Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
1
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
1
Jasmine Paolini
0
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
-
Cristian Garin
-
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
0
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Yue Yuan
-
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Mayweather sẵn lòng đấu cựu vô địch UFC, mơ tái hiện "siêu phẩm" với McGregor

(Tin võ thuật) Floyd Mayweather đang hy vọng một trận đấu với Jose Aldo sẽ có được sức hút như trận gặp Conor McGregor.

Mayweather chưa bỏ boxing, sẵn lòng thách đấu cựu vô địch UFC

Floyd Mayweather theo lịch sẽ thi đấu biểu diễn gặp võ sỹ Muay Thái Aaron Chalmers vào ngày 25/2 tới tại London, Anh. Đó là một trận đấu thuần túy vì mục đích kiếm tiền, nhưng Mayweather có vẻ vẫn thèm cảm giác boxing thực sự và đã quyết định sau khi gặp Chalmers, tay đấm người Mỹ muốn một đối thủ đáng gờm hơn.

Jose Aldo muốn Mayweather, và giờ Mayweather đã đồng ý

Jose Aldo muốn Mayweather, và giờ Mayweather đã đồng ý

Kể từ khi kết thúc hợp đồng thi đấu cho UFC, nhà cựu vô địch hạng lông Jose Aldo đã chuyển sang boxing và có chiến thắng ra mắt trước Emmanuel Zambrano hồi 10/2 vừa qua. Trận tiếp theo của Aldo sẽ là gặp Jeremy Stephens vào 1/4 tới, nhưng lúc này Aldo đã nghĩ đến việc chọn lựa đối thủ kế tiếp và võ sĩ người Brazil không chọn ai khác ngoài chính Mayweather.

Theo lời huấn luyện viên Andre Pedeneiras của Aldo, ông cùng các đồng sự đang tiến hành đàm phán về trận đấu với huyền thoại người Mỹ.

"Chúng tôi hi vọng sẽ kí được hợp đồng trước trận đấu tiếp theo của Jose Aldo với Jeremy Stephens trong tháng 4. Dù chưa chắc chắn về thời điểm nhưng khả năng rất cao trận đấu sẽ diễn ra ở Abu Dhabi. Mayweather đơn giản là lựa chọn tốt nhất cho một trận đấu ăn khách", ông này nói.

Mới đây báo chí Mỹ tiết lộ Mayweather đã đi tìm đối thủ mới cho mình, và ban đầu tay đấm bất bại này muốn Acelino "Popo" Freitas, một võ sỹ người Brazil đã từng vô địch thế giới ở 2 hạng cân khác nhau trước khi giải nghệ năm 2017 và chuyển sang làm chính trị.

Freitas cũng có HLV Andre Pedereinas trong đoàn tùy tùng của mình, nhưng ông Pedereinas đã nói với Mayweather rằng Aldo là một đối thủ thú vị hơn và xứng tầm hơn.

Dự kiến nếu một trận đấu Mayweather – Aldo diễn ra thì Mayweather sẽ có lần đầu tiên đối đầu một cựu võ sỹ UFC. Anh trước đây đã từng thi đấu với Conor McGregor nhưng khi đó McGregor vẫn thuộc biên chế của UFC, còn những Tenshin Nasukawa hay Mikuru Asakura đều là những đối thủ đến từ các công ty MMA của Nhật Bản.

Nhiều nước tẩy chay giải vô địch boxing thế giới của Nga

Hãng Reuters cho biết Mỹ cùng một số quốc gia đã công khai tẩy chay giải Vô địch Thế giới do Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế (IBA) tổ chức đầu năm 2023. IBA không được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ủng hộ khiến môn này có khả năng không được thi đấu ở các kỳ Olympic sắp tới, ngoài ra hồi tháng 10 năm ngoái IBA đã có quyết định cho phép các võ sĩ Nga và Belarus được thi đấu với quốc kỳ và quốc ca của nước mình tại các giải đấu trong hệ thống.

Giải boxing vô địch Thế giới do IBA tổ chức "mất giá"

Giải boxing vô địch Thế giới do IBA tổ chức "mất giá"

Quyết định liên quan đến Nga và Belarus gây ra nhiều phản ứng tiêu cực, vốn dĩ IBA đã được điều hành bởi chủ tịch người Nga Umar Kremlev với sự hậu thuẫn của tập đoàn dầu khí Gazprom (Nga). Một trong những điều khiến dư luận các nước không hài lòng là cái chết của nhiều VĐV và HLV boxing tới từ Ukraine sau cuộc xung đột với Nga.

Mỹ, Anh, Ireland là 3 nước đầu tiên tuyên bố tẩy chay và hiện số quốc gia tuyên bố cũng không tham gia đã tăng lên hơn 30 nước, trong đó có cả một số nước châu Á và Nam Mỹ. Tuy nhiên không phải nước nào cũng phản đối vì xung đột Nga – Ukraine, một số bỏ dự giải bởi giải đấu tới không có ý nghĩa gì với việc tính điểm vòng loại cho Olympic 2024.

Nguồn: [Link nguồn]

Melsik Baghdasaryan nhận ‘cái kết đắng’ vì thái độ ‘ngông cuồng’ trước đối thủ

)Tin thể thao - Tin võ thuật) Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Joshua Culibao đã xuất sắc hạ knock-out đối thủ Melsik Baghdasaryan tại sự kiện UFC 284 diễn ra vào cuối tuần qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Khám phá võ thuật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN