Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Tin thể thao HOT 2/11: Djokovic sắp lật đổ thành công Federer

(Tin thể thao) Tay vợt người Serbia, Novak Djokovic tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 trên BXH mới cập nhật của ATP, dù thua sốc ở sự kiện tại Vienna mới đây.

Novak Djokovic tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng ATP

Dù vừa thua sốc ở sự kiện diễn ra tại Vienna nhưng Novak Djokovic vẫn giữ được vị trí số 1 của mình. Ngôi sao quần vợt Serbia hiện đã trải qua 293 tuần với tư cách là tay vợt số 1 thế giới, tiến sát kỷ lục 310 tuần của Roger Federer.

Djokovic đang hướng tới việc phá vỡ kỷ lục của Federer

Djokovic đang hướng tới việc phá vỡ kỷ lục của Federer

BXH Top 5 ATP (cập nhật ngày 2/11)

1. Novak Djokovic (Serbia): 11,830 điểm

2. Rafael Nadal (Tây Ban Nha): 9,850

3. Dominic Thiem (Áo): 9,125

4. Roger Federer (Thụy Sỹ): 6,630

5. Daniil Medvedev (Nga): 5,980

McGregor muốn tập trung cho hạng Welterweight

Trả lời câu hỏi của một người hâm một trên mạng xã hội, Conor McGregor khẳng định hạng cân muốn thi đấu tại UFC trong năm 2021. "Chắc chắn, tôi sẽ đấu ở hạng 155lbs (Welterweight) trong năm 2021. Có nhiều đối thủ đáng chú ý ở hạng cân này và tôi vẫn còn một vài việc phải làm nữa.

Conor McGregor

Conor McGregor

Tôi sẽ khẳng định lại tên tuổi của mình với toàn thế giới. Mặc dù vậy, hạng cân 170lbs (Middleweight) cũng nằm trong dự định của tôi. Bạn biết là tôi có thể cùng lúc chơi ở hai hạng cân mà".

Munar tuột mất chức vô địch tại Challenger Marbella

Jaume Munar là tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đang chơi lên tay khá nhanh thời gian gần đây. Lọt vào trận chung kết giải Challeger Marbella, Munar đối đầu với người bạn cùng trang lứa, Pedro Martinez. Cả hai đã cống hiến cho khán giả set đầu đầu tiên mãn nhãn và chỉ kết thúc sau loạt tie-break. Pedro Martinez là người giành chiến thắng và thắng luôn set 2 với tỉ số 6-2 để đăng quang tại giải đấu này. 

Millman vô địch Astana Open

Hạt giống số 4, John Millman đối đầu với hạt giống số 3, Adrian Mannarino trong trận chung kết giải Astana Open. Tay vợt người Úc đã thi đấu cực hay khi liên tục cứu break thành công và giành được điểm break quyết định ở game thứ 12 để có chiến thắng 7-5 trong set 1. Sang đến set 2, Millman nhanh chóng có 2 điểm break để kết thúc set đấu với tỉ số 6-1 qua đó đăng quang tại giải Astana Open.

Federer và Nadal cùng hướng tới những kỷ lục mới. Theo xác nhận của Roger Federer, anh và đại kình địch Rafael Nadal còn có thể cùng nhau tạo ra nhiều kỷ lục khác nữa.

Nadal (trái) và Federer hứa hẹn sẽ còn tạo ra nhiều kỷ lục

Nadal (trái) và Federer hứa hẹn sẽ còn tạo ra nhiều kỷ lục

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ Schweizer Illustriete, "Tàu tốc hành chia sẻ: "'Mọi thứ đang đi đúng hướng. Dĩ nhiên, tôi và Rafa hoàn toàn có thể tạo ra những kỷ lục mới. Dù sao tôi không muốn gây áp lực cho bản thân trong quá trình hồi phục. Tôi sẽ chỉ đánh giải khi đạt 100% thể lực. Vào lúc này, có thể nói tôi sẽ trở lại ở Australian Open 2021''.

Cùng tuyên bố giải nghệ, McGregor vẫn muốn tái đấu Khabib. Mới đây, Khabib Nurmagomedov bất ngờ tuyên bố giải nghệ, sau khi đánh bại Justin Gaethje để bảo vệ đai vô địch UFC. Còn trước đó, Conor McGregor cũng tuyên bố giải nghệ vào tháng 6. Tuy nhiên, Chủ tịch UFC Dana White vẫn tiết lộ rằng "Gã điên" Ireland đang nỗ lực cho màn tái đấu với Khabib vào năm 2021.

Djokovic chia sẻ về khoảnh khắc tồi tệ. Trong cuộc trả lời của Tennis World, Novak Djokovic tiết lộ từng tính chuyện giải nghệ. Đó là vào năm 2010. Thời điểm đó, tay vợt số 1 thế giới vừa nhận thất bại sốc trước Jurgen Melzer ở tứ kết Roland Garros và hoàn toàn suy sụp tinh thần. Ở Roland Garros 2020 vừa qua, "Nole" cũng thua toàn diện trước Nadal.

Tờ Tennis World dẫn lời tay vợt số 1 thế giới: "Thất bại ấy là một khoảnh khắc vô cùng tồi tệ. Tôi đã khóc rất nhiều, thậm chí tính tới chuyện giải nghệ vì tuyệt vọng. Tôi từng vô địch Australian Open 2008, là tay vợt số 3 thế giới nhưng những thứ đó chẳng khiến bản thân hạnh phúc chút nào".

Đại chiến Wilder - Fury tập 3 khó diễn ra cuối năm 2020. Tờ The Fight vừa tiết lộ, nóng mặt vì trận thua trước Fury ở tập 2, Deontay Wilder đã quyết định kích hoạt điều khoản trong hợp đồng cho phép anh có trận đấu thứ 3 với võ sỹ người Vương quốc Anh. Theo đó, màn đại chiến tập 3 giữa Wilder và Fury dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2020 này. Tuy vậy, theo nguồn tin này, Fury đang muốn trì hoãn và hướng tới trận đấu với Anthony Joshua vào đầu năm 2021.

Nguồn: [Link nguồn]

Kẻ thắng sốc Djokovic đoạt vé vào chung kết Vienna Open

(Video tennis - Kết quả tennis, Bán kết Vienna Open) Lorenzo Sonego sau khi thắng sốc Djokovic đã tiếp tục phong độ cao để vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN