Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Minh Quân tỏa sáng ở Davis Cup

Tay vợt Đỗ Minh Quân đã giúp đội Davis Cup Việt Nam tạm dẫn trước Sri Lanka trong trận Play-off.

Sáng 4/4, tại TP Đà Lạt, trận play-off Davis Cup 2014 tranh suất trụ hạng nhóm 2 khu vực châu Á Thái Bình Dương giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Sri Lanka đã chính thức khởi tranh dưới sự chứng kiến của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế - ITF, quan khách, ban tổ chức trận đấu, giới truyền thông và khoảng 500 khán giả có mặt trên sân.

Minh Quân tỏa sáng ở Davis Cup - 1

Minh Quân có những pha đánh điểm rơi khá tốt

Ngay sau lễ khai mạc là trận đánh đơn thứ nhất. Theo kết quả bốc thăm thì trận đơn đầu tiên sẽ diễn ra giữa Đỗ Minh Quân (số 2 của Việt Nam) và Sharmal Dissnayake (số 1 SriLanka). Tuy nhiên, do Sharmal Dissnayake bị chấn thương lưng trong lúc khởi động và không kịp hồi phục nên phút chót phía đội Sri Lanka xin đổi vận động viên và đã được Tổng trọng tài đồng ý. Tay vợt thay thế là Thangajah Dineshkanthan, người khoác áo đội Davis Cup Sri Lanka từ năm 2010.

Trận đấu kéo dài 3 set với lợi thế nghiêng về tay vợt Đỗ Minh Quân của Việt Nam. Với lối đánh bền bỉ và khai thác tốt điểm yếu của đối thủ nhất là những pha lên lưới và quả trái, Minh Quân đã không mất quá nhiều sức để vượt qua Dineshkanthan sau ba set với các tỷ số 6-3, 6-4 và 6-4, qua đó giúp đội tuyển Davis Cup Việt Nam tạm dẫn trước đối thủ Sri Lanka 1-0.

Minh Quân tỏa sáng ở Davis Cup - 2

Minh Quân tỏ ra kinh nghiệm hơn đối thủ

Ngay sau trận đấu, Đỗ Minh Quân cho biết: “Quân đã từng đánh với Dineshkanthan nên đã phần nào hiểu được chiến thuật của tay vợt này. Lúc đầu khi bước vào trận Quân hơi bị tâm lý nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và khai tác tối đa cơ hội. Trận này Quân thi đấu với 80% phong độ và rất hài lòng với kết quả có được”.

Còn HLV Michael Baroch nhận định: “Minh Quân đã có trận đấu hay. Chiến thắng này có ý nghĩa rất quan trọng bởi nó tạo sự hưng phấn và thoải mái về tâm lý cho Hoàng Thiên trong trận đánh tiếp theo. Chúng ta có lợi thế sân nhà, khán giả nhà, do đó, khi các tuyển thủ có tâm lý tốt thì cơ hội chiến thắng của chúng ta là rất lớn”.

Minh Quân tỏa sáng ở Davis Cup - 3

Đội Davis Cup Việt Nam tạm dẫn 1-0

Ngay sau trận đơn thứ nhất là trận đơn thứ hai giữa Nguyễn Hoàng Thiên (số 1 Việt Nam) và Harshana Godamana (số 2 Sri Lanka). Đối thủ của Thiên là tay vợt thuận tay trái, thể lực tốt và có chiều cao khá lý tưởng. Do đó tay vợt này có những pha giao bóng khá uy lực, đồng thời, những quả trái một tay cũng rất lợi hại. Trong khi đó, Hoàng Thiên bắt nhịp trận đấu khá chậm. Anh đã mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng. Kết thúc set 1, Harshana Godamana thắng với tỷ số 6-2.

Bước vào set 2, trời bất ngờ đổ mưa to nên trận đấu được hoãn lại. Đến 4h30 chiều, trời vẫn tiếp tục mưa nên Tổng trọng tài đã quyết định lùi trận đấu đến 9h00 sáng ngày 5/4. Cũng trong ngày 5/4, sau khi kết thúc trận đánh đơn của Hoàng Thiên với Godamana, hai đội sẽ bước vào trận đánh đôi giữa hai cặp Lê Quốc Khánh/ Nguyễn Hoàng Thiên gặp Harshana Godamanna/ Sharmal Dissanayake.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN