Trận đấu nổi bật

mayar-vs-elena
Mutua Madrid Open
Mayar Sherif
0
Elena Rybakina
1
tallon-vs-holger
Mutua Madrid Open
Tallon Griekspoor
1
Holger Rune
0
andrey-vs-alejandro
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Alejandro Davidovich Fokina
-
hubert-vs-daniel
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Daniel Altmaier
-
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
-
Taylor Fritz
-
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
-
Carlos Alcaraz
-

Nóng nhất thể thao tối 9/7: Sao ĐT bóng chuyền Việt Nam dính sự cố bi hài

(Tin thể thao) Chủ công Nguyễn Văn Quốc Duy của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vừa lỡ hẹn AVC Challenge Cup vì mang đồ bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan (Trung Quốc).

Mã Minh Cẩm vào bán kết PBA Tour tiền tỷ, đại chiến “thiên tài” Caudron

Trong trận tứ kết chặng 2 giải carom 3 băng PBA Tour 2023/2024 diễn ra trưa ngày 9/7 tại Hàn Quốc, Mã Minh Cẩm đã xuất sắc đánh bại cơ thủ chủ nhà Seo Hyun Min.

Nóng nhất thể thao tối 9/7: Sao ĐT bóng chuyền Việt Nam dính sự cố bi hài - 1

Cơ thủ Việt Nam nhập cuộc khá tốt bằng cú đánh 8 điểm ở lượt cơ đầu tiên để lấy lợi thế và thắng set đầu 15-7 chỉ sau 4 lượt. Set 2 diễn ra khá hấp dẫn khi điểm số liên tục thay đổi. Seo Hyun Min với đường cơ 5 điểm đã thắng sát nút set đấu này với tỉ số 15-14.

Ở 2 set đấu tiếp theo, trong khi Seo Hyun Min không có thêm một series cao điểm nào, Mã Minh Cẩm chiếm thế chủ động để thắng liền 2 set với các tỉ số 15-12 và 15-6, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Kết quả này giúp Minh Cẩm giành vé vào bán kết cũng như có chắc chắn cho mình số tiền thưởng 10 triệu won (182 triệu đồng).

Đặc biệt ở bán kết, đối thủ của Minh Cẩm sẽ là Frederic Caudron, “thiên tài" bi-a người Bỉ đã có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Sun Ji Hoon. Màn đại chiến hấp dẫn giữa Minh Cẩm và Frederic Caudron sẽ diễn ra trong ngày 10/7. Trận bán kết còn lại là trận đấu giữa Lutfi Cenet và Birol Uymaz. Phải nói thêm, đây là lần đầu tiên sau 6 mùa giải, chủ nhà Hàn Quốc không có cơ thủ lọt vào top 4 ở giải đấu có chức vô địch lên đến 100 triệu won (1,82 tỷ đồng) này. 

Sao đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bị phạt ở sân bay vì một cây xúc xích, lỡ hẹn AVC Challenge Cup

Trong trận đấu mở màn AVC Challenge Cup 2023 của ĐT bóng chuyền nam Việt Nam với Australia, người hâm mộ không thấy sự xuất hiện của Nguyễn Văn Quốc Duy. Ngôi sao chủ công người Trà Vinh cũng không được đăng ký thi đấu khiến tất cả dấy lên thắc mắc, vì sao Quốc Duy đã đáp chuyến bay tới Đài Loan (Trung Quốc) nhưng lại không được ra sân? 

Nguyễn Văn Quốc Duy gặp rắc rối vì mang xúc xích khi đến Đài Loan (Trung Quốc)

Nguyễn Văn Quốc Duy gặp rắc rối vì mang xúc xích khi đến Đài Loan (Trung Quốc)

Đài Loan (Trung Quốc) có yêu cầu rất chặt chẽ về hành lý nhập cảnh nhất là không được mang đồ có thịt, trong đó xúc xích là một trong những loại thực phẩm bị cấm không được mang qua.

Vấn đề này đã được phổ biến cho tất cả các thành viên ban huấn luyện cũng như cầu thủ của đội tuyển, tuy nhiên khá đáng tiếc trong lúc làm thủ tục nhập cảnh chó nghiệp vụ đã phát hiện ra trong vali của Nguyễn Văn Quốc Duy có vài chiếc xúc xích.

Phía Hải quan Đài Loan (Trung Quốc) đưa ra 2 phương án, một là Nguyễn Văn Quốc Duy phải đóng tiền phạt 6.000 USD tương đương 142 triệu đồng, hoặc cầu thủ này không được phép nhập cảnh. Với số tiền phạt rất lớn, Quốc Duy đã quyết định không nhập cảnh, đáp chuyến bay trở lại Việt Nam sau đó ít tiếng, qua đó lỡ cơ hội tham dự AVC Challenge Cup 2023. 

Thắng sốc Zverev, Berrettini hé lộ về quãng thời gian "đau thương"

Trả lời truyền thông sau trận thắng Alexander Zverev ở vòng 3 Wimbledon, Matteo Berrettini đã tâm sự về khoảng thời gian vật lộn với chấn thương.

Berrettini xuất sắc vượt qua Zverev ở Wimbledon

Berrettini xuất sắc vượt qua Zverev ở Wimbledon

"Tôi đã dành nhiều ngày nằm trên giường và khóc vì không thể thi đấu. 5 ngày liền tôi chẳng thiết tha làm gì. Thật đáng buồn nhưng đó là sự thật, tôi nhớ cảm giác được thi đấu. Những người thân thiết với tôi đều biết về khoảng thời gian này".

Chấn thương khiến Berrettini bỏ lỡ Roland Garros, Queen's Club Championships, thậm chí không được xếp hạng hạt giống ở Wimbledon 2023. Tuy nhiên anh đã gây tiếng vang với những chiến thắng trước Lorenzo Sonego, Alex de Minaur và giờ là Zverev để chạm trán hạt giống số 1 Carlos Alcaraz ở vòng 4.

Murray chưa giải nghệ vì phải... kiếm tiền nuôi con

Trên BBC, huyền thoại tennis John McEnroe cho rằng Andy Murray chưa vội giải nghệ sau khi chia tay Wimbledon 2023 (thua Tsitsipas ở vòng 2), bất kể có sự tác động từ cô vợ Kim Sears hay không. Cựu tay vợt từng đoạt 9 Grand Slam đơn nam cũng hài hước cho rằng Murray vẫn phải thi đấu để kiếm tiền nuôi 4 đứa con.

Murray và huyền thoại John McEnroe

Murray và huyền thoại John McEnroe

"Tôi không biết liệu vợ Murray có tỏ ra cứng rắn với cậu ấy hay không, kiểu như 'Này, em muốn anh làm giúp việc nhà'. Tất nhiên tôi biết tình yêu của cậu ấy dành cho tennis rất lớn, đến mức cậu ấy luôn thích ra sân đấu. 

Hiện Murray có 4 đứa con, đó cũng là lí do để tiếp tục thi đấu, để thanh toán các hóa đơn. Cậu ấy đang khỏe mạnh và tôi không nghi ngờ gì về việc cậu ấy luôn cống hiến hết mình cho tennis", John McEnroe nhận định.

Zverev chỉ trích ban tổ chức Wimbledon vì ưu ái Sinner

Trả lời truyền thông, Alexander Zverev đã bày tỏ sự bức xúc vì cách sắp xếp lịch thi đấu của ban tổ chức Wimbledon 2023. Giải đấu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa và khiến nhiều trận đấu bị hoãn, dẫn tới việc điều chỉnh lịch trình.

Tuy nhiên theo Zverev, ban tổ chức tỏ ra quá ưu ái Jannik Sinner khi tay vợt người Italia liên tục được thi đấu ở sân có mái che và hoàn tất các trận đấu theo đúng lịch trình, thay vì bị dời lịch như một vài tay vợt khác như Zverev.

"Tôi rất thích Jannik, với tư cách là một người bình thường cũng như một VĐV. Tuy nhiên có những cái tên khác đạt được nhiều thành tích trong tennis hơn cậu ấy như Matteo Berrettini, người đã vào chung kết mùa trước hoặc tôi. Tôi không biết liệu Jannik có tiếp tục được ưu ái trong những vòng đấu tới hay không". 

Huyền thoại UFC tái xuất

Mới đây, cựu vô địch hạng trung UFC, Georges St-Pierre xác nhận sẽ tái xuất vào tháng 12 nhưng để tham dự một trận jiu-jitsu. Lần gần nhất võ sĩ người Canada tranh tài ở UFC là năm 2017, nơi anh đánh bại Michael Bisping để giành đai vô địch UFC hạng trung.

Trì hoãn gia hạn hợp đồng, Mercedes bị nghi mâu thuẫn với Hamilton

Lãnh đội Red Bull, Christian Horner cho rằng nguyên nhân khiến đội đua Mercedes chưa thể gia hạn hợp đồng với Lewis Hamilton là vì đôi bên bất đồng quan điểm về điều khoản nào đó trong quá trình đàm phán. Hợp đồng cũ của Hamilton sẽ hết hạn vào cuối năm 2023 nhưng suốt thời gian qua, lãnh đạo Mercedes tuyên bố trên truyền thông rằng quá trình đàm phán diễn ra rất tốt đẹp, thậm chí có thể kết thúc trong "vài ngày nữa".

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu vương Murray bật khóc, chỉ trích trọng tài sau khi bị loại ở Wimbledon

(Tin thể thao, tin tennis) Wimbledon 2023 có thể là giải Grand Slam sân cỏ cuối cùng sự nghiệp của Murray.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN