục của mình. Tại buổi lễ trang trọng Thầy Sơn chia sẻ: "Bản thân rất hạnh phúc, và vinh dự khi những nỗ lực đóng góp, xây dựng cho nên giáo dục nước nhà được đón nhận, và giờ đây việc học lịch sử không còn khó khăn, không còn là trở ngại cho các bạn học sinh. Qua những bài học lịch sử sẽ giúp thế hệ tuổi trẻ ngày càng vững tin, học hỏi qua những bài học đã được cha ông đúc kết hàng ngàn năm qua chiều dài lịch sử, và lòng yêu nước dâng cao trong hành trình phát triển bản thân, xây dựng, giữ gìn quê hương đất nước. Tấn Sơn luôn biết ơn những người Thầy Cô đã chỉ dẫn, dạy bảo, và gia đình luôn đồng hành, ủng hộ sự nghiệp giáo dục của mình".

Nhờ sự tích cực trong việc tìm kiếm và đổi mới, thầy Trần Tấn Sơn đã đưa ra những phương pháp học tập phù hợp với học sinh trên hành trình truyền cảm hứng giáo dục của mình. Trong tương lai, thầy Sơn cam kết sẽ đồng hành cùng học sinh bằng những phương pháp mới và đào tạo thế hệ học sinh yêu cũng như biết thêm về lịch sử nước nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN