Nỗi ám ảnh ngoại hình của phụ nữ trẻ

Trào lưu tập luyện để đôi chân không thể chạm khít với nhau đang rất được phái đẹp quan tâm.

Hẳn cái tên Robyn Lawley đã có phần quen thuộc đối với giới mộ điệu thời trang? Cô người mẫu 24 tuổi này là một trong 10 siêu mẫu béo thành công nhất thế giới, từng được xuất hiện trên khắp các tạp chí thời trang danh giá nhất hành tinh như Vogue Ý, Elle Pháp hay Glamour… Năm ngoái Robyn vinh dự là mẫu ngoại cỡ đầu tiên được cộng tác cùng Ralph Lauren trong một chiến dịch toàn cầu.

Chỉ trong một năm vừa qua, Robyn Lawley xuất hiện tổng cộng 7 lần trên trang bìa của các ấn phẩm thời trang nổi tiếng nhất, là khách mời của nhiều chương trình trên truyền hình khắp thế giới và đi catwalk cho sàn diễn Milan, phát hành blog dinh dưỡng Robyn Lawley Eats.

Điều đặc biệt nhất ở đây là cô đã từng là một người mẫu có thân hình bình thường. Sau đó, Robyn đã tự quyết định tăng cân để gia nhập vào thế giới mẫu khổng lồ, và cho rằng ở đó, cô mới thực sự là mình. Từ một siêu mẫu gầy vô danh chuyển sang siêu mẫu béo danh tiếng nhất nhì hành tinh, Robyn có rất nhiều điều chia sẻ cùng chúng ta, trong đó có một câu chuyện thú vị mang tên “kẽ hở chân”.

Nỗi ám ảnh ngoại hình của phụ nữ trẻ - 1

Robyn Lawley

“Cảm hứng thon thả” luôn là một chủ đề đáng sợ, khi mà những thông điệp hay hình ảnh không khỏe mạnh xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội để cảnh báo tất thảy chúng ta về một hiện trạng ăn kiêng dẫn tới thể trạng cơ thể gầy tới mức như ốm đói!

Trong số những hình ảnh gợi “cảm hứng thon thả” thì có một thứ luôn ám ảnh người  mẫu và cả các cô gái trẻ, đó là khoảng hở được tạo ra bởi đôi chân của bạn. Khoảng hở này như một thước đo đạc độ cần mẫn, chăm chỉ luyện tập để có được đôi chân săn chắc, không chút mỡ thừa.

"Kẽ hở chân" là cụm từ chỉ về một đặc điểm ngoại hình, đó là khoảng trống được tạo nên bởi cặp chân hay nói cách khác là hai chân của bạn không thể chạm khít được vào với nhau. Khoảng trống đó được tạo nên một phần do cấu tạo cơ thể, một phần nhờ cặp chân phải thật săn chắc, không mỡ thừa, cực kỳ thon thả. Và hình ảnh của một cặp chân như thể được nhiều người coi là hình mẫu cơ thể lý tưởng để phấn đấu tập luyện, ăn kiêng. 

Lướt một vòng các diễn đàn về dinh dưỡng trên mạng, ta không quá khó để bắt gặp những bức ảnh với nội dung mô tả cặp chân gầy nhẳng và vẫn có một khoảng hở lớn được tạo ra dù họ có khép chặt cặp giò. Song song cùng các bí quyết chia sẻ chế độ ăn kiêng, tập luyện thì các cô gái cũng không ngớt miệng than vãn những câu đại loại như: “Tôi muốn có khoảng hở đó, ngay bây giờ” hoặc “Bạn không thể đạt tới kỳ tích trong việc tập luyện nếu không có khoảng hở giữa cặp chân”.

Robyn Lawley chia sẻ với truyền thông rằng cô biết tới trào lưu giảm cân để có khoảng hở giữa hai chân vào năm mới 12 tuổi. Cô bắt đầu nhận ra xu hướng này phổ biến tới mức nào trong giới người mẫu nói riêng và giới trẻ nói chung khi chứng kiến trên khắp các sàn diễn thời trang, khó có thể tìm thấy có một cô người mẫu nào lướt trên sàn catwalk mà phần chân của họ khép chặt lại không có khoảng hở được tạo nên. Những đôi chân đi ngược lại điều này được coi là không đạt chuẩn.

Robyn kể lại một câu chuyện khá nực cười rằng cách đây một năm, cô đăng tải một bức ảnh cộng tác cho một chiến dịch quảng cáo nội y trên trang Facebook của mình. Bức ảnh đó chưa qua chỉnh sửa và cô tự tin khoe khoảng hở giữa 2 cặp đùi dù cơ thể cũng không mấy thon thả. Những bình luận khiếm nhã bắt đầu xuất hiện, công chúng đã quên khuấy đi rằng Robyn Lawley là một người mẫu ngoại cỡ, hơn 900 bình luận tồi tệ xuất hiện liên tiếp chỉ trích về cơ thể của cô. Những tính từ như “quá đô con“, “kẽ hở chân không đủ lớn để làm người mẫu”, “con lợn mập mạp”…. là những gì họ mô tả, bình phẩm với thái độ chế giễu, hằn học và đầy ác ý.

Nỗi ám ảnh ngoại hình của phụ nữ trẻ - 2

Bức ảnh gây tranh cãi của Robyn

Nỗi ám ảnh ngoại hình của phụ nữ trẻ - 3

Những đôi chân được cho là đạt chuẩn của người mẫu

Nỗi ám ảnh ngoại hình của phụ nữ trẻ - 4

Đôi chân thẳng và thon của siêu mẫu Ngọc Oanh cũng có được khoảng hở đáng mơ ước

Robyn khẳng định rằng trào lưu có được “kẽ hở chân” thực sự là một nỗi ám ảnh với người mẫu nữ và các cô gái trẻ. Nếu nó chưa đủ lớn thì họ sẽ phải tập chạy nhanh hơn, bơi quãng đường xa hơn, tự tạo áp lực lớn hơn cho chính mình, thậm chí đặt bản thân vào nhiều tình huống nguy hiểm như ăn uống kham khổ hay tập luyện miệt mài để có ngoại hình hợp chuẩn. Cô nói: “Tôi mong rằng tất cả chúng ta cần có sự nhận thức lại về vẻ đẹp cơ thể và những trào lưu nguy hiểm kiểu như “kẽ hở chân” cần bị ngăn chặn”.

Thực tế cho thấy những nhận định của Robyn là xác đáng khi rất nhiều chuyên gia và tổ chức y tế đã phải lên tiếng đánh động trào lưu tập luyện để có kẽ hở chân có thể khiến các thiếu nữ lún sâu vào vòng xoáy giảm cân, thẩm mỹ, mắc chứng biếng ăn, rối loạn ăn uống….Theo Dailymail, tại thẩm mỹ viện Lovelite ở Anh, chương trình Lopagazae- một chương trình giảm mỡ thừa mới ở đây đã có tốc độ tăng trưởng cực nhanh, hơn 240% chỉ trong một năm. Chương trình này tập trung trị hiệu ở phần  chân, khiến mỡ thừa ở đùi và bắp chân bị rút đi thần tốc, giúp người tham gia sớm có được “kẽ hở chân” trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Cách đây ít lâu, siêu mẫu triển vọng nhất làng mốt, Cara Delevingne từng bị chỉ trích vì đã đăng những hình ảnh đôi chân gầy nhẳng của mình với khoảng hở rộng hoác giữa hai chân chứng minh cho một thân hình quá đỗi gầy gò. Tài khoản twitter của Cara còn mang cái tên rất liên quan: Cara's Thigh Gap. Những người chống đối lại “kẽ hở chân” của siêu mẫu Anh lo lắng rằng hình ảnh “được cho là đẹp và chuẩn mực của Cara sẽ khiến các cô gái trẻ bị ám ảnh bởi cơ thể của chính mình”.

Chúng ta đều nhớ tới một Kate Moss với thân hình cò hương  đã từng chi phối chuẩn đẹp của giới chân dài và làm biết bao thiếu nữ hóa xương khô bởi chứng biếng ăn như thế nào. Cara Delevingne – người được cho là hậu duệ của Kate Moss, liệu có đang làm điều tương tự với trào lưu “kẽ hở chân”?

Nỗi ám ảnh ngoại hình của phụ nữ trẻ - 5

Cara Delevingne hết lòng lăng xê mốt thân hình cò hương và đôi chân không thể chạm khít

Nỗi ám ảnh ngoại hình của phụ nữ trẻ - 6

Đôi chân quá gầy với khoảng hở rộng hoác

Theo một khảo sát trên diện rộng tại Mỹ cho thấy phụ nữ ở độ tuổi mới lớn và trưởng thành tại đây bị ảnh hưởng khá nhiều bởi trào lưu này. Có rất nhiều người được hỏi cho biết họ bất lực vì không có được kẽ hở chân hoàn hảo như ý muốn và cho rằng đặc điểm ngoại hình này sẽ khiến họ quyễn rũ và gợi cảm hơn. Đặc biệt, phái nữ càng tốn thời gian “lăn lê” trên các mạng xã hội bao nhiêu thì nguy cơ họ bị mắc các chứng trầm cảm, biếng ăn, tập luyện vô độ do ám ảnh nhiều về ngoại hình cũng sẽ nhiều bấy nhiêu.

Theo nhà tâm lý học Barbara Greenberg, thì 80% thiếu nữ ghét cơ thể của mình và mê mẩn cũng như muốn có được thân hình của người mẫu.

Hình ảnh của người mẫu luôn tạo giấc mơ cho các cô gái. Trào lưu “kẽ hở chân” cũng vậy. Tập luyện thể dục và lưu tâm với chế độ dinh dưỡng là điều tốt nhưng nó sẽ thực sự nguy hiểm nếu bạn dùng nó để hành xác mình nhằm đạt tới ngưỡng tiêu chuẩn ngoại hình quá xa vời. Theo các chuyên gia thì “kẽ hở chân” phụ thuộc vào cấu trúc xương, do vậy nhiều người dù tập luyện vất vả và ăn kiêng khổ cực vẫn không thể có được nó. Và nếu nghĩ rằng, “kẽ hở chân” là quyến rũ thì bạn hãy tự trấn an mình với hình ảnh của Robyn Lawley, Kelly Brook hoặc Kate Upton, họ không có điều này nhưng vẫn cực kỳ gợi cảm. Quan trọng nhất là, bạn sẽ chỉ thực sự đẹp biết hiểu, trân trọng và yêu thương cơ thể mình. 

Nỗi ám ảnh ngoại hình của phụ nữ trẻ - 7

Bạn thấy bên nào sexy hơn?

Nỗi ám ảnh ngoại hình của phụ nữ trẻ - 8

Kelly Brook - "Kỳ quan thứ 8" không có "kẽ hở chân" vẫn quyến rũ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN