Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Trận thua với tỷ số KHÔNG TƯỞNG: 1-108

Một giám đốc thể thao của một trường trung học ở Mỹ đã bị đuổi việc sau khi đội bóng rổ nữ của trường thua thê thảm khó tin.

Một đội bóng rổ nữ của trường trung học Northeast Ohio ở bang Ohio, Mỹ, vừa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi để thua với tỷ số 1-108 trước đối thủ là trường trung học Gilmour Academy. Thất bại này đã bị một số phương tiện truyền thông tại Mỹ đưa tin và cả công kích.

Trận thua với tỷ số KHÔNG TƯỞNG: 1-108 - 1

Đội bóng rổ nữ trường Northeast Ohio thua 1-108

Với thất bại đậm này, giám đốc thể thao của trường Northeast Ohio, ông Justin Shullick, đã bị trường sa thải. Đây là một quyết định nhận sự phản đối dữ dội từ các học sinh trong trường lẫn dư luận địa phương.

Với một đội hình chủ yếu là các nữ sinh năm nhất và năm hai trung học, các nữ cầu thủ Northeast Ohio không có cửa đánh bại được Gilmour Academy, trường có đội bóng nữ mạnh nhất khu vực. Thậm chí theo lời HLV của trường Gilmour Academy là ông Bob Beutel, ông đã tung vào sân nhiều cầu thủ năm nhất nhưng đội của ông vẫn thắng đậm, trong khi trường Northeast Ohio không sao trúng nổi một cú ném.

Kết thúc trận đấu, trường Northeast Ohio ném 0/28, tức hoàn toàn không trúng một cú ném nào hết. Điểm duy nhất mà họ ghi được là trong một lần lên vạch ném phạt. Ông Beutel nói các cầu thủ của ông thậm chí còn không chơi phòng ngự quyết liệt, “chúng tôi để họ ném rổ, nhưng nhiều cú ném đưa bóng đi quanh vành rổ rồi lại bật ra ngoài”.

Trước làn sóng dư luận không mấy tích cực, trường Northeast Ohio quyết định sa thải giám đốc thể thao Justin Shullick. Thế nhưng quyết định này bị chỉ trích kịch liệt, bởi trường trung học này mới chỉ tồn tại được 5 năm và mới có đội bóng rổ 3 năm nay. Dư luận địa phương cho rằng trường này đầu tư chưa nhiều nhưng lại đòi thành tích tối đa, vô tình khiến các học sinh trong trường nhụt ý chí tập thể thao và xem nó như một biểu hiện của bệnh thành tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân (Tổng hợp Fox News) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN