Trận đấu nổi bật

cameron-vs-casper
Mutua Madrid Open
Cameron Norrie
0
Casper Ruud
2
sara-vs-elena
Mutua Madrid Open
Sara Bejlek
0
Elena Rybakina
2
jannik-vs-pavel
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner
2
Pavel Kotov
0
madison-vs-ons
Mutua Madrid Open
Madison Keys
-
Ons Jabeur
-
danielle-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Danielle Collins
1
Aryna Sabalenka
2
andrey-vs-tallon
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Tallon Griekspoor
-
daniil-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
-
Alexander Bublik
-
rebeka-vs-erika
Catalonia Open
Rebeka Masarova
-
Erika Andreeva
-
iga-vs-beatriz
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Beatriz Haddad Maia
-
hubert-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Taylor Fritz
-
francisco-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Francisco Cerundolo
-
Alexander Zverev
-
jannik-vs-karen
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner
-
Karen Khachanov
-
jan-lennard-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Jan-Lennard Struff
-
Carlos Alcaraz
-
felix-vs-casper
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
-
Casper Ruud
-
rafael-vs-jiri
Mutua Madrid Open
Rafael Nadal
-
Jiri Lehecka
-

Taekwondo 16 năm mong HCV

Sự kiện: Asiad 2023

Sau 2 HCV của Trần Quang Hạ tại Á vận hội Hiroshima 1994 và Hồ Nhất Thống ở Bangkok 1998, taekwondo Việt Nam 16 năm qua vẫn nhọc nhằn tìm thêm một chức vô địch ở sân chơi châu lục khi 9 trận chung kết gần nhất đều thua

Bắt đầu từ 2 trận thua tại Á vận hội (ASIAD) 1998, các võ sĩ Việt Nam đã phải trải qua thêm 7 lần thất thủ tại chung kết, kéo dài suốt 3 kỳ đại hội thể thao châu lục.

Trong đó, thất vọng nhất là tại ASIAD 2002, Việt Nam có tới 4 đại diện dự tranh chung kết gồm Vương Duy, Tấn Đạt, Văn Hùng, Huyền Diệu. Đến đại hội 2006, taekwondo tiếp tục có 2 VĐV vào đến trận chung kết là Hoài Thu và Hà Giang nhưng đều thất thủ trước đối thủ vì còn non kinh nghiệm. Năm 2010, Hoài Thu tiếp tục thất bại khi thi đấu quá cẩn trọng.

Được Tổng cục TDTT xếp vào nhóm 6 môn trọng điểm cho mục tiêu đầy cam go là giành tối thiểu 2-3 HCV tại ASIAD 17-2014 ở Incheon - Hàn Quốc lần này, taekwondo Việt Nam đặt kỳ vọng vào 3 VĐV Doãn Thị Hương Giang (49 kg nữ), Phạm Thị Thu Hiền (62 kg nữ) và Lê Huỳnh Châu (63 kg nam). Những võ sĩ này đều có phong độ tốt ở các giải đấu lớn gần đây, trong đó Hương Giang (SN 1993) và Thu Hiền (SN 1995) là đại diện của sức trẻ, còn Huỳnh Châu (SN 1987) từng góp mặt ở Olympic London 2012.

Taekwondo 16 năm mong HCV - 1

Lê Huỳnh Châu (trái) đã cải thiện đáng kể kỹ thuật và chiến thuật sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc

Sớm có sự chuẩn bị, ngay từ đầu năm, các đội tuyển nam, nữ và các đội trẻ đã hội quân tại 3 trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và gần đây đi tập huấn dài ngày tại Hàn Quốc - cái nôi của taekwondo và hiện là quốc gia đứng đầu bảng huy chương Olympic, ASIAD bộ môn này. Các đội tuyển đều có chuyên gia Hàn Quốc chuyên trách huấn luyện và đào tạo.

Taekwondo Việt Nam mới đây đã tham dự Giải Đức mở rộng 2014 (giữa tháng 4). Tại giải đấu được ví như “Olympic thu nhỏ”, Hương Giang, Thu Hiền đều có phong độ tốt và giành 2 huy chương duy nhất cho đoàn Việt Nam (Hương Giang giành HCB, Thu Hiền giành HCĐ). Điều này thắp lại hy vọng cho taekwondo Việt Nam tại Incheon. Riêng Lê Huỳnh Châu, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vừa rồi cũng giúp nâng cao đáng kể về kỹ thuật và chiến thuật.

Bộ môn taekwondo tại ASIAD 2014 sẽ thi đấu từ ngày 30-9 đến 3-10.

Chờ bất ngờ ​từ boxing nữ

Ông Lâm Quang Thành, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014, cho biết: “Chúng ta kỳ vọng vào 5 môn Olympic cơ bản ở đại hội thể thao năm nay là cử tạ, thể dục dụng cụ, điền kinh, bắn súng và bơi lội. Ngoài ra, bên cạnh taekwondo thì 2 môn karatedo, wushu cũng có hy vọng vàng như Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Hoàng Ngân (karatedo). Bên cạnh đó, đoàn cũng chờ bất ngờ từ boxing nữ với 3 VĐV là Lừu Thị Duyên (hạng 60 kg), Hà Thị Linh (hạng 64 kg) và Nguyễn Thị Yến (hạng 51 kg).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Liêm (nld.com.vn)
Asiad 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN