Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Đua xe F1, phân hạng Abu Dhabi GP: “Triều đại” Hamilton vẫn tiếp diễn

(Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) Sau khi lần lượt giành những chức vô địch cá nhân và đội đua trong năm 2018, Mercedes vẫn duy trì một phong độ đỉnh cao và một lần nữa chứng tỏ sự thống trị tuyệt đối của mình tại Abu Dhabi. Trên đà hưng phấn sau chiến thắng tại Interlagos, Lewis Hamilton tiếp tục có màn thể hiện xuất thần và khiến tất cả đối thủ đều “ngả mũ thán phục”.

Ngày thi đấu thứ 2 tại Abu Dhabi GP 2018 bắt đầu với lượt chạy FP3 vào buổi chiều thứ 7 tại UAE với rất nhiều tình huống đáng chú ý trên đường đua. Đầu tiên là việc Kimi Raikkonen ở cuối một vòng chạy đang hướng vào pit-lane nhưng anh lại quyết định quay lại đường đua ở khoảnh khắc cuối cùng. Lewis Hamilton cũng đã có một hành động tương tự nhưng diễn ra theo chiều ngược lại, đi quá lối vào pit, lùi ngược lại trên đường đua để trở vào pit. Cả hai đều phải nhận cảnh cáo từ giám sát đường đua từ vụ việc này.

Đua xe F1, phân hạng Abu Dhabi GP: “Triều đại” Hamilton vẫn tiếp diễn - 1

Chiếc Sauber bị hư hỏng của Leclerc khi đâm vào tường chắn

Ngoài ra Charles Leclerc của Sauber đã mất lái khi chạy tới cua thứ 19, chiếc xe bị spin và phần sau đã đâm vào tường khiến cả hệ thống cánh gió sau bị hư hỏng. Romain Grosjean và Pierre Gasly cũng đã có những va chạm tại sector 3 nhưng cả hai sớm giải quyết những hiểu lầm khi trở lại garage, một hình ảnh đẹp từ hai tay lái người Pháp.

Và một cái tên không thể thiếu với những biến cố trong năm 2018, Daniel Ricciardo, khi anh tiếp tục phải dừng chiếc RB14 trên đường đua tại Abu Dhabi. Hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta phải chứng kiến tay lái Australia “xuất hiện” trên đường đua theo một cách không ai mong muốn như này trong thời gian tới.

Bước vào lượt chạy phân hạng, mọi kịch bản đều có thể xảy ra khi các đội đua hàng đầu vẫn chưa thể 100% khả năng của mình. Tuy nhiên tâm điểm của cuối tuần này chính là Fernando Alonso khi anh nói lời chia tay với F1 sau cuộc đua này.

Ferrari như thường lệ là những người thiết lập mốc thời gian đầu tiên trong khi Mercedes xếp ở hai vị trí tiếp theo dù cách đó không xa. Dường như cả hai đội đua lựa chọn chế độ đua khác nhau bởi “mũi tên bạc” chạy chậm hơn “ngựa chiến” tới 0,5s trong 2 sectors đầu tiên nhưng mọi khoảng cách đều gần như được xóa bỏ trong sector 3 yêu cầu downforce lớn.

Đua xe F1, phân hạng Abu Dhabi GP: “Triều đại” Hamilton vẫn tiếp diễn - 2

Alonso thu hút sự chú ý với chặng đua F1 cuối cùng

Sebastian Vettel dẫn đầu lượt chạy với thành tích 1 phút 36,775s, với bộ đôi Mercedes chỉ kém 0,05s phía sau, thú vị hơn, top 9 tay lái nhanh nhất chỉ trong khoảng 0,48s so với kết quả số 1 tại Q1 lần này. Thậm chí tay lái Ferrari năm 2019 Leclerc còn thiết lập 2 sector nhanh nhất nhưng thành tích chung cuộc chỉ là hạng 7.

Trong khi đó, 5 cái tên bị loại tại Q1 như thường lệ lại là bộ đôi của Williams, Stoffel Vandoorne cùng bộ đôi của Toro Rosso với chiếc xe của Gasly đã bốc khói phía sau xe, nhiều khả năng xuất phát từ động cơ, điều khiến anh phải dừng xe ngay trên đường.

Tiếp tục đến với những diễn biến tại Q2, nơi 6 tay lái hàng đầu lại lựa chọn bộ lốp prime (bộ lốp tối ưu nhất cho cuộc đua chính), Ultra-soft để xuất phát vào ngày Chủ nhật và lần này, còn bộ đôi Force India cũng có chiến thuật tương tự, nhưng họ khó có thể thành công với sức mạnh hiện tại của mình. Hamilton một lần nữa khiến người ta phải trầm trồ khi có một vòng chạy đỉnh cao với thành tích kỷ lục mới tại Yas Marina, 1 phút 35,693, tạo ra khoảng cách gần 0,5s so với các tay lái còn lại.

Đua xe F1, phân hạng Abu Dhabi GP: “Triều đại” Hamilton vẫn tiếp diễn - 3

Red Bull thiết lập xe thiên hướng về đua chính thay vì phân hạng

Max Verstappen và Vettel xếp ở hai vị trí tiếp theo và phải cần 2 lần tình thời gian mới có được vòng chạy mình cần. Leclerc, Hulkenberg và Grosjean bất ngờ giành được những vị trí hạng 5-7 với khoảng cách chỉ kém người dẫn đầu trên dưới 1s. Trong khi đó Raikkonen và Ricciardo nằm ở những vị trí nguy hiểm nhưng vẫn có thể lọt vào Q3.

Alonso sẽ bắt đầu cuộc đua cuối cùng tại F1 ở hạng 15, với thời gian chậm nhất lượt chạy thứ 2, và “đồng hành” cùng anh là Sergio Perez, Kevin Magnussen, Marcus Ericsson và Carlos Sainz, những tay lái sẽ bắt đầu Abu Dhabi GP 2018 ở những thứ hạng từ 11 đến 14.

Từ những gì đã thể hiện tại Q2, Hamilton đươc kỳ vọng sẽ tạo ra thêm một “điều kỳ diệu” nữa tại lượt chạy quyết định vị trí pole. Dù đã mắc sai lầm nhỏ trong vòng chạy đầu tiên nhưng “tân vương” vẫn có màn trình diễn ấn tượng và tạm chiếm hạng 1 với kỷ lục 1 phút 35,2s. Vettel ở ngay phía sau với 0,05s chậm hơn, còn Bottas ở vị trí thứ 3, và cả 3 sẽ là những ứng cử viên cho vị trí pole chặng đua này.

Đua xe F1, phân hạng Abu Dhabi GP: “Triều đại” Hamilton vẫn tiếp diễn - 4

Vettel nỗ lực hết sức nhưng vô vọng trước sức mạnh Mercedes

Với khả năng của bản thân, Hamilton sẽ không để sai lầm một lần nữa lặp lại ở vòng chạy thứ 2, mà thậm chí anh còn có thể phá sâu thành tích của chính bản thân mình. Cuối cùng, đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, Hamilton lại một lần nữa thể hiện phẩm chất của nhà vô địch với kết quả pole thứ 11 trong năm nhờ vào vòng chạy kỷ lục mới 1 phút 34,794, nhanh hơn tới 0,5 giây so với vòng đầu của Q3.

Bottas là người duy nhất còn lại có thể xuống dưới 1 phút 34s và chỉ chậm hơn người đồng đội 0,162s, nhưng là đủ để mang lại năm thứ 5 liên tiếp có được hàng xuất phát đầu tiên cho Mercedes tại Abu Dhabi.

Vettel và Ferrari đã làm tất cả những gì có thể và đưa chiếc xe tới giới hạn nhưng chỉ có được hạng 3 với 0,331s kém hơn đối thủ còn đồng đội Raikkonen sẽ xuất phát bên cạnh anh trong chặng đua cuối cùng trong màu áo đỏ trước khi chuyển sang Sauber. Red Bull ở hàng thứ 3 nhưng sẽ rất đáng gờm sau những gì họ thể hiện tại Brazil cách đây 2 tuần. Grosjean và Leclerc dẫn đầu cuộc chiến top giữa, theo sau là Esteban Ocon cùng Hulkenberg hoàn thành top 10 ở chặng đua cuối cùng của năm 2018.

Đua xe F1, phân hạng Abu Dhabi GP: “Triều đại” Hamilton vẫn tiếp diễn - 5

Hamilton có được pole thứ 11 trong năm 2018

Hãy đón xem Abu Dhabi GP 2018 sẽ diễn ra vào lúc 20h10 tối nay trên hệ thống FOX Sports Asia.

Mỹ nhân làm xôn xao đua xe thế giới: Tai nạn kinh hoàng và tấn công F1

Các tay đua nữ đang ngày càng tạo được một chỗ đứng vững chãi trong thế giới đua xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN