Trận đấu nổi bật

coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Federer hy vọng hồi sinh từ giải Halle

Federer quyết tâm giành danh hiệu đầu tiên trong năm 2013 tại Halle.

Đang ở thời điểm giữa tháng 6 mà Roger Federer vẫn chưa có nổi một danh hiệu nào trong năm 2013. Khi mùa sân cỏ bắt đầu, một trong những mặt sân yêu thích của FedEx, tay vợt người Thụy Sỹ hy vọng sự tự tin sẽ trở lại.

Federer sẽ là hạt giống số 1 tại giải Halle, một trong những giải sân cỏ khởi động cho Wimbledon. Trong số 7 danh hiệu Wimbledon của Federer thì có 4 lần FedEx vô địch ở Halle trước đó.

“Halle là giải đấu yêu thích của tôi trong mùa giải và những thành công tại đây sẽ mang lại sự khích lệ rất lớn,” Federer, người sẽ tìm kiếm chức vô địch thứ 6 tại đây, cho biết trước khi bước vào những buổi tập đầu tiên tại Halle.

Federer hy vọng hồi sinh từ giải Halle - 1

Federer từng 5 lần vô địch tại Halle

Dù Roland Garros đã kết thúc nhưng với Federer đó vẫn là kỷ niệm buồn, đặc biệt khi FedEx đã nhận một trận thua toàn diện trước Jo-Wilfried Tsonga ở tứ kết.

“Những gì đã xảy ra ở Paris sẽ không lặp lại ở Halle hay Wimbledon nhưng khi nhìn lại, tôi thực sự thất vọng với bản thân sau trận đấu với Tsonga,” Federer bày tỏ. “Có những ngày tồi tệ như vậy đã xảy ra nhưng may mắn là không quá nhiều trong sự nghiệp của tôi. Và tôi hy vọng nó sẽ không tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.”

Federer đi tới 10 trận chung kết Grand Slam liên tiếp từ năm 2005 đến 2007 và giành tới 8 chức vô địch. FedEx cũng có 8 trận chung kết Grand Slam từ năm 2008 đến 2010 và chiến thắng ở 4 giải. Nhưng từ đó đến nay, Federer chỉ chơi có 2 trận chung kết ở 13 Grand Slam và giành chiến thắng duy nhất ở Wimbledon năm ngoái.

Ở tuổi gần 32, kỷ lục gia Grand Slam với 17 chức vô địch dường như đang có dấu hiệu chậm dần trong những cuộc đua với những đối thủ trẻ hơn trong tốp đầu. Federer cũng có vấn đề một chút với chấn thương lưng trong nửa đầu mùa giải 2013.

“Tôi không thực sự mong đợi sẽ giành được nhiều danh hiệu và tôi nghĩ mình chơi khá tốt ở Rome và Paris cho tới trận đấu với Tsonga,” Federer nói. “Bây giờ tôi cảm thấy khoảng thời gian tốt nhất của mình sẽ tới vào nửa cuối mùa giải. Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong năm, từ Wimbledon cho tới những giải đấu ở Bắc Mỹ rồi tới US Open. Chiến thắng ở Halle sẽ là một sự khởi động tốt cho Wimbledon.”

Federer hy vọng hồi sinh từ giải Halle - 2

Federer sẽ đánh đôi cùng Haas tại giải Halle

Tại Halle, Federer sẽ không có dịp đối đầu với Rafael Nadal khi “Vua đất nện” đã rút lui khỏi giải để đảm bảo thể lực, sau khi vừa chinh phục Roland Garros lần thứ 8 trong sự nghiệp. Federer ngoài nội dung đánh đơn còn bất ngờ tham dự nội dung đôi nam với tay vợt người Đức Tommy Haas, người đánh bại FedEx trong trận chung kết tại Halle năm ngoái. Đã 2 năm nay Federer không đánh đôi nhưng thật ngạc nhiên sau 3 ngày tới Halle tập luyện, tay vợt người Thụy Sỹ đã quyết định tham dự cả nội dung đôi nam.

“Tôi ít khi đánh đôi trong mùa giải. Có thể sẽ có những rủi ro về chấn thương và như vậy quả thực chẳng vui vẻ chút nào. Nhưng bây giờ tôi đang ở trong tâm trạng háo hức thi đấu những trận đánh đôi để thay đổi một chút. Hy vọng nó sẽ giúp tôi nhiều trong nội dung đánh đơn,” Federer nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN