Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Tin thể thao HOT 24/1: Federer – Nadal diễn ra quá nhiều

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Một huyền thoại tennis đã bày tỏ rằng ông không muốn lại xem Federer - Nadal đối đầu.

Huyền thoại không muốn lại xem Federer – Nadal. Cựu tay vợt số 1 thế giới Mats Wilander đã cho biết ông không muốn lại phải xem một trận chung kết Grand Slam nữa giữa Roger Federer và Rafael Nadal. “Một trận đấu như vậy sẽ đáng xem, nhưng tôi đã xem nhiều rồi và muốn chứng kiến những gương mặt mới”, ông nói.

Tin thể thao HOT 24/1: Federer – Nadal diễn ra quá nhiều - 1

Nadal - Federer

“Trùm” F1 bị từ nhiệm. Bernie Ecclestone đã bị sa thải khỏi vị trí người đứng đầu của F1 bởi ông chủ mới của F1 là tập đoàn Liberty Media. Người thay thế của Ecclestone là Chase Carey, người từng là phó chủ tịch của công ty 21st Century Fox.

Venus Williams lập kỉ lục 23 năm: Với việc đánh bại Pavlyuchenkova ở tứ kết Úc mở rộng, Venus Williams (36 tuổi) đã trở thành tay vợt già nhất từ năm 1994 giành quyền vào bán kết một giải Grand Slam kể từ Navratilova năm đó (37 tuổi 258 ngày). Ngoài ra, cô chị nhà Williams cũng trở thành tay vợt nữ già nhất lọt vào bán kết Úc mở rộng trong Kỉ nguyên Mở.

Hiện kỉ lục tay vợt nữ già nhất giành quyền vào bán kết một giải Grand Slam thuộc về huyền thoại Billie Jean King với 39 tuổi 223 ngày tại Wimbledon 1983.

Sàn đấu UFC mất chất thể thao: "WME-IMG là một công ty chú trọng về giải trí. Công ty này chưa hề có kinh nghiệm nào về tổ chức một giải đấu có liên quan đến võ thuật. Đó là lý do những người như Jacare Souza lại không được tranh đai. Đối với họ (UFC), một trận tranh đai như vậy sẽ không mang lại đủ lợi nhuận mà họ mong muốn”, Silva nói.

Tin thể thao HOT 24/1: Federer – Nadal diễn ra quá nhiều - 2

Huyền thoại UFC, Anderson Silva

Tsonga chia sẻ bức thư đầy xúc động của cô bé nhặt bóng: Tại Australian Open năm trước, Tsonga từng được hoan nghênh bởi hành động hết sức ga-lăng, khi xin hoãn trận đấu để nhẹ nhàng đỡ cô bé nhặt bóng rời sân vì lĩnh phải cũ giao bóng của Omar. Trở lại Úc năm nay, sau khi tiến vào vòng 4, tay vợt người Pháp đã nhận được một bức thư cảm ơn được viết tay hết sức dễ thương.

Bức thư được viết bởi một người mang tên Giuliana, cũng chính là cô bé nhặt bóng được nhận sự quan tâm từ Tsonga năm ngoái. Cô nói lời cảm ơn và xúc động trước hành động của Tsonga.

Cơ hội cho tuyển bóng chuyền trẻ VN: Giải bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á được tổ chức từ ngày 13-21/5 tại Thái Lan đã có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự. Tuy nhiên, danh sách cho đến thời điểm hiện tại lại thiếu vắng hai đại tỉ của châu Á là Trung Quốc và Hàn Quốc. Nếu danh sách không có gì thay đổi cho đến phút chót thì đây được coi là cơ hội tốt để đội tuyển U23 Việt Nam có cơ hội lọt vào top 4 của giải đấu.

Chuyên gia bắn súng Park Chung Gun xin nhập quốc tịch Việt Nam: Ông Park Chung Gun (Hàn Quốc) là người đã trực tiếp huấn luyện xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympic. Về sau, ông Park được nhiều nước trong khu vực mời về huấn luyện nhưng vì tình yêu và sự gắn bó với bắn súng VN, ông Park tiếp tục ở lại dẫn dắt xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Để ghi nhận đóng góp của ông, ngành thể thao sẽ nâng tiền lương của ông Park lên 8.000 USD/tháng từ năm 2017.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN