Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Đua xe F1 - Bahrain GP: Lần đầu ngọt ngào của "cánh chim lạ"

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Buổi đua phân hạng chặng đua thứ tư mùa giải đã kết thúc với kết quả không thể ngọt ngào hơn cho Bottas.

Vettel là người nhanh nhất ở hai buổi chạy thử đầu tiên nhưng Mercedes mới là người làm chủ cuộc chơi khi bước vào buổi đua phân hạng. Tuy Vettel áp sát thành tích bộ đôi Mercedes tại Q2 và  tất cả người hâm mộ kỳ vọng vào một cuộc cạnh tranh pole quyết liệt thì đến thời điểm quyết định ở vòng phân hạng cuối cùng, bộ đôi Mercedes mới là những nhân vật chính.

Đua xe F1 - Bahrain GP: Lần đầu ngọt ngào của "cánh chim lạ" - 1

Bottas có lần đầu tiên đoạt pole

Hamilton là người nhanh nhất sau lượt chạy đầu tiên, khi mà tất cả đều nghĩ đến vị trí xuất phát đầu cho tay đua người Anh thì Bottas đã có vòng chạy xuất sắc ở lượt thứ hai cộng với việc Hamilton không thể cải thiện thành tích, chừng đó là quá đủ để tân binh Mercedes có được pole ở chặng đua thứ ba với thành tích 1’28’769.

Vettel cũng không cải thiện được thành tích và xếp thứ ba, tuy nhiên khoảng cách với Bottas là gần 0,5s – lớn hơn so với dự tính ban đầu.

Đua xe F1 - Bahrain GP: Lần đầu ngọt ngào của "cánh chim lạ" - 2

Hulkenberg có thành tích tốt khi xếp thứ 7

Raikkonen – tay đua đang chịu nhiều áp lực sau những kết quả không tốt trong 2 chặng đua đầu – tiếp tục không có được thành tích như ý khi chỉ xếp thứ 5. Red Bull là đội đua có sự tiến bộ rõ nét nhất khi Ricciardo và Verstappen lần lượt xếp thứ 4 và 6 trong đó nỗ lực ở vòng chạy cuối của Ricciardo giúp anh vượt qua Raikkonen là rất đáng ghi nhận.

Renault cũng là đội đua xứng đáng được ghi nhận cho những nỗ lực của họ khi cả Hulkenberg và Palmer đều có mặt ở vòng phân hạng cuối cùng. Thành tích thứ 7 của Hulkenberg chỉ kém Verstappne 0,155s là kết quả đáng khích lệ đối với cá nhân anh, cũng như đội đua Renault. Hai cái tên còn lại trong top 10 thuộc về Massa và Grosjean.

Đua xe F1 - Bahrain GP: Lần đầu ngọt ngào của "cánh chim lạ" - 3

Nỗ lực vòng chạy cuối giúp Ricciardo xếp thứ 4

Toro Rosso có lý do để thất vọng khi không tay đua nào của họ có mặt ở vòng phân hạng cuối cùng vì những lý do khác nhau: Kvyat gặp lỗi ở góc cua cuối, chỉ kém Palmer 24 phần nghìn giây trong khi Sainz gặp lỗi động cơ và thậm chí không vượt qua được Q1.

Pascal Wehrlein – tay đua mới trở lại sau khi vắng mặt hai chặng đầu tiên của mùa giải – có được kết quả phân hạng đáng khích lệ ở vị trí thứ 13 trong khi đồng đội Ericsson xếp tận thứ 19, chỉ hơn Magnussen.

Đua xe F1 - Bahrain GP: Lần đầu ngọt ngào của "cánh chim lạ" - 4

Wehrlein trở lại tương đối ấn tượng khi xếp thứ 13

Force India cũng là một cái tên gây thất vọng tiếp theo khi thành tích cao nhất họ đạt được là vị trí thứ 14 của Ocon trong khi Perez phải bỏ dở vòng chạy của mình tại Q1 do cờ vàng. Lãnh đội Force India tin rằng nếu không gặp phải sự cố không mong muốn trên, tay đua người Mexico có thể dễ dàng vượt qua Q1 và thậm chí có khả năng lọt vào vòng phân hạng cuối cùng.

McLaren vẫn chìm trong khủng hoảng khi Stoffel Vandoorne chỉ xếp thứ 17 trong khi Alonso vượt qua Q1 ở vị trí thứ 15 nhưng động cơ bị hỏng khiến tay đua người Tây Ban Nha không thể tiếp tục tham dự buổi đua phân hạng.

Với kết quả phân hạng như trên, Bottas đang mơ về chiến thắng chặng đầu tiên trong sự nghiệp nhưng tay đua người Phần Lan sẽ chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ hai tay đua phía sau là Hamilton và Vettel.

Red Bull cho thấy họ tỏ ra mạnh mẽ hơn rất nhiều tại Bahrain và hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho các tay đua phía trên. Áp lực giữ lốp dưới điều kiện nhiệt độ cao tại Bahrain cũng là thách thức không nhỏ cho các tay đua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Fire and Ice ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN