Chữa vô sinh hiếm muộn từ bài thuốc gia truyền
Hiện nay để chữa trị bệnh vô sinh, hiếm muộn, bên cạnh sử dụng các phương pháp Tây y hiện đại thì nhiều bệnh nhân còn chọn phương pháp chữa trị bằng đông y bằng các bài thuốc cha truyền con nối, hoặc các bài thuốc của dân tộc mình để lại.
Trên thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng tìm tới chữa trị tại các bệnh viện không có kết quả nhưng khi dùng các bài thuốc dân tộc kế thừa qua nhiều đời lại có kết quả rõ rệt. Một số bài thuốc gia truyền dân tộc còn chữa hiệu quả cho cả các bác sĩ làm việc tại các bệnh viện lớn.
Tại Việt Nam, những người làm công việc chữa bệnh vô sinh rất nhiều nhưng không phải ai cũng được biết đến, vì đôi khi họ chỉ là kiểu cha truyền con nối không được thông tin rộng rãi. Ngược lại, nhiều lương y, thầy thuốc lại quảng cáo rầm rộ nhưng tay nghề chữa trị không cao nên không hiệu quả, mất uy tín, mang tiếng là lợi dụng lấy tiền bệnh nhân. Không nằm trong vòng tròn ảnh hưởng đó, một bà Mế xứ Mường đã 40 năm làm nghề bốc thuốc chữa bệnh vô sinh hiếm muộn cho nhiều cặp vợ chồng khắp cả nước, đó là mế Tăng Thị Mụi ở thôn Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa.
Mế chữa vô sinh hiếm muộn dựa trên bài thuốc của dân tộc mình, được truyền từ đời này qua đời khác và do chính gia đình chồng truyền lại. Đó là cái lệ lạ ở dân tộc Dao, thường những bài thuốc gia truyền được truyền lại cho con dâu. Tuy nhiên, không phải mế được truyền ngay từ đầu mà tới tận gần 50 tuổi, khi mế đã là mẹ của 11 người con, mẹ chồng mới bắt đầu truyền lại bài thuốc cho mế. Mẹ chồng mế bảo: “Nếu người vẫn còn sinh đẻ, dù có lên rừng may mắn tìm được cây thuốc quý thì thuốc cũng “mất thiêng”, chẳng chữa khỏi được bệnh gì. Thậm chí, nếu không không tuân theo luật lệ mà bao đời đã định, thuốc sẽ phản tác dụng, có khi còn dẫn đến chết người”.
Theo mế Mụi, để chữa hiếm muộn, vô sinh hiệu quả, mế phân bài thuốc ra làm hai loại: một loại chữa trị cho nam giới mắc vô sinh do sinh lý yếu hoặc tinh trùng yếu. Loại khác dành cho nữ bị vô sinh do viêm nhiễm phụ khoa, tắc vòi trứng hoặc do nạo hút thai nhiều khiến thành tử cung mỏng.
Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng mế Mụi vẫn rắn rỏi cùng con dâu và cháu gái băng rừng tìm cây thuốc quý để chữa bệnh vô sinh cho mọi người. Thuốc được làm 100% từ thảo dược trong rừng, sau khi được rửa sạch, sao khô, thuốc mới được chuyển đến người bệnh nên đảm bảo an toàn tuyệt đối và không gây tác dụng phụ cho người dùng. Về thành phần: bài thuốc có nhiều vị khác nhau, nhưng không thể thiếu ba thành phần chính là: củ nâu sần (vị đắng), thân cây pằn pắn (vị chát) và hoa du dẻ (vị ngọt). Ba vị đắng – chát - ngọt đó là ba vị chủ đạo của thang thuốc. Trong 40 năm qua, Mế đã chữa trị cho hàng trăm cặp vợ chồng, nhiều đứa trẻ chào đời, trở thành cầu nối hạnh phúc cho gia đình họ.
Ngày nay, khi có ngày càng nhiều cặp vợ chồng mắc bệnh vô sinh hiếm muộn do các yếu tố như ăn uống, cơ địa, môi trường làm việc và các biến chứng về quan hệ … gây ra thì nhu cầu tìm đến các truyền nhân xuất sắc của dòng họ sở hữu các bài thuốc gia truyền ngày càng lớn. Đó là mong muốn các bài thuốc không bị thất truyền. Bài thuốc gia truyền xứ Mường, theo tục lệ sẽ được truyền cho con dâu, do đó, Mế Mụi cũng đã truyền nghề cho con mình để bài thuốc quý không bị mai một. 15 năm nay, con dâu mế cũng đã cùng mẹ chữa bệnh cho nhiều trường hợp thành công. Đó là điều an ủi rằng mế Mụi sẽ có truyền nhân tin tưởng và là địa chỉ tin cậy cho người bệnh thăm khám khi mế về với tiên tổ.
Bài thuốc gia truyền của từng dòng họ có được đánh giá cao và đem lại uy tín cho người làm nghề chữa vô sinh hiếm muộn thể hiện ở cách họ chữa trị cho bệnh nhân và cách đối nhân xử thế. Nhiều người rất đáng lên án vì không có khả năng chữa trị, chỉ bốc thuốc bừa, nhưng có những người rất được nể trọng. Trải qua cả cuộc đời làm phúc cứu người, mế Mụi và các con không màng vật chất, không mong báo đáp, chỉ cần người bệnh được hưởng niềm vui chính đáng của con người, những đứa con ra đời trong niềm mong mỏi sẽ là sợi dây gắn kết gia đình. Thái độ vô tư, nhân ái ấy được truyền đi khắp nước và mế được mệnh danh là “bà mẹ vĩ đại của hàng trăm đứa con”. Có khi, những người cảm ơn đến chật căn phòng nhỏ của Mế với những tiếng vui đùa và tình yêu thương vô ngần.
Bệnh nhân tin tưởng có thể đến thăm khám và chữa trị vô sinh hiếm muộn tại địa chỉ:
Thôn Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa
ĐT: 0169 319 6212 - 01663949073