Sài Gòn nắng nóng cao điểm: Ở nhà “ôm” máy lạnh hay du lịch “trốn” nóng

Khu vực Nam Bộ đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng, làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của người dân. Để thoát khỏi nắng nóng, nhiều người chọn giải pháp “cố thủ” trong phòng máy lạnh cả ngày, có người lại tranh thủ thời gian đến các điểm du lịch nghỉ ngơi.

Ốm vì “ôm” máy lạnh cả ngày

Những ngày Sài Gòn nắng nóng, chị Quỳnh Anh (26 tuổi, Quận Tân Bình) chia sẻ giải pháp “cố thủ” trong phòng máy lạnh cả ngày. “Đến văn phòng tôi gọi điện đặt caffe, cơm trưa về ăn tại văn phòng, vừa đỡ phải ra đường, vừa mát mẻ. Chiều tôi tan làm muộn, về đến nhà tôi cũng ngại nấu ăn vì có 1 mình. Khu vực bếp không có máy lạnh nên nóng khủng khiếp, nấu được bữa cơm thì quá mệt mỏi, đầu tóc, quần áo ướt nhẹp mồ hôi. Vì thế, tôi thường tranh thủ mua đồ ăn sẵn ở bên ngoài, tắm giặt xong là vô phòng máy lạnh vừa ăn tối, vừa xem ti vi…”.

Sài Gòn nắng nóng cao điểm: Ở nhà “ôm” máy lạnh hay du lịch “trốn” nóng - 1

Nấu xong bữa cơm thì đầu tóc, quần áo ướt nhẹp mồ hôi

“Do thời tiết quá nóng, tôi chủ quan sử dụng máy lạnh liên tục, trong thời gian dài. Chỉ đến khi bị nhức đầu, chóng mặt liên tục, đi khám bác sĩ tôi mới biết đến hội chứng nhà cao tầng SBS (đây là thuật ngữ dùng trong các nghiên cứu về môi trường trong nhà, có tính chất là nhà kín, thông gió kém, dùng máy lạnh). Bác sĩ hướng dẫn tôi một số bài tập vận động nhẹ nhàng, đặc biệt là chế độ ăn uống điều độ, giảm thời gian ngồi máy lạnh phòng kín. Khi không sử dụng máy lạnh, cần mở cửa sổ để lưu thông không khí, đón ánh nắng vào phòng mỗi ngày”.

Du lịch “trốn” nóng liệu có phải là giải pháp tối ưu

Tùy vào điều kiện kinh tế, nhiều gia đình chọn đến các điểm du lịch lý tưởng để thưởng thức khí hậu mát mẻ như Sapa (Lào Cai), Bà Nà (Đà Nẵng), hay gần Sài Gòn nhất là Đà Lạt (Lâm Đồng).

Anh Quang Minh (32 tuổi, Quận 1) cho biết: “Dù làm việc trong phòng máy lạnh cả ngày nhưng tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Thời tiết oi bức, chênh lệch nhiệt độ trong phòng máy lạnh và ngoài trời quá cao. Do chưa vướng bận con cái nên vợ chồng tôi quyết định cuối tuần này sẽ đi du lịch để thay đổi không gian sống”.

Sài Gòn nắng nóng cao điểm: Ở nhà “ôm” máy lạnh hay du lịch “trốn” nóng - 2

Không cần đi xa, bạn có thể tránh nóng tại các nhà hàng, quán café sân vườn Sài Gòn có thiết bị có khả năng làm mát tối ưu, siêu tiết kiệm điện

Bạn Quỳnh Hoa (22 tuổi, Quận 7) cho biết đang chờ đi du học nên quyết định đi du lịch Sapa tránh nóng và quyết tâm chinh phục đỉnh Fansipan. “Lần này em không đi cáp treo mà leo núi, đi đường rừng để trải nghiệm không khí mát lạnh và cảnh đẹp kỹ vĩ của thiên nhiên”.

Có thể nói, du lịch là một trong những giải pháp để tránh nắng tuyệt vời, nhưng trên thực tế, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Sau khi trở về, bạn vẫn phải đối mặt với nắng nóng bởi theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ Sài Gòn trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Vì vậy, tốt nhất bạn nên tự tạo không gian mát mẻ, trong lành ngay tại nhà với việc lựa chọn thiết bị làm mát hiệu quả, tiết kiệm điện cho gia đình.

Sài Gòn nắng nóng cao điểm: Ở nhà “ôm” máy lạnh hay du lịch “trốn” nóng - 3

Quạt điều hòa có thể làm mát hiệu quả trong không gian mở, điện năng tiêu thụ thất hơn nhiều so với sử dụng máy lạnh, cung cấp không khí trong lành như đang ở khu du lịch nghỉ dưỡng

Trong đó, giải pháp tối ưu là sử dụng máy làm mát không khí - quạt điều hòa SUNHOUSE với ưu điểm giảm nhiệt sâu, tiết kiệm điện gấp nhiều lần so với sử dụng máy lạnh và có thể sử dụng hiệu quả ở không gian mở (sân, vườn, bể bơi…). Thiết bị này sử dụng các lớp màng lọc và công nghệ ion âm để lọc sạch không khí, cung cấp không khí lạnh an toàn, sạch khuẩn, trong lành như ở thiên đường nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, quạt điều hòa SUNHOUSE không tạo sương, có chế độ kiểm soát độ ẩm tối ưu, đặc biệt hoạt động trong không gian mở, không cần đóng kín cửa nên không gây ra các bệnh về đường hô hấp và không ảnh hưởng đến độ bền của các thiết bị điện, điện tử.

Sài Gòn nắng nóng cao điểm: Ở nhà “ôm” máy lạnh hay du lịch “trốn” nóng - 4

Máy làm mát không khí - quạt điều hòa SUNHOUSE làm mát nhanh, giảm nhiệt sâu, siêu tiết kiệm điện, là giải pháp làm mát tối ưu cho mọi không gian, đặc biệt là không gian mở.

Thông tin chi tiết sản phẩm xem tại đây.

Hotline: 18006680

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN