Trận đấu nổi bật

jelena-vs-ons
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Ons Jabeur
-
beatriz-vs-maria
Mutua Madrid Open
Beatriz Haddad Maia
-
Maria Sakkari
-
alexander-vs-ben
Mutua Madrid Open
Alexander Bublik
-
Ben Shelton
-
iga-vs-sara
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Sara Sorribes Tormo
-
daniil-vs-sebastian
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
-
Sebastian Korda
-
coco-vs-madison
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Madison Keys
-
rafael-vs-pedro
Mutua Madrid Open
Rafael Nadal
-
Pedro Cachin
-
cameron-vs-casper
Mutua Madrid Open
Cameron Norrie
-
Casper Ruud
-
sara-vs-elena
Mutua Madrid Open
Sara Bejlek
-
Elena Rybakina
-
jannik-vs-pavel
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner
-
Pavel Kotov
-
danielle-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Danielle Collins
-
Aryna Sabalenka
-
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
0
Taylor Fritz
2
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
0
Carlos Alcaraz
2

Mớ bòng bong ở Liên đoàn Quần vợt Việt Nam

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam chuẩn bị đại hội nhưng đến nay có rất nhiều câu hỏi đặt ra từ ban chấp hành chưa được giải đáp.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (LĐQV VN) được quan tâm do có những hoạt động liên quan đến yếu tố nước ngoài và có VĐV như Lý Hoàng Nam gặt hái nhiều thành tích, chen chân vào bảng xếp hạng thế giới… Tuy nhiên, càng về cuối nhiệm kỳ thì LĐQV VN lại rối ren từ chính trong nội bộ ban chấp hành và trong Thường vụ.

Nếu LĐBĐ VN từng bị xem là có nhiều phức tạp, rối rắm trong công tác điều hành thì LĐQV VN cũng có hàng loạt khúc mắc rất nặng nề. Thậm chí, là điều lệ hoạt động của LĐQV VN đã được Bộ Nội vụ thông qua nhưng suốt thời gian dài qua, LĐ này liên tục thực hiện sai điều lệ, sai quy chế và sai cả nguyên tắc mà không được chấn chỉnh.

Mớ bòng bong ở Liên đoàn Quần vợt Việt Nam - 1

Để những tài năng như Lý Hoàng Nam phát triển tốt cần phải có một liên đoàn quần vợt đủ mạnh và đoàn kết cũng như thu hút được những người tài quy tụ. Ảnh: MQ

Đã có rất nhiều cuộc họp ban chấp hành hoặc họp Thường vụ LĐQV VN diễn ra với sự tham dự và giám sát của đại diện Tổng cục TDTT, thế nhưng sau những tranh luận, những vấn đề sai phạm được chỉ ra thì cuối cùng LĐ này cũng kết thúc trong cảnh “hòa cả làng” mà chẳng hề bị cơ quan quản lý nhà nước là Tổng cục TDTT tuýt còi.

Để những tài năng như Lý Hoàng Nam phát triển tốt cần phải có một liên đoàn quần vợt đủ mạnh và đoàn kết cũng như thu hút được những người tài quy tụ. Ảnh: MQ

trong khi đại hội đang chuẩn bị tiến hành để kêu gọi người tài và xã hội hưởng ứng góp phần phát triển bộ môn thì nhiều người tài lẫn có công, có của lại đứng ngoài vì sợ tình trạng phe phái. Càng ngại hơn là những vấn đề tồn đọng chưa được giải quyết, những đơn khiếu nại cùng  bằng chứng cụ thể được đẩy lên các cấp có trách nhiệm nhưng vẫn chưa được giải quyết. chính Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện mới chân ướt chân ráo bước vào ngôi nhà chung đã nhận hàng loạt khiếu nại. Khó khăn hơn cho tân bộ trưởng Bộ VH-TT&DL ở chỗ vị trí chủ tịch LĐQV VN hiện tại chính là một cựu thứ trưởng Bộ VH-TT&DL. Đó là người vừa qua khi bị chất vấn trong các cuộc họp Thường vụ và ban chấp hành đã không thể trả lời được những câu hỏi của các ủy viên liên quan đến hoạt động sai điều lệ.

Cũng vì lẽ trên mà ban chấp hành và những thành viên trong Thường vụ LĐQV VN đã chỉ ra những sai sót và mờ ám trong việc mượn danh LĐQV VN làm ăn. Ủy viên Ban Chấp hành LĐQV VN Nguyễn Toàn Lực (Phó ban Phong trào, hội viên Tổng trọng tài quốc gia) đã thẳng thắn nêu và liệt kê ra hàng loạt những sai phạm của LĐQV VN, từ vi phạm tài chính, vi phạm điều lệ đến sự bất lực của cơ quan quản lý nhà nước - đứng đầu là Tổng cục TDTT. Cụ thể như tổ chức giải David Cup không thông qua kế hoạch tổ chức với Ban Chấp hành LĐQV VN; không báo thu chi; tự in vé bán và cũng không có bộ phận kiểm soát việc in ấn, thanh lý vé… Lạ lùng nhất là việc tổ chức giải VN Open xin tài trợ trên 12 tỉ đồng rồi lại ủy quyền cho công ty tư nhân tổ chức hết các khoản chi và chỉ giao lại cho LĐQV 200 triệu đồng (!?).

QV VN đang được nhiều đơn vị tư nhân không tiếc tiền của đầu tư cho VĐV của mình, chẳng hạn như Becamex Bình Dương chăm chút Lý Hoàng Nam. Thế nhưng với kiểu hoạt động như hiện nay thì những đơn vị trên đang nản vì lẽ ra họ phải được tôn trọng khi làm đẹp cho bộ mặt QV VN thì ngược lại họ thấy mình đang bị lợi dụng. Ngoài ra, các đơn vị hết mình với QV và có công lớn này nhận thấy cách làm việc của LĐQV VN đi ngược với xu hướng xã hội hóa, làm trì trệ sự phát triển của làng banh nỉ VN.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN