DANH MỤC

Chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam tại SEA Games khiến cho người hâm mộ cả nước ngây ngất. Nhưng nếu nhìn lại và suy ngẫm, niềm đam mê thể thao, tinh thần thi đấu bền bỉ luôn cần được nuôi dưỡng và khích lệ từ nhỏ. Và chương trình “Năng Động Việt Nam” của Nestlé MILO với chuỗi hoạt động thể thao học đường đã và đang làm điều đó.

Trong suốt 25 năm có mặt tại Việt Nam, Nestlé MILO đã và đang tiếp cận tới hơn 2,5 triệu trẻ em, giúp các em có cơ hội tham gia các hoạt động thể thao, hình thành lối sống năng động. Điều này nhận được sự ủng hộ từ gần 350.000 người mẹ cam kết hành động với chương trình “Năng Động Việt Nam” (từ giai đoạn 2016-2019) với nhiều hoạt động thể thao thú vị, hữu ích như: Trại Hè Năng Lượng, Giải Bóng đá Học đường, Ngày Hội Đi Bộ, Hội Khỏe Phù Đổng, giải Vovinam học sinh toàn quốc,..

Cùng nhìn lại chặng đường mang đến lối sống năng động cho hàng triệu trẻ em Việt Nam của Nestlé MILO trong năm 2019:

Thể thao cho trẻ em Việt Nam 2019: Những điểm nhấn chắp cánh giấc mơ vô địch như U22 Việt Nam - 2

Đầu năm 2019, Nestlé MILO ký kết thỏa thuận hợp tác mở rộng chương trình Năng Động Việt Nam tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Thông qua đó, Nestlé MILO mong muốn trẻ em trên khắp cả nước có điều kiện tốt hơn để tiếp cận với hoạt động thể thao học đường, từ đó hình thành niềm đam mê thể thao, khuyến khích lối sống năng động. Cũng tại buổi ký kết, Nestlé Việt Nam đã vinh dự nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch vì đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của thể dục thể thao quần chúng giai đoạn 2013-2018.

Thể thao cho trẻ em Việt Nam 2019: Những điểm nhấn chắp cánh giấc mơ vô địch như U22 Việt Nam - 3

Trong năm, một số hoạt động nổi bật đã được triển khai ở hai tỉnh, thành phố khởi điểm là Vĩnh Long và Cần Thơ như: Festival Bóng đá học đường, Giải Bóng rổ Học sinh Phổ thông,… Nestlé MILO đã cung cấp tổng cộng 50 trụ bóng rổ và 20 bộ khung thành bóng đá cho các trường học tại hai địa phương nói trên.

Thể thao cho trẻ em Việt Nam 2019: Những điểm nhấn chắp cánh giấc mơ vô địch như U22 Việt Nam - 4

Năm 2019, Năng Động Việt Nam mở rộng các chuỗi hoạt động thể thao học đường cả về số lượng lẫn quy mô.

Cúp MILO Vô địch thế giới tại Barcelona (Tây Ban Nha)

Lần đầu tiên một đội tuyển bóng đá nhí Việt Nam “chinh chiến” tại đấu trường quốc tế, đặc biệt là trên sân cỏ của câu lạc bộ bóng đá danh tiếng Barcelona (Tây Ban Nha).

“Biệt đội vô địch nhí” đại diện Việt Nam tham gia tranh tài gồm 8 cầu thủ nhí (2 nữ, 6 nam) đều thuộc lứa tuổi từ 10 - 11 tuổi, được tuyển chọn từ Giải Bóng đá học đường TP. HCM năm học 2018 – 2019. Theo đó, mỗi một cầu thủ nhí đã “đối chọi” hơn 1.600 thí sinh khác đến từ 118 trường tiểu học TP. HCM. 8 cầu thủ nhí đã được chọn cho chuyến đi đặc biệt này, gồm: Đăng Khoa, Tường Vinh, Quang Trí, Nam Trung, Đức Mạnh, Tuấn Phong, Thanh Hằng và Anh Thư.

Thể thao cho trẻ em Việt Nam 2019: Những điểm nhấn chắp cánh giấc mơ vô địch như U22 Việt Nam - 5

Bên cạnh nỗ lực luyện tập để tranh tài cùng các tuyển thủ nhí từ 12 quốc gia khác, có những câu chuyên bên lề thú vị về tinh thần thể thao, tính đồng đội và những kỉ niệm khó quên của các cầu thủ nhí.

Như tiền vệ cánh trái Đặng Tuấn Phong nhút nhát, thích ngồi một mình bên ngoài nhưng không ngại xông pha trên sân cỏ. Chính bóng đá đã giúp cho Phong cởi mở hơn và có tình bạn đẹp với người bạn thân cũng là đồng đội Quang Trí.

Hay như trung vệ Nguyễn Tường Vinh lại có có kỷ niệm đáng nhớ với cậu bạn bằng tuổi Nguyễn Hoàng Đăng Khoa (thủ môn).  Sau “sự cố” sút bóng vào mặt bạn, Vinh và Khoa đã trở thành những đồng đội ăn ý trong thi đấu lẫn bên ngoài sân cỏ.

Tưởng như môn bóng đá không thích hợp với nữ, song Nguyễn Thanh Hằng và Nguyễn Anh Thư - 2 nữ cầu thủ đầu tiên được qua Barcelona tập huấn và thi đấu - đã thể hiện mình là người xứng đáng được chọn. Cả 2 em đều khẳng định: Tuy là nữ nhưng các em vẫn rất thích chơi thể thao, không sợ va chạm và có thể hoàn toàn tự tin về sức bền, kỹ thuật khi tập luyện hay thi đấu cùng các bạn nam.

Giải bóng rổ

Sân chơi thể thao này là hoạt động quen thuộc được tổ chức tại 2 thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội với tên gọi: Giải bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM “Cúp Nestlé MILO” 2019 và Giải Bóng rổ Học sinh tiểu học Hà Nội năm 2019.

Thể thao cho trẻ em Việt Nam 2019: Những điểm nhấn chắp cánh giấc mơ vô địch như U22 Việt Nam - 6
Thể thao cho trẻ em Việt Nam 2019: Những điểm nhấn chắp cánh giấc mơ vô địch như U22 Việt Nam - 7
Thể thao cho trẻ em Việt Nam 2019: Những điểm nhấn chắp cánh giấc mơ vô địch như U22 Việt Nam - 8

Giải bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM - Cúp Nestlé MILO 2019 đã chọn lọc từ 356 đội bóng với 4.894 học sinh còn 91 đội tiêu biểu với 1.294 vận động viên học sinh nam và nữ thuộc các khối lớp: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia vòng chung kết trong vòng 15/10 – 31/10. Sau 14 năm tổ chức, giải đã chứng kiến sự đi lên về chất lượng lẫn số lượng, từ 20 đội năm đầu tiên lên đến 356 đội ở năm 2019. Điều này thể hiện, giải đã khẳng định được sức hút và giúp phát hiện những tiềm năng thể thao cho đội tuyển bóng rổ thành phố.

Tại Hà Nội, giải Bóng rổ Học sinh tiểu học đã qua 12 lần thực hiện và trở thành một sân chơi thể thao quen thuộc. Giải đấu năm nay thu hút 142 đội bóng nam – nữ (91 đội nam và 51 đội nữ) của các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội.

Đồng hành cùng niềm đam mê bóng rổ của các em, nhãn hàng Nestlé MILO đã hỗ trợ các đội dụng cụ và đồng phục thi đấu, cung cấp miễn phí thức uống giàu năng lượng, tài trợ giải thưởng…

Giải Vovinam

Thể thao cho trẻ em Việt Nam 2019: Những điểm nhấn chắp cánh giấc mơ vô địch như U22 Việt Nam - 9

Giải Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ 3 – Cúp Nestlé MILO diễn ra từ ngày 11- 16/7 tại Đắk Lắk thu hút gần 700 học sinh, trong đó nữ sinh chiếm số lượng không nhỏ. Một số nữ sinh đạt nhiều thành tích nổi bật cũng tham gia giải đấu này như Nguyễn Đoan Trang (HCV đối kháng hạng cân 51kg – đội tuyển Vovinam Khánh Hòa); Võ Nguyễn Diễm Quỳnh (HCV đối kháng hạng cân 45kg, HCV đa luyện tay không – đội tuyển Vovinam Khánh Hòa)...

Vovinam vừa có nhu, vừa có cương. Những đòn thế khóa gỡ giúp các em nữ phản kháng lại đối phương khi bị tấn công, có thể tự vệ cho bản thân như khi bị nắm tay, nắm tóc, khóa cổ, tấn công từ đằng sau. Vì vậy Vovinam rất phù hợp với phái nữ.

Bên cạnh việc rèn luyện thể chất, Vovinam còn giúp các em rèn luyện các tố chất khác như: tự tin, bản lĩnh, kiên trì… Võ Nguyễn Diễm Quỳnh là một trong số nhiều bạn nữ được bố mẹ cho học võ từ nhỏ để sớm trưởng thành và có thể tự bảo vệ bản thân. Nhờ đó Quỳnh trở nên bản lĩnh, tự tin hơn so với nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Giải đấu Aerobic – Thể dục cổ động

Giải đấu Aerobic – Thể dục cổ động cúp MILO TP.HCM lần 3 diễn ra liên tục từ ngày 11/07 đến 14/07, quy tụ các màn trình diễn đặc sắc của hơn 3.300 em học sinh thuộc 79 đội tuyển tài năng đến từ 40 trường tiểu học, 16 trường trung học cơ sở và 23 trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Thể thao cho trẻ em Việt Nam 2019: Những điểm nhấn chắp cánh giấc mơ vô địch như U22 Việt Nam - 10

Thể dục Aerobic, thể dục cổ động là môn thể thao giải trí mang tính thẩm mỹ lẫn vận động, kết hợp giữa âm nhạc và khiêu vũ thích hợp với lứa tuổi học sinh. Những bài tập đòi hỏi kỹ thuật cao như xếp tháp, mức độ chịu đựng trong quá trình luyện tập lớn nên các em không đam mê thật sự dễ bỏ lớp sau 1-2 buổi. Tuy nhiên phần lớn các em đều kiên trì đến cùng, giống như bé Tường Vy (Trường Tiểu học Tân Túc, Bình Chánh) phát biểu sau vòng chung kết: “Con chưa từng muốn bỏ cuộc, dù có những lần tập xong rất mệt do động tác khó, uốn người rất đau nhưng con rất yêu môn thể thao này”.

Bộ môn Aerobic đã dạy cho các em những bài học về sự kiên trì, bền bỉ, đoàn kết và vượt qua chính mình để chạm bước đam mê.

Thể thao cho trẻ em Việt Nam 2019: Những điểm nhấn chắp cánh giấc mơ vô địch như U22 Việt Nam - 11

Năm nay, Trại Hè Năng Lượng thu hút hơn 20.000 em tham dự, tăng hơn 3 lần sau 6 năm tổ chức. Sự kiện mở rộng quy mô từ 4 lên 6 tỉnh thành (Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang), phối hợp tổ chức với hơn 15 trung tâm thể dục thể thao trên cả nước.

Thể thao cho trẻ em Việt Nam 2019: Những điểm nhấn chắp cánh giấc mơ vô địch như U22 Việt Nam - 12

Với mong muốn trang bị cơ sở vật chất tốt nhất cho các lớp học thể thao, Nestlé MILO đã hỗ trợ nhiều trang thiết bị tập luyện cũng như trang phục và quà tặng cho các bé đăng ký tham gia lớp học; đa dạng hóa các môn thể thao bao gồm bóng đá, bóng rổ, bơi lội, cầu lông, điền kinh, quyền anh, karatedo, wushu. Trại hè còn có chuỗi Ngày hội “Bí quyết cho con mùa hè năng động” thu hút hơn 2.000 phụ huynh tham gia với nhiều hoạt động thú vị và bổ ích.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (Q. Bình Tân) có con gái tham gia ngày hội cho biết, sau 2 năm tham gia bóng rổ ở Trại hè Năng lượng MILO, kết quả mà môn bóng rổ mang lại cho con thật sự bất ngờ đối với chị: “Từ khi được rèn luyện thể thao, chị thấy con khỏe mạnh hơn và cao lớn hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, con cũng năng động, tự tin hơn trước. Nhưng hơn hết chị thấy con học được một bài học rất quý giá, đó là tinh thần đồng đội. Con hòa đồng, nhẫn nhịn và thấu hiểu người khác hơn, biết cách chơi và làm việc trong một tập thể hiệu quả. Những kĩ năng này học được từ thể thao nhưng con vẫn có thể áp dụng nó trong cuộc sống hằng ngày và chúng giúp con trưởng thành hơn mỗi ngày”.

Thông qua các hoạt động nằm trong chương trình Năng Động Việt Nam năm 2019, nhãn hàng mong muốn trẻ em Việt Nam, đặc biệt là các bạn nữ tự tin hơn tham gia các hoạt động thể thao, khuyến khích lối sống năng động đến tất cả các em, bởi Nestlé MILO tin rằng "thể thao là người thầy tuyệt vời".

Lần đầu tiên Nestlé MILO giới thiệu Thị Trấn Tết MILO – với mong muốn mang đến cho trẻ lời chúc cả năm mới năng động. Tại đây, trẻ sẽ được thỏa sức vận động với các môn thể thao, nạp năng lượng tại Tiệm Tạp Hóa và Tiệm Ngũ Cốc Năng Lượng Bền Bỉ, trải nghiệm những hoạt động Tết truyền thống và nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Tràn năng lượng – Đón Tết vui tại Thị Trấn Tết MILO – diễn ra vào ngày 27-29/12/2019 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) và ngày 3-5/1/2020 tại Phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội). Thông tin chi tiết xem tại đây.

Thể thao cho trẻ em Việt Nam 2019: Những điểm nhấn chắp cánh giấc mơ vô địch như U22 Việt Nam - 14

Content: Thơm Vũ

Media: Trương Quý Việt

Thứ Năm, ngày 26/12/2019 06:00 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

([Tên nguồn]) .