Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời

Những bức hình xưa cũ của nữ diễn viên Hồng Kông Thái Thiếu Phân mới đây khi được đăng lại khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi và xao xuyến trước vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi một thời.

Người đẹp nức tiếng xứ cảng thơm từng được biết đến với danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 17 tuổi. Trước đó, năm 1989 Thái Thiếu Phân (Ada Choi) được chú ý tại cuộc thi siêu mẫu của đài TVB Hồng Kông khi mới 15 tuổi.

Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 1

Thái Thiếu Phân - Á hậu Hồng Kông 1991.

Nhờ danh hiệu tại Miss Hong Kong 1991, Thái Thiếu Phân nhận được hợp đồng trở thành diễn viên của đài TVB, để rồi sau đó tên tuổi của cô được nhắc đến với sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng. Sau bộ phim Thiên địa hào tình (Secret of The Heart)-1998 bên cạnh những tên tuổi sáng chói của điện ảnh Hồng Kông lúc bấy giờ như Huỳnh Nhật Hoa, La Gia Lương, Chu Hải Mỵ, Trương Gia Huy... Nhờ tài diễn xuất và vẻ đẹp tinh khôi tựa hoa tuyết, Thái Thiếu Phân giành được tình cảm của đông đảo người hâm mộ, cô chính thức trở thành “Ảnh hậu” kể từ sau bộ phim trên.

Thừa thắng xông lên, người đẹp sinh năm 1973 tiếp tục tham gia hàng loạt vai diễn trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng của TVB như Lạc thần, Thiếu thủ nhân tâm, Chu quang bảo khí, Phi nữ chính truyện… đồng thời chính thức bước lên vũ đài sân khấu điện ảnh. Tên tuổi của Thái Thiếu Phân sánh ngang với những ngôi sao màn bạc Hồng Kông như Tuyên Huyên, Trần Tuệ San và Quách Khả Doanh, cùng làm nên Tứ đại Hoa đán đài TVB những năm 2000.

Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 2

Tứ đại hoa đán đài TVB (từ trái qua): Quách Khả Doanh, Trần Tuệ San, Thái Thiếu Phân và Tuyên Huyên.

Sinh năm 1973, ngay từ ngày nhỏ Thái Thiếu Phân đã phải chịu cảnh gia đình ly tán, cha mẹ ly hôn khi cô còn quá nhỏ. Mẹ của Thiếu Phân là người ham mê cờ bạc, đến nỗi bà đã phải mang nợ cả núi tiền. Chính điều này đã khiến bà dẫn dắt cô con gái duy nhất đến với làng giải trí mong con có thể kiếm tiền trả nợ giúp bà. Khi đã thành danh, Thái Thiếu Phân bao lần cam tâm khổ tứ làm việc trả nợ cho mẹ. Sau 10 năm cật lực bươn trải trong làng giải trí, Thiếu Phân đã tích cóp và thanh toán nợ nần cho mẹ số tiền 80 triệu NDT.

Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 3

Thái Thiếu Phân yểu điệu thục nữ và thuần khiết trong tạo hình cổ trang phim Lạc Thần trong vai cô nàng Chân Mật.

Tuy vậy, bà Thái vẫn tiếp tục lao vào con đường cờ bạc khiến Thiếu Phân không thể chịu đựng khi cứ phải nai lưng làm trả nợ quần quật như vậy. Tình cảm mẹ con rạn nứt, đến nỗi hai mẹ con cự tuyệt vào những năm 2000. Mãi đến năm 2003 khi tình cảm hai mẹ con nồng ấm trở lại, bà Thái mới chính thức cai cờ bạc, đi theo con đường tu nghiệp khi trở thành tín đồ của đạo Cơ Đốc.

Từng từ chối chuyện hôn nhân

Trước đó mặc dù đã bước qua tuổi 30 nhưng Thái Thiếu Phân vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, yên bề gia thất. Với cô, một phụ nữ thành đạt thì đây chính là giai đoạn cho nỗ lực và phấn đấu để thăng tiến trong sự nghiệp, mặc dù đây cũng là độ tuổi để nghĩ về một “mái ấm gia đình và những đứa trẻ”. Chia sẻ về chuyện đời tư, Thiếu Phân cho biết: "Đây là giai đoạn người phụ nữ cần đưa ra những lựa chọn mang tính quyết định, bản thân tôi cũng cảm thấy đây là độ tuổi lý tưởng nhất để phát triển và ổn định sự nghiệp. Về chuyện hôn nhân gia đình, tôi nghĩ hiện tại mình nên có bạn trai hơn là kết hôn".

Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 4

Nam diễn viên đại lục Trương Tấn chính là người bạn đời tiêu chuẩn trong mắt của Thái Thiếu 

Tiêu chuẩn về người bạn tình, với Thiếu Phân không ra yêu cầu quá cao bởi mỗi người đàn ông đều có mặt mạnh, lợi thế riêng của mình. Trong chuyện tình cảm, Thái Thiếu Phấn đã nếm trải không ít cảm giác đắng cay, thất bại, nhưng sau mỗi cuộc tình đều dể lại cho cô những hồi ức tốt hết sức đẹp đẽ.

Năm 2008, Thái Thiếu Phân lên xe hoa cùng ông xã là nam diễn viên đại lục Trương Tấn, kém người đẹp 1 tuổi. Hiện tại hai người đã có với nhau 2 cô công chúa là Trương Sở Nhi (2011) và Trương Tín Nhi (2013).

Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 5

Thái Thiếu Phân và Trương Tấn trong ngày đại hỷ năm 2008.

Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 6

Mái ấm nhỏ của Thái Thiếu Phân và Trương Tấn.

Người đẹp giàu nghị lực

Cuộc đời Thái Thiếu Phân tuy trải qua không biết bao nhiêu sóng dập gió vùi, phong ba bão táp trong làng nghệ. Thế nhưng lần nào cô cũng dũng cảm để có thể vượt qua. Trong tâm niệm của cô giờ đây, điều có thể mang lại cảm giác an toàn cho cô nhất không phải là tình yêu, tiền tài hay danh vọng mà là tín ngưỡng. Bên cạnh đó, Thái Thiếu Phân còn biế trân trọng bạn bè và người thân yêu của mình. Sức lôi cuốn và quyến rũ nhất của Thiếu Phân không phải ở vẻ đẹp bên ngoài mà chính là nét đẹp trong tâm hồn. Cô là một người bạn nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, ngoài ra Thiếu Phân còn là một người bạn biết lắng nghe, sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ để nghe bạn bè có tâm sự hay khi họ cần tìm người chia sẻ .

Ngắm lại những tạo hình cổ trang xưa cũ tuyệt đẹp của Thái Thiếu Phân thời xuân sắc. 

Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 7

Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 8

Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 9

Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 10

Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 11

Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 12

Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 13

Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 14

 Bồi hồi ngắm Thái Thiếu Phân một thời - 15

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN