Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Davis Cup 2013: Ngày Djokovic phục thù

Ký ức buồn 8 năm trước sẽ ùa về với Nole.

Năm 2005, 3 tuần trước sinh nhật thứ 18, Novak Djokovic (khi đó hạng 142 thế giới) bước vào trận đấu ở vòng 2 Davis Cup nhóm 1 khu vực châu Âu/châu Phi với trọng trách lớn lao: Giúp đội tuyển Serbia & Montenegro vượt qua đối thủ Bỉ để có mặt ở vòng play-offs. Đó là trận đấu diễn ra trên mặt sân đất nện ở Belgrade và Nole đối mặt với tay vợt số 33 thế giới khi ấy, Olivier Rochus. Chàng trai trẻ đã chơi tự tin và liên tục dẫn trước, nhưng cuối cùng tay vợt già dặn hơn như Rochus vẫn giành chiến thắng và Nole thất bại sau 5 set (6-1, 5-7, 7-6(7-3), 1-6, 3-6). Đến trận đánh đơn thứ hai, gặp tay vợt số 104 thế giới Kristof Vliegen, Djokovic chỉ thắng được một set và thua khá nhanh sau 4 set (3-6, 3-6, 6-3, 2-6).

Davis Cup 2013: Ngày Djokovic phục thù - 1

Nole cùng các đồng đội muốn trả món nợ 8 năm trước

Cho đến bây giờ, khi đã trở thành tay vợt số 1 thế giới, Djokovic vẫn nhớ như in khoảnh khắc thất bại ấy trước những tay vợt của Bỉ. Và cuối cùng Nole sẽ có dịp phục thù tại Davis Cup 2013 khi Serbia, bây giờ không còn là Serbia & Montenegro, sẽ gặp lại Bỉ tại World Group. Đối thủ của Nole ở hai trận đánh đơn (dự kiến) sẽ chính là Olivier Rochus và tay vợt số 1 của Bỉ hiện tại David Goffin.

Rochus bây giờ đã 32 tuổi và cũng rơi xuống thứ 127 thế giới nhưng tay vợt sinh ra ở Namur là một trong số ít người có thành tích đối đầu tốt hơn Djokovic. Trong 5 lần gặp nhau, Rochus thắng Nole 3 trận và thua 2. Lần gặp nhau cách đây 8 năm là trận đấu duy nhất trên mặt sân đất nện và Rochus đã thắng. Trong trận đấu sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, Bỉ là nước chủ nhà và đã chọn mặt sân đất nện thi đấu giống như những gì Serbia & Montenegro đã làm vào năm 2005. Chỉ có một điều khác biệt, bây giờ Djokovic không phải là tay vợt trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm như quá khứ mà là số 1 thế giới và là người từng góp công lớn nhất đưa Serbia vô địch Davis Cup 2010 lần đầu tiên trong lịch sử.

Sau một năm không dự Davis Cup để tập trung toàn bộ cho sự nghiệp cá nhân, Djokovic đang nung nấu ý định đưa Serbia lặp lại thành công vang dội cách đây 3 năm. Dù trong vòng đấu đầu tiên tại Davis Cup 2013, Serbia thiếu vắng một nhân tố cũng quan trọng là tay vợt số 9 thế giới Janko Tipsarevic nhưng với Djokovic, Serbia hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu lần thứ hai chinh phục chiếc cúp quần vợt đồng đội nam thế giới.

Thành phần hai đội tuyển Davis Cup Bỉ và Serbia:

Bỉ: David Goffin (50 thế giới), Steve Darcis (96 thế giới), Ruben Bemelmans (119 thế giới), Olivier Rochus (127 thế giới). Đội trưởng Johan Van Herck.

Serbia: Novak Djokovic (1 thế giới), Viktor Troicki (39 thế giới), Nenad Zimonjic (22 thế giới đánh đôi), Boris Pashanski (182 thế giới). Đội trưởng Bogdan Obradovic.

Tây Ban Nha không Nadal và Thụy Sỹ không Federer

Tâm điểm của vòng 1 Davis Cup World Group cũng diễn ra ở Vancouver và Geneva khi đội tuyển Davis Cup Tây Ban Nha và Thụy Sỹ sẽ thi đấu mà không có những tay vợt tốt nhất. Với việc Rafael Nadal và David Ferrer đồng loạt tuyên bố không tham dự Davis Cup (ít nhất là ở vòng 1), Tây Ban Nha sẽ gặp nhiều thử thách trước Canada với tay vợt đang vào phom như Milos Raonic. Đội chủ nhà đã chọn mặt sân cứng trong nhà để phát huy tối đa những quả giao bóng sấm sét của Raonic và với đội hình yếu nhất trong nhiều năm trở lại đây (Marcel Granollers, 34 thế giới; Albert Ramos, 51 thế giới, Guillermo Garcia-Lopez, 82 thế giới, Marc Lopez, số 3 thế giới đánh đôi), đội tuyển xứ “bò tót” sẽ đối diện nhiều khó khăn trên mặt sân không phải là sở trường.

Davis Cup 2013: Ngày Djokovic phục thù - 2

Nadal và Federer không tham dự Davis Cup 2013

Trong khi đó Thụy Sỹ cũng không có sự phục vụ của Roger Federer và gánh nặng sẽ dồn lên vai của Stanislas Wawrinka. Tay vợt số 17 thế giới phải cáng đáng 2 trận đánh đơn và nhiều khả năng sẽ có mặt ở trận đánh đôi như nhiều mùa giải qua mà không có Federer bên cạnh. Còn lại thật khó trông đợi tay vợt 20 tuổi Henri Laaksonen hạng 289 thế giới có thể làm nên chuyện trong áp lực thế chỗ một huyền thoại như Federer khi đối thủ của Thụy Sỹ lại nhà ĐKVĐ Cộng hòa Séc. Dù thiếu vắng lão tướng Radek Stepanek vì chấn thương lưng nhưng vẫn còn đó Tomas Berdych và cả Lukas Rosol, tay vợt từng đánh bại Nadal ở vòng 2 Wimbledon 2012.

8 cặp đấu vòng 1 Davis Cup World Group diễn ra từ ngày 1 đến 3/2:

Davis Cup 2013: Ngày Djokovic phục thù - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN