Trận đấu nổi bật

alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Nóng nhất thể thao tối 13/2: McGregor có cơ hội "báo thù" Poirier

(Tin thể thao) Dana White, ông chủ của UFC, đã thông báo rằng sẽ đặt mục tiêu tổ chức trận đấu thứ 3 giữa McGregor và Poirier vào mùa hè này.

McGregor có cơ hội "báo thù" Poirier

Dana White, ông chủ của UFC, cho biết rằng ông đang nhắm mục tiêu tổ chức trận đấu thứ 3 giữa Dustin Poirier vs Conor McGregor vào mùa hè này. Như đã biết, McGregor đã hạ knock-out Poirier ở hạng lông hồi năm 2014 nhưng đã bị chính đối thủ hạ gục tại UFC 257 cách đây không lâu.

“Dustin là anh chàng được xếp hạng số 1 thế giới, còn Conor đứng thứ 6, và họ muốn có trận đấu thứ 3. Chúng tôi có thể sẽ cố gắng kết hợp cuộc chiến đó lại với nhau vào mùa hè này”, Dana White chia sẻ trên ESPN.

Fury bị đánh giá thấp hơn Joshua

Tác giả Scott Gilfoid của tờ Boxing News 24 nhận định rằng Tyson Fury không sẵn sàng 100% tinh thần để đối đầu với Anthony Joshua vào tháng 6 này hoặc bất cứ khi nào. Theo Gilfoid, Fury đang thả lỏng bản thân và bận rộn với công việc bếp núc, trong khi Joshua vẫn đang tập luyện chăm chỉ hàng ngày.

Verstappen có thể rời Red Bull

Cố vấn của Red Bull, Helmut Marko cho biết điều khoản trong hợp đồng của Max Verstappen cho phép anh rời đội đua nước Áo nếu tay đua người Hà Lan không có được một chiếc xe đủ sức cạnh tranh chức vô địch F1 thế giới.

Cả Lewis Hamilton và Valtteri Bottas đều hết hợp đồng với Mercedes vào năm 2022 và nếu Red Bull không đáp ứng được yêu cầu của Verstappen, nhiều khả năng tay đua người Hà Lan sẽ chuyển sang đội đua nước Đức.

Djokovic bị rách cơ, bỏ ngỏ khả năng thi đấu tiếp Australian Open

Novak Djokovic đã trải qua trận đấu khó khăn trước Taylor Fritz ở vòng 3 Australian Open 2021 và phải mất tới 5 set mới giành chiến thắng. Ở set 3, hạt giống số 1 bất ngờ dính chấn thương ở vùng bụng, chính điều này khiến anh gặp nhiều khó khăn trong việc thi đấu.

Djokovic để ngỏ khả năng rút lui khỏi Australian Open

Djokovic để ngỏ khả năng rút lui khỏi Australian Open

Phát biểu sau trận, Djokovic thừa nhận đã rách cơ, thậm chí bỏ ngỏ khả năng dự vòng 4 Australian Open gặp Milos Raonic: "Tôi bị rách cơ và không nghĩ có thể bình phục hoàn toàn chỉ trong chưa đầy 2 ngày. Tôi không rõ mình có thể thi đấu tiếp hay không.

Thời điểm dính chấn thương, tôi đã đấu tranh tư tưởng liệu có nên rút lui vì không thể xoay người, di chuyển hay làm bất gì điều gì khác ngoài giao bóng. Rất may mọi chuyện đã tốt hơn trong set 5".

Vì sao khán giả bị "đuổi" về ở trận của Djokovic?

Cũng liên quan tới trận đấu của Djokovic, vào khoảng 11h30 (giờ Melbourne), thời điểm set 4 đang diễn ra, ban tổ chức đã yêu cầu khán giả ra về. Nguyên nhân vì từ 0h ngày 13/2, thành phố Melbourne sẽ tiến hành giãn cách xã hội 5 ngày, cấm các hoạt động sự kiện tụ tập đông người. Điều này cũng đồng nghĩa, các trận đấu tiếp theo của Australian Open sẽ diễn ra trên sân không khán giả.

Tyson Fury lại giở chiêu "khiêu khích" Anthony Joshua

Trong bối cảnh Anthony Joshua chưa có động thái xúc tiến thượng đài, mới đây Tyson Fury đã tổ chức cuộc chưng cầu dân ý trên Twitter với nội dung "Các bạn nghĩ Joshua có gan thượng đài với tôi hay không?". Kêt quả, 53,2% số người tham gia lựa chọn phương án "Không, Joshua sẽ tìm cách thoái thác".

Sếp lớn Olympic từ chức vì scandal "vạ miệng"

Trước truyền thông, Yoshiro Mori, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo đã chính thức tuyên bố từ chức vì phát ngôn gây tranh cãi về phụ nữ. Tại cuộc họp của Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) hôm 3/2, ông Mori tuyên bố "nếu muốn tăng số lượng thành viên nữ trong Ủy ban, họ có thể làm tốn thời gian buổi họp vì phát biểu quá dài". Phát ngôn này vấp phải chỉ trích dữ dội vì có hàm ý phân biệt giới tính.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng nhất thể thao tối 12/2: Bồ Đào Nha GP được chọn thay thế Việt Nam GP

(Tin thể thao) Ban tổ chức F1 đã xác định Bồ Đào Nha GP là sự lựa chọn ưu tiên để thay thế cho Việt Nam GP vào ngày 2/5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN