Buôn lậu, gian lận dịp Tết tăng mạnh

Tết Nguyên đán là dịp mà lượng người, hàng hóa qua các cửa khẩu tăng cao và cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại. Chỉ trong tháng Tết Quý Tỵ, hàng nghìn vụ vi phạm đã được hải quan phát hiện, bắt giữ với trị giá vi phạm cũng lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Trên địa bàn Tp.HCM, nơi tập trung lượng người, hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước, theo tổng kết từ Cục Hải quan Tp.HCM, trong đợt cao điểm trước và trong Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 đã có tới trên 900 vụ vi phạm pháp luật về hải quan được phát hiện, trị giá hàng hóa vi phạm trên 459 tỷ đồng. Trong số đó, có 7 vụ buôn lậu, 54 vụ gian lận thương mại, trị giá hàng hóa gần 458 tỉ đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là nhập khẩu hàng cấm, khai báo hàng sai về số lượng, tên hàng nhằm trốn thuế; nhập khẩu văn hóa phẩm ngoài luồng, súng hơi...

Hải quan các địa phương cho biết, càng sát Tết Nguyên đán Quý Tỵ, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại càng nóng. Tại Hải Phòng, tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng cấm gia tăng qua đường biển, đường bộ và cảng biển..., đa dạng về chủng loại hàng hóa và thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các mặt hàng buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn này thường là than, quặng, hàng điện tử, thực phẩm đông lạnh, pháo nổ, xăng dầu, gia cầm... Đáng chú ý là tình hình buôn lậu trên Vịnh Bắc Bộ gia tăng mạnh.

Tương tự, theo Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang, mặt hàng thuốc lá điếu vẫn có sức tiêu thụ mạnh, các lực lượng chức năng càng siết chặt thì việc vận chuyển thuốc lá càng khó khăn, khi vào tới nội địa thì lợi nhuận càng cao. Việc vận chuyển thuốc lá trên tuyến quốc lộ vẫn diễn ra nhưng giảm so với trước, các đối tượng thay đổi giờ giấc, thường vận chuyển nhiều vào lúc sáng sớm.

Buôn lậu, gian lận dịp Tết tăng mạnh - 1

Hải quan các địa phương cho biết, càng sát Tết Nguyên đán Quý Tỵ, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại càng nóng - Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, mặt hàng đường cát cũng là một trong số mặt hàng nóng, được vận chuyển bằng ghe máy từ Đình Phước Hưng - huyện An Phú theo sông Hậu đến những điểm thuận lợi thì đưa lên xe tải để vận chuyển tiếp vào nội địa. Tại nhiều cung đường như biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây, cửa khẩu hàng không quốc tế... các đầu nậu cũng tăng cường hoạt động.

Ngay từ những ngày đầu năm 2013, kế hoạch chống buôn lậu đợt cao điểm trước và trong Tết Nguyên đán Quý Tỵ đã được hải quan cả nước phát động.

Đơn cử tại Cục Hải quan Hà Nội, các chi cục hải quan, đặc biệt là Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Gia Lâm, Bưu điện, Ga đường sắt quốc tế Yên Viên, Bắc Thăng Long, đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến hàng không quốc tế, tuyến đường biển, ICD (kho vận), tuyến đường sắt quốc tế cũng như các chuyến bay trọng điểm, đối tượng hành khách trọng điểm, các bưu phẩm, bưu kiện chuyển phát nhanh, kiểm soát chặt chẽ các cửa hàng miễn thuế.

Công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, điều tra, bắt giữ các vụ buôn lậu, gian lận thương mại có tính chất nghiêm trọng, có đường dây, có tổ chức được đặc biệt chú trọng.

Cơ quan hải quan cũng đẩy mạnh kiểm tra, xác minh, điều tra các đối tượng trọng điểm, các căn cứ nghi vấn, các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa cấm qua biên giới, vũ khí và các mặt hàng cấm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, xác định các địa bàn, mặt hàng trọng điểm thường xảy ra buôn lậu, gian lận thượng mại để chủ động phối hợp và xây dựng kế hoạch bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật...

Nhờ đó, hàng loạt những vụ buôn lậu, gian lận đã được hải quan phát hiện, bắt giữ. Trong gần một tháng cận Tết, hải quan Hải Phòng đã phối hợp các lực lượng chức năng liên tục điều tra, phát hiện buôn lậu, gian lận thương mại và những vi phạm trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa.

Điển hình là vụ bắt giữ lô hàng 190 xe môtô phân khối lớn từ 100 đến 1.800 phân khối đã qua sử dụng, mặt hàng Nhà nước cấm nhập khẩu được đóng trong ba container nhập lậu vào cảng Hải Phòng do đại lý hãng tàu RCL (tại Hải Phòng) chuyển về từ Hồng Kông. Hai doanh nghiệp ở Hải Phòng đứng tên nhận hàng trên vận đơn đều từ chối nhận hàng. Hay vụ bắt container chứa 16 xe ôtô du lịch đã qua sử dụng cũng không có chứng từ hợp lệ...

Tại Quảng Ninh, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ nhiều mặt hàng trọng điểm phục vụ Tết. Đội Kiểm soát Hải quan số 1, Cục hải quan Quảng Ninh đã bắt giữ 5 vụ vận chuyển trái phép súng đồ chơi bạo lực vào Việt Nam, thu giữ hơn 10.000 chiếc súng đồ chơi bạo lực các loại, 60kg đạn nhựa tròn.

Tại An Giang, sau gần một tháng cận Tết, hải quan An Giang triển khai phối hợp, đã phát hiện bắt giữ 16 vụ buôn lậu với trị giá gần 1 tỷ đồng.

Không chỉ riêng hải quan mà nhiều lực lượng quản lý khác cũng đã phát hiện, bắt giữ cả chục nghìn vụ buôn lậu, gian lận trong Tết.

Báo cáo của Cục Quản lý thị trường cho biết, trong tháng 1/2013, riêng lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 11.395 vụ, xử lý 6.017 vụ vi phạm. Trong đó, có 945 vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm; 855 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng; 2.986 vụ kinh doanh trái phép và 1.231 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá với tổng số thu 23,87 tỷ đồng (phạt vi phạm hành chính 16,98 tỷ; tiền bán hàng tịch thu: 6,85 tỷ và truy thu thuế 42,54 triệu)... 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Giang (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN