Phát ghen vì chất lượng không khí tuyệt vời của Nha Trang

Theo số liệu mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 60.000 người tử vong năm 2016 do bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và viêm phổi ở Việt Nam đều có liên quan tới ô nhiễm không khí.

Nhóm đối tượng nhạy cảm và chịu ảnh hưởng nhiều nhất của ô nhiễm bụi mịn PM2.5  và PM10 đó là trẻ em, người già, phụ nữ có thai, những người có bệnh tim hoặc các vấn đề về hô hấp. Trẻ nhỏ sống ở những nơi ô nhiễm không khí nặng khó phát triển chiều cao toàn diện và có nguy cơ mắc bệnh hô hấp cao hơn từ 19 - 25% so với bình thường.

Cơ sở dữ liệu về chất lượng không khí ngoài trời của WHO hiện bao gồm dữ liệu của hơn 4.300 thành phố trên 108 quốc gia, trong đó có Hà Nội và TP.HCM. Đây là cơ sở dữ liệu toàn diện nhất thế giới về ô nhiễm không khí ngoài trời.

Phát ghen vì chất lượng không khí tuyệt vời của Nha Trang - 1

Theo chỉ số đo lường tại cổng thông tin quan trắc môi trường (Vietnam Center For Environmental Monitoring Portal) đo được vào ngày 21/12/2019, TP.HCM có chỉ số chất lượng không khí có hại cho sức khỏe (152), chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội tiếp tục trở nên càng nguy hại cho sức khỏe, với chỉ số đo được là 191. Thật bất ngờ, chất lượng không khí tại Nha Trang vô cùng tốt, chỉ có mức 25.

Phát ghen vì chất lượng không khí tuyệt vời của Nha Trang - 2

Trước đó, vào ngày 1/11/2019, chất lượng không khí đo được ở Nha Trang đạt chỉ số rất tốt (34) cao hơn chỉ số tại thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) đang ở mức 51. Điều này chứng tỏ không phải bất cứ khu vực nào gần biển cũng đạt chỉ số chất lượng không khí tốt như nhau.

Trước những chỉ số bất ngờ về chất lượng không khí tại Nha Trang, nhiều ngày qua lượng khách đến nơi này tăng đột biến. Đặc biệt từ lúc có những báo động về chất lượng không khí bị ô nhiễm, bụi mịn ảnh hưởng đến cuộc sống, rất nhiều gia đình đã chọn Nha Trang để nghỉ dưỡng.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, 9 tháng đầu năm 2019 Khánh Hòa đón hơn 5,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 16,4%; trong đó có gần 2,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 42,2%.

Hiện tại, hạ tầng du lịch chủ yếu mới chỉ tập trung tại Nha Trang. Toàn tỉnh có 750 cơ sở lưu trú với hơn 39.000 phòng trong đó có 111 cơ sở 3-5 sao với hơn 20 nghìn phòng, chiếm tỷ lệ 50,8% tập trung tại Nha Trang. Vì vậy vào những tháng cao điểm, Nha Trang luôn cháy phòng.

Tại các bãi biển trên đường Trần Phú, đặc biệt khu vực trước dự án Beau Rivage Nha Trang (số 40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang) gần Tháp Trầm Hương, luôn có đông du khách đến hóng mát. Được biết, trong năm 2020 khách sạn Beau Rivage Nha Trang sẽ khai trương khối đế thương mại và khu vui chơi giải trí có tổng diện tích hơn 60.000m2.  Lúc đó, du khách sẽ có dịp ngắm toàn cảnh vịnh Nha Trang – một trong 29 Vịnh đẹp nhất Thế giới – và tận hưởng không khí mát lành đến từ biển xanh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Phụng ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN