Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-

V1 TOUR Championship: Stenson dẫn đầu

Với 7 birdie ở vòng 1 TOUR Championship, Henrik Stenson tiếp tục cho thấy phong độ khủng khiếp trong những tuần gần đây.

Bước vào năm 2013 ở vị trí 56 thế giới và cứ qua mỗi giải đấu, Henrik Stenson lại nhích lên. Càng về cuối mùa, tay golf người Thụy Điển càng sung mãn mà màn tăng tốc được bắt đầu từ BMW International Open (đồng hạng 10).

Stenson luôn đạt thứ hạng rất cao tại các giải đấu anh tham dự, trong đó có 4 lần đứng trong top 3 và đặc biệt là chức vô địch tại Deutsche Bank Championship. Trước khi TOUR Championship (par 70) diễn ra, Stenson thậm chí còn chễm chệ đứng thứ 2 trên BXH FedEx Cup, xếp sau Tiger Woods.

Tới sân East Lake, Henrik Stenson có nỗi lo không lớn bởi cổ tay của anh gặp vấn đề. Đó cũng là lý do dẫn tới việc Stenson chỉ đứng đồng hạng 33 tại BMW Championship. Thế nhưng thật may mắn với Stenson, mọi chuyện vẫn không đi chệch khỏi đường ray.

V1 TOUR Championship: Stenson dẫn đầu - 1

Stenson duy trì phong độ cao thời gian qua

Golfer 37 tuổi này khởi đầu vòng 1 như mơ với 5 birdie trong 7 lỗ đầu tiên. Ở phần còn lại, Stenson giành thêm 2 birdie và mắc duy nhất 1 bogey ở đường số 16. Tất nhiên “vết gợn” nhỏ ấy chẳng thành vấn đề và Stenson sớm chiếm ưu thế trong cuộc đua tới phần thưởng kếch xù 10 triệu đô la.

“Tôi biết mình đang chơi thứ golf hay nhất sự nghiệp. Tôi muốn điều đó phải được duy trì trong tuần này. Tôi cũng đang đạt trạng thái tinh thần tốt, biết làm chủ mọi quyết định. Như các bạn biết, tôi đã bị đau ở cổ tay tuần trước và phải rất nỗ lực hồi phục.”, Stenson chia sẻ.

Người đạt thành tích tốt thứ hai ở vòng 1 là Adam Scott với 65 gậy. Khác với Stenson, Scott đánh khá chật vật trong 9 đường đầu (2 bogey, 1 birdie). Tuy vậy ở 9 đường sau, anh thăng hoa tuyệt đỉnh với 6 birdie.

“Tôi đã chơi với hai bộ mặt khác nhau”, Scott nói. “Tôi đã bỏ lỡ cơ hội giành birdie ở 3 đường của 9 đường trước. Birdie ở đường số 10 đã giúp tôi bình tĩnh và tự tin trở lại. Khi chơi theo đúng cách của mình, tôi cảm thấy thật thoải mái”.

Billy Horschel, Steve Stricker hiện đang đứng đồng hạng 3 với âm 4 gậy. Jason Dufner là tay golf đánh tệ nhất vòng 1. Dù khởi đầu đường số 1 bằng birdie nhưng sau đó, nhà ĐKVĐ PGA Championship lại “sa lầy” khi mắc 1 double bogey và 5 bogey.

Tay golf số 1 thế giới Tiger Woods cũng bi đát chẳng kém Dufner. “Cọp gỗ” đã có một ngày thi đấu thê thảm nhất trong 4 năm qua. Woods không giành nổi một birdie nào (mắc 3 bogey) và đây là lần đầu tiên anh không ghi được một điểm birdie nào tại vòng một của một giải đấu kể từ US Open 2009. Với bước đầu khó khăn như thế này, Woods có nguy cơ tuột mất giải thưởng 10 triệu đô la bất chấp anh trước TOUR Championship dẫn đầu BXH FedEx Cup.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN