Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

2 cao thủ bóng bàn thua nhóc 14 tuổi Nhật Bản: Người Trung Quốc bàng hoàng

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao, tin bóng bàn) Cậu nhóc 14 tuổi đánh bại tới 3 đàn anh người Trung Quốc để vô địch giải Nhật Bản mở rộng 2018.

Video trận nhóc 14 tuổi đánh bại cựu số 1 thế giới Zhang Jike

Ở 3 mùa giải bóng bàn Nhật Bản mở rộng gần nhất, các tay vợt Trung Quốc đều thống trị toàn bộ 4 nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam, đôi nữ. Tuy nhiên ở giải đấu năm nay mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Sau 4 mùa trắng tay, các tay vợt đại diện cho Nhật Bản đã giành được chức vô địch ở nội dung đơn nam và đơn nữ.

2 cao thủ bóng bàn thua nhóc 14 tuổi Nhật Bản: Người Trung Quốc bàng hoàng - 1

Tay vợt 14 tuổi Nhật Bản (trái) đánh bại cựu số 1 thế giới Zhang Jike ở trận chung kết Nhật Bản mở rộng 2018

Bất ngờ lớn nhất là việc hai cựu số 1 thế giới người Trung Quốc đều bị khuất phục trước Tomokazu Harimoto, tay vợt mới 14 tuổi của nước chủ nhà. Từng đánh bại Harimoto, tuy nhiên tại tứ kết Nhật Bản mở rộng vừa qua, số 1 thế giới Ma Long đã bị đàn em hạ gục với tỷ số 2-4.

Đi tới trận chung kết, tay vợt 14 tuổi tiếp tục đụng độ một tay vợt Trung Quốc khác là Zhang Jike, cựu số 1 thế giới mới trở lại sau chấn thương. Dù phải đối mặt với tay vợt 7 lần vô địch thế giới, 3 HCV Olympic tuy nhiên Harimoto chơi rất chững chạc để vượt qua đối thủ với tỷ số 4-3, qua đó lần đầu tiên vô địch Nhật Bản mở rộng.

Niềm vui của người Nhật Bản được nhân lên gấp bội khi ở đơn nữ, Mima Ito đã đánh bại Wang Manyu (Trung Quốc) để mang về danh hiệu thứ 2 cho người Nhật Bản. Sự an ủi dành cho người Trung Quốc khi các VĐV của họ giành 2 chức vô địch ở nội dung đôi nữ và đôi nam nữ, danh hiệu vô địch đôi nam thuộc về cặp đôi Hàn Quốc.

Là một cường quốc bóng bàn như Trung Quốc, họ thường có thói quen thâu tóm mọi danh hiệu ở các giải đấu, tuy nhiên việc các tay vợt lớn nhất của họ bị đánh bại là một sự tổn thương với niềm tự hào bóng bàn. Báo chí nước này đã tỏ ra rất bàng hoàng sau thất bại khó hiểu của các tay vợt ngôi sao.

2 cao thủ bóng bàn thua nhóc 14 tuổi Nhật Bản: Người Trung Quốc bàng hoàng - 2

Sports.huanqiu tỏ ra sốc khi Zhang Jike lần thứ 2 thua tay vợt 14 tuổi

Tờ Sports.huanqiu tỏ ra sốc với bài viết: "Thật khó tin, một lần nữa Zhang Jike lại để thua trước tay vợt sắp bước sang tuổi 15". Trang Sport.qq thì không tin các tay vợt đánh đơn của họ đều thua: "Thật khó tin, cả hai nội dung đơn nam và nữ chúng ta đều thua Nhật Bản".

Trang Sohu có đưa tin: "Nhật Bản giành chiến thắng cả hai nội dung đơn trước các tay vợt của chúng ta", tờ Sina cũng tỏ ra kém vui: "Đây có phải là một bước thụt lùi, hai nội dung đánh đơn của chúng ta đều thua Nhật Bản?".

Bảng xếp hạng tennis 11/6: Nadal ung dung trên đỉnh, Federer vào ”tử địa”

Bảo vệ thành công chức vô địch Roland Garros Nadal có thể "kê cao gối" thư giãn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN